Tình hình Syria 1/10: Mỹ và Đồng minh muốn chia Syria làm 4 khu vực

Mỹ và Ả Rập muốn chia Syria làm 4 khu vực; Quân đội Syria tấn công vào các vị trí của quân khủng bố ở phía Đông Aleppo; Phe nổi dậy tấn công thành phố Aleppo, gần trăm người thương vong...
Tình hình Syria 1/10: Mỹ và Đồng minh muốn chia Syria làm 4 khu vực - ảnh 1

Quân đội Syria tấn công vào các vị trí của quân khủng bố ở phía Đông Aleppo

Quân đội Syria tấn công vào các vị trí của quân khủng bố ở phía Đông Aleppo

Phóng viên chiến trường của RIA Novosti đưa tin, quân đội Syria đang thực hiện tấn công nhằm vào các vị trí của phiến quân khủng bố ở thị trấn Suleiman al Halabi nằm ở Đông Bắc Aleppo và hiện đã giành quyền kiểm soát một số tòa nhà dân sự.

Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn gần một trạm bơm do lực lượng khủng bố chiếm giữ. Các binh sĩ quân đội chính phủ sử dụng súng trường và lựu đạn làm vũ khí. Các xe tăng làm nhiệm vụ yểm trợ cho những đội quân tiên phong.

Quân nổi dậy phản kích lại bằng súng cối và tên lửa tự chế. Thị trấn lân cận Midan của người Kitô giáo đã hứng chịu những vụ pháo kích của chúng.

Cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy khác nhau, trong số đó có cả lực lượng đối lập Syria vẫn tiếp diễn từ tháng 3/2011. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc cuộc nội chiến này đã gây ra cái chết cho hơn 280.000 dân thường vô tội tại đây.

Tình hình Syria 1/10: Mỹ và Đồng minh muốn chia Syria làm 4 khu vực - ảnh 2

Tổng thống Mỹ Obama và Quốc vương Ả rập Xê út

Mỹ và đồng minh Ả Rập muốn chia Syria làm 4 khu vực

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Nga (RISS), đồng thời là cựu Trung tướng của Cục tình báo đối ngoại (SVR) của Nga – ông Leonid Reshetnikov nhận định, Hoa Kỳ và các đồng minh Ả Rập muốn chia Syria ra thành 4 khu vực.

“Họ (Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út) nói rằng hãy chia Syria thành 4 khu vực: khu vực của người Kurd, người Shiite, người Sunni và có thể là cả khu tự trị của người Druze. Nếu trước đó chỉ là chút nguyện vọng thì bây giờ họ muốn phân chia thực sự. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, Damascus, Moscow và những người chơi quan trọng khác – những lực lượng mà đã làm rất nhiều để đánh đuổi IS ra khỏi lãnh thổ Syria không hề ủng hộ việc này” – nhà phân tích nói.

Từ ngày 30/9/2015 Không quân Nga bắt đầu không kích vào các vị trí của quân khủng bố trên lãnh thổ Syria theo yêu cầu của Tổng thống nước này – ông Bashar al-Assad. Với sự trợ giúp của Moscow chính quyền Damascus đã đảo ngược tình thế thành công và chuyển sang tấn công vào các khu vực mang tính chiến lược của bọn khủng bố.

Vào tháng Ba năm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định rút lực lượng chủ lực của Không quân Nga ở Syria về nước với lí do đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời Nga vẫn thực hiện cam kết cung cấp vũ khí, các thiết bị quân sự cũng như đào tạo các chuyên gia cho chính phủ Syria. Căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật Tartus của Nga thuộc tỉnh Latakia (Syria) vẫn hoạt động như trước. Ngoài ra các hệ thống phòng không Pantsir và S-400 tiếp tục nhiệm vụ trực chiến tại đây. Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria cũng hoạt động bình thường.

Tình hình Syria 1/10: Mỹ và Đồng minh muốn chia Syria làm 4 khu vực - ảnh 3

Ảnh mang tính chất minh họa.

Phe nổi dậy tấn công thành phố Aleppo, gần trăm người thương vong

Ngày 30/9, lực lượng nổi dậy tại Syria đã nã đạn cối vào nhiều khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Aleppo, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 55 người bị thương.

Đạn cối đã rơi trúng nhiều khu vực dân cư tại phần phía Tây Aleppo do chính phủ kiểm soát. Đây là vụ tấn công mới nhất do quân nổi dậy ở phía Đông Aleppo thực hiện, nhằm chặn đà tiến của lực lượng chính phủ Syria.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho rằng nước này đang "trên bờ vực" của việc tạm ngừng tiếp xúc song phương với Nga trong vấn đề Syria. Tuy nhiên, theo ông Toner, công tác đối thoại vẫn đủ vững chắc để khiến Washington chưa quyết định rút lui.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !