Tình hình Nga-Ukraine: Quan chức Ukraine ra yêu sách với Đức

Giám đốc công ty “Nhà điều hành GTS của Ukraine” ông Sergei Makogon, nói rằng ông đã yêu cầu chính phủ Đức đóng cửa Nord Stream 1 và thay vào đó đề xuất cung cấp khí đốt bằng hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine.

“Cùng với Naftogaz, chúng tôi đã gửi đơn kháng cáo tới Bộ Kinh tế Đức và cơ quan quản lý của nước này về việc ngừng hoạt động của Nord Stream 1. Đây là đường ống dẫn khí hiện đang hoạt động. Chúng tôi thấy có các cơ sở để đưa ra một ngoại lệ cấp cho Nord Stream 1, chúng hiện tại không còn phù hợp với thực tế. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Đức xem xét các ngoại lệ này - thực sự đình chỉ hoặc hạn chế đáng kể nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Nord Stream 1”, ông Makogon cho biết hôm thứ Sáu (27/5) trên kênh truyền hình Ukraine 24.

{keywords}
Quan chức Ukraine ra yêu sách với Đức về Nord Stream 1. (Ảnh: RIA)

Ông Makogon nói thêm rằng, Kiev hiện nay có đủ năng lực để vận chuyển khí đốt từ Nga, bao gồm cả hệ thống của Ukraine, theo ông, Kiev sẵn sàng vận chuyển khí đốt của Nga đến người tiêu dùng châu Âu thay vì Nord Stream 1.

Giám đốc GTS tin tưởng nguồn cung cấp khí đốt của Nga thông qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine sẽ có thể cứu hệ thống của họ khỏi bị phá sản.

Washington Post: NATO bắt đầu chuẩn bị cung cấp vũ khí cho Kiev vào cuối năm 2021

Theo Washington Post, Tướng Tod Wolters, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ ở châu Âu, nói rằng các đồng nghiệp của ông trong liên minh đã bắt đầu chuẩn bị đường dây liên lạc trên bộ từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 để nhanh chóng cung cấp vũ khí cho Kiev.

“Đường dây liên lạc vũ khí này đã chuyển giao tên lửa Stinger và Javelin cho đến ngày 24/2 và kể từ đó tiếp tục vận chuyển một lượng lớn vũ khí hạng nặng cho Ukraine”, ông Wolters cho hay.

Cũng theo Washington Post, vào tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Antony  Blinken bắt đầu thảo luận với các đồng minh về các biện pháp mà họ sẽ thực hiện chống Nga nếu quân đội nước này xuất hiện ở Ukraine. Vì vậy, theo ông Blinken, cuộc thảo luận đầu tiên là tại cuộc họp của ngoại trưởng các nước G7 ở Anh vào ngày 11/12/2021, khi những người có mặt cam kết sẽ áp đặt hậu quả đáng kể.

Ngoại trưởng Blinken và Kuleba thảo luận về hỗ trợ Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba về hỗ trợ quân sự và các cách để vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

“Ngoại trưởng Blinken đã nói chuyện với Ngoại trưởng Kuleba hôm nay để thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ an ninh của Mỹ cho  Ukraine. Hai nhà ngoại giao đã trao đổi thông tin về nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu”, thông báo cho biết.

Trước đó, Mỹ và các đồng minh đổ lỗi cho tình trạng thiếu hụt các sản phẩm lương thực trên thế giới và việc tăng giá lên Nga, yêu cầu nước này dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng trên Biển Đen của Ukraine.

Ngoại trưởng Kuleba viết trên Twitter rằng, ở đầu chương trình nghị sự với ông Blinken là việc chuyển giao vũ khí hạng nặng.

“Ukraine và Mỹ đang hợp tác để tổ chức xuất khẩu lương thực bất chấp sự phong tỏa liều lĩnh của Nga”, ông Kuleba cho hay.

Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp nhiều bệ phóng tên lửa

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Ukraine đã yêu cầu cung cấp nhiều hệ thống tên lửa phóng từ Mỹ, nhưng Washington vẫn chưa đưa ra quyết định.

“Chúng tôi biết rằng Ukraine đang yêu cầu công khai và riêng tư nhiều hệ thống tên lửa. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyết định chưa được đưa ra”, ông Kirby nói trong cuộc họp thường kỳ.

Khi được hỏi về khả năng chuyển giao các hệ thống này trong tương lai gần, ông trả lời Mỹ vẫn chưa hoàn thành việc hình thành một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine.

Trước đó, CNN dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ có thể thông báo hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine vào tuần tới. Gói hỗ trợ này, có thể bao gồm nhiều hệ thống tên lửa, mà các nước phương Tây chưa cung cấp cho Kiev.

Quan chức đảng Xanh ủng hộ việc chuyển giao vũ khí hạng nặng nhanh chóng cho Ukraine

Ông Anton Hofreiter, người đảng Xanh và là Chủ tịch Ủy ban các vấn đề châu Âu của Quốc hội Đức cho rằng cần phải đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

“Chúng tôi cần khẩn trương đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Nếu có chướng ngại vật, chúng cần được loại bỏ nhanh chóng”, ông Hofreiter nói.

Đồng thời, chính trị gia này đã đề cập đến quyết định của Hạ viện Đức về việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Kiev.

Trong bối cảnh đó, ông Hofreiter cũng đề nghị cung cấp xe bọc thép hạng nặng do Đức sản xuất cho Kiev. “Tại sao chúng ta không bàn giao các xe bọc thép Marder. Điều này cần được làm rõ, vì những lo ngại về quốc phòng”, ông Hofreiter nói thêm.

Thanh Bình (lược dịch)

Hàn Quốc cấm lính đánh thuê trở về từ Ukraine xuất ngoại

Hàn Quốc cấm lính đánh thuê trở về từ Ukraine xuất ngoại

Yonhap đưa tin, cảnh sát Hàn Quốc đã một cấm cựu binh sĩ lực lượng đặc biệt Hải quân, hiện là blogger Lee Geun xuất ngoại, người vừa trở về quê hương hôm nay (27/5) sau khi tham gia chiến sự ở Ukraine.

Vì sao các nhà đầu tư kiện Elon Musk và Twitter?

Vì sao các nhà đầu tư kiện Elon Musk và Twitter?

Các cổ đông của Twitter đã đệ đơn kiện tập thể lên tòa án Bắc California chống lại tỷ phú Elon Musk và Twitter vì vi phạm luật doanh nghiệp tiểu bang.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !