Tình hình Syria 1/3:Bạo lực tồi tệ hơn, không người dân nào rời được Đông Ghouta
Cảnh hoang tàn tại Syria |
Bạo lực tại Syria tồi tệ hơn bất chấp lệnh ngừng bắn
Ngày 28/2, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman cho biết, mặc dù HĐBA đã yêu cầu lệnh ngừng bắn trên toàn Syria, nhưng bạo lực vẫn tiếp tục tàn phá quốc gia này, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo và khó khăn của người dân. Ông kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột "thực hiện nghĩa vụ của mình để chấm dứt giao tranh".
Ông Feltman nói: "Lệnh ngừng bắn ngắn ngủi mà các thành viên HĐBA nhất trí thông qua chỉ vài ngày trước đây chưa được hiện thực hóa. Các cuộc không kích, nã pháo và tấn công trên mặt đất vẫn tiếp tục. Thậm chí còn có tin về những vụ tấn công bằng khí clo sắp xảy ra".
Phát biểu bên cạnh ông Feltman, ông Mark Lowcock, quan chức phụ trách hoạt động điều phối khẩn cấp của LHQ cũng cho biết, bất chấp lệnh ngừng bắn, các vụ oanh kích và giao tranh còn xảy ra nhiều hơn, dẫn đến nhiều người thương vong hơn cùng nhiều đổ nát hơn.
Ông Lowcock cũng cho hay đã có khoảng 40 xe tải được chất hàng hóa và sẵn sàng đem hàng cứu trợ tới vùng Đông Ghouta, song đoàn xe này vẫn chưa thể lên đường do lệnh ngừng bắn không được thực thi.
EU hối thúc Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ về lệnh ngừng bắn ở Syria
Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ làm những gì có thể để khiến Chính phủ Syria phải ngừng tấn công ở Đông Ghouta, nhằm cho phép viện trợ tiếp cận khu vực này và sơ tán dân thường.
Trước đó, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini hôm 26/2 tuyên bố sẽ viết thư cho Moscow, Tehran và Ankara để đề nghị họ làm cho những khu vực giảm căng thẳng ở Syria có hiệu lực. Đây là vấn đề đã được 3 nước nhất trí thiết lập và là một phần trong khuôn khổ đàm phán Astana.
Bà Mogherini viết: “Chúng tôi kêu gọi các bạn tiến hành những bước đi cần thiết để đảm bảo giao tranh phải dừng lại, và người dân Syria được bảo vệ, cuối cùng là tiếp cận nhân đạo khẩn cấp và thực hiện các hoạt động sơ tán y tế cần thiết”.
Không người dân nào rời được Đông Ghouta, Syria (Ảnh minh họa) |
Không người dân nào rời được Đông Ghouta, Syria
Ngày 28/2, hãng thông tấn RIA dẫn một thông báo của quân đội Nga cho biết không một dân thường nào có thể rời khỏi khu vực Đông Ghouta (Syria) do các vụ nã pháo của phiến quân.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp đã kêu gọi Nga và Iran gây “sức ép tối đa” đối với chính phủ Syria nhằm thực thi lệnh ngừng bắn do LHQ bảo trợ tại Đông Ghouta. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Agnes Von der Muhll cho biết: “Các nhóm vũ trang ở đông Ghouta cam kết với HĐBA LHQ tuân thủ nghị quyết 2401 và chấp thuận lệnh ngừng bắn.
Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad không tuân theo lộ trình này. Vì thế, chúng tôi kêu gọi phe ủng hộ chính quyền Syria gia tăng sức ép tối đa để họ thực thi các nghĩa vụ của mình”.
Trước đó, ngày 26/2, Nga đã kêu gọi ngừng bắn trong 5 giờ bắt đầu từ 9h đến 14h hàng ngày tại khu vực Đông Ghouta và thiết lập một hành lang sơ tán để người dân có thể rời khỏi khu vực thuộc quyền kiểm soát của phiến quân đang bị bao vây ở Syria./.
Đại sứ Syria tại LHQ cảnh báo khủng bố sắp tấn công bằng vũ khí hóa học
Sputnik đưa tin ngày 28/2, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Đại sứ Syria Bashar Jaafari tiết lộ những phần tử khủng bố nhận lệnh từ Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan tình báo nước ngoài đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công bằng khí độc clo trước ngày 13/3.
Ông Jaafari nói: "Thông tin mà Chính phủ Syria có được cho thấy những kẻ khủng bố hiện đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí hóa học sử dụng khí clo, nhằm cáo buộc quân đội Syria sử dụng những vũ khí này".
Theo Đại sứ Jaafari, những kẻ khủng bố có thể tiến hành vụ tấn công nói trên trước ngày 13/3 do đây là ngày mà Tổ chức Cấm sử dụng vũ khí Hóa học (OPCW) dự kiến tiến hành cuộc họp tiếp theo. Ông Jaafari nhấn mạnh, Syria đang cung cấp thông tin và cảnh báo trước tới LHQ cùng các quốc gia thành viên về việc khủng bố sẽ sử dụng vũ khí hóa học theo lệnh từ những tổ chức điều hành chúng trước thời điểm nêu trên.