Tình hình Syria 12/11: 600 tay súng IS thâm nhập khu vực Mỹ kiểm soát
![]() |
600 tay súng IS thâm nhập khu vực Mỹ kiểm soát tại Syria (Ảnh minh họa) |
600 tay súng IS thâm nhập khu vực Mỹ kiểm soát tại Syria
Ria Novosti đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố có khoảng 600 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thâm nhập từ khu vực do Mỹ kiểm soát vào khu vực giảm căng thẳng phía Đông Syria. Đồng thời, ông Konashenkov cũng cáo buộc phía Mỹ đã tiếp tay cho lực lượng IS và phá vỡ tiến trình hòa bình tại Syria.
Theo đại diện của Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 2-3/10, gần 600 tay súng IS từ trại tị nạn Rukban đã di chuyển theo hướng Tây một cách có tổ chức trên các xe ô tô địa hình. Sau khi vượt qua 300 km đường, chúng đã đến trạm hải quan cũ “Tafas” nằm ở phía Nam khu vực giảm căng thẳng đúng vào lúc có hai đoàn xe chở tổng cộng 90 tấn thuốc men và thực phẩm cho người dân địa phương cũng đến khu vực này. Sau đó chúng đã chiếm toàn bộ số thuốc men và thực phẩm trên. Ông Konashenkov cho rằng đây không phải sự tình cờ ngẫu nhiên, ngụ ý cáo buộc phía Mỹ đã tiếp tế cho các tay súng khủng bố.
Phía Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu Mỹ giải thích thái độ “làm ngơ có lựa chọn” này đối với các tay súng “đang hoạt động ngay trước mũi” tại Syria.
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Ai Cập sẵn sàng tham gia hòa đàm Syria tại Astana
Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết chính quyền Cairo sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và tham gia các cuộc đàm phán hòa nình tại Astana nếu được đề nghị.
Trong cuộc phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik, Đại sứ Ai Cập tại Nga Mohamed El Badry cho biết "tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Ai Cập tham gia vào các cuộc đàm phán tại Astana bởi vì chúng tôi đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria".
Ông Badry nói thêm từ một năm nay, Ai Cập đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục một số phe đối lập tại Syria thông qua một văn kiện hợp nhất và thống nhất lộ trình hòa giải nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị để mang lại hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Syria Waleed Al-Maleem tuyên bố rằng Damascus chào đón sự có mặt của Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Iraq và Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán ở Astana.
Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước tham gia bảo trợ cho các cuộc hòa đàm tại Astana, Kazakhstan. Cho tới nay đã có 6 vòng đàm phán về hòa bình Syria được tổ chức. Cuộc xung đột tại Syria bắt đầu nổ ra từ năm 2011 và đến nay đã làm hơn 330.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời khỏi đất nước đi lánh nạn.
Liên hợp quốc tới Syria điều tra vụ tấn công vũ khí hóa học
Các điều tra viên của Liên hợp quốc (LHQ) sẽ tới một căn cứ không quân ở Syria mà Mỹ và các đồng minh cho rằng đã được sử dụng để tiến hành cuộc tấn công bằng khí độc Sarin xuống tỉnh Khan Sheikhun. Chuyến đi trên diễn ra chỉ vài tuần trước khi LHQ công bố báo cáo về vụ tấn công Khan Sheikhun mà phương Tây và một ủy ban của LHQ cho là do các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện.
Theo một nghị quyết của HĐBA, năm 2015 LHQ và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã thành lập nhóm điều tra chung để quyết định xem lực lượng nào đứng sau việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Nhóm công tác nêu trên trực thuộc nhóm điều tra chung giữa LHQ và OPCW (gọi tắt là JIM). JIM đã kết luận rằng các lực lượng Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng khí Chlorine vào 3 ngôi làng trong các năm 2014 và 2015, trong khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng khí mù tạt vào năm 2015.
Tuần trước Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley nói rằng cho phép JIM tiếp tục cuộc điều tra về các vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria phải là ưu tiên hàng đầu của HĐBA.