Tình hình Syria 13/4: Anh thông qua kế hoạch đối phó Syria, Pháp có bằng chứng
![]() |
Liban không cho sử dụng không phận để tấn công Syria |
Liban không cho sử dụng không phận để tấn công Syria
Hãng thông tấn NNA đưa tin, Tổng thống Liban Michel Aoun đã lên án các cuộc không kích của Israel tại Syria, đồng thời cho rằng việc nước này sử dụng không phận của Liban là một “cuộc tấn công nhằm vào chủ quyền của chúng tôi”.
Phát biểu tại phiên họp nội các, Tổng thống Aoun đã nhắc lại thông báo do Bộ Ngoại giao Liban đưa ra 2 ngày trước rằng Liban sẽ tiến hành khiếu nại chính thức tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc Israel sử dụng trái phép không phận của nước này để tấn công các mục tiêu ở nước láng giềng Syria.
Cũng tại phiên họp trên, Thủ tướng Liban Saad Hariri đã bình luận về tình hình căng thẳng hiện nay, khẳng định “chúng tôi đang làm việc để Liban tránh khỏi bất kỳ vấn đề tiềm tàng nào có thể xảy ra như là hậu quả của những diễn biến ở khu vực”.
Hôm 9/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 máy bay chiến đấu F-15 của Israel đã phóng 8 quả tên lửa hành trình từ không phận Liban nhằm vào một căn cứ không quân gần tỉnh Homs của Syria.
![]() |
Nội các Anh nhất trí thông qua kế hoạch hành động đối với Syria |
Nội các Anh nhất trí thông qua kế hoạch hành động đối với Syria
Sau phiên họp kín, tối 12/4, toàn bộ Chính phủ Anh đã nhất trí với nhận định của Thủ tướng Theresa May - không thể để yên trước việc sử dụng vũ khí hóa học của Syria. Sự nhất trí này mở đường cho việc Anh tham gia hoạt động tấn công quân sự chung nhắm vào chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết các thành viên nội các đã đồng ý với nhận định "khả năng cao" là Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho việc tấn công khí độc "bất ngờ và tàn bạo" vào thị trấn Douma do lực lượng nổi dậy kiểm soát khiến hàng chục người thiệt mạng.
Các thành viên nội các Anh đã ủng hộ những kế hoạch hành động mạnh mẽ hơn nữa, cùng với Mỹ và Pháp, nhằm ngăn chặn các lực lượng của ông Assad phát động thêm một cuộc thảm sát "kinh khủng và phi nhân tính" nữa. Tuy nhiên các thành viên nội các đều kín tiếng về các kế hoạch hành động và đang chờ đợi bước tiếp theo từ Nhà Trắng.
Trong một diễn biến khác, quan chức thuộc cơ quan kiểm soát không lưu của Cyprus ngày 12/4 cho biết London đã đề nghị Nicosia đóng cửa không phận quanh căn cứ không quân Akrotiri của Anh đặt tại khu vực ven biển phía Nam quốc đảo này.
Căn cứ Akrotiri ở Cyprus hiện đang được Anh sử dụng để thực hiện các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria - Iraq hoặc để thu thập thông tin tình báo.
![]() |
Anh, Mỹ thảo luận về phản ứng với vụ tấn công hóa học tại Syria |
Anh, Mỹ thảo luận về phản ứng với vụ tấn công hóa học tại Syria
Theo Reuters, văn phòng Thủ tướng Anh ngày 12/4 thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí cần tìm kiếm sự phản ứng quốc tế nhằm răn đe việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.
Trong thông báo đưa ra sau khi hai nhà lãnh đạo điện đàm, Văn phòng Thủ tướng cho biết: "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng điều quan trọng là việc sử dụng vũ khí hóa học không thể không bị thách thức, và cần phải răn đe việc chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học. Họ đã nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về phản ứng của quốc tế".
Tổng thống Trump và Thủ tướng May đã thảo luận sau khi các thành viên nội các của bà May ủng hộ việc Anh cùng với Mỹ, Pháp đưa ra hành động không xác định nhằm đối phó với việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.
![]() |
Pháp có "bằng chứng" về vụ tấn công hóa học của chính quyền Syria |
Pháp có "bằng chứng" về vụ tấn công hóa học của chính quyền Syria
Reuters đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/4 cho biết ông sẽ có hành động phản ứng liên quan tới "bằng chứng" cho thấy chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học vào "thời điểm do chúng tôi lựa chọn".
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1 của Pháp, Tổng thống Macron nêu rõ: "Chúng tôi có bằng chứng rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng, ít nhất là chất clo, và rằng những vũ khí hóa học này do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng". Ông Macron nói rằng ông sẽ phản ứng vào một thời điểm do Pháp lựa chọn, khi Pháp đánh giá thời điểm đó có ích và hiệu quả nhất.
Ông Macron cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ quyết định liệu có tấn công vào các mục tiêu của chính quyền Syria hay không sau khi thu thập được tất cả các thông tin cần thiết.



