Tình hình Biển Đông: Mỹ - Philippines nên để chỗ cho Trung Quốc giữ thể diện

Tình hình Biển Đông ngày 13/9: Chuyên gia Mira Rapp-Hooper cho rằng Mỹ và Philippines nên để chỗ cho Trung Quốc còn giữ thể diện sau khi Bắc Kinh lên tiếng phủ nhận phán quyết của Tòa quốc tế liên quan tới các tranh chấp trên Biển Đông.

Theo chuyên gia nghiên cứu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ông Mira Rapp-Hooper, Philippines và Washington nên để Trung Quốc có chỗ để mà giữ thể diện sau khi Bắc Kinh lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Tòa quốc tế liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. 

Việc để Trung Quốc có cơ hội giữ thể diện sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực khi mà các tranh chấp chủ quyền đang chuyển dần thành một sự kiện địa chính trị quy mô lớn và gây quan ngại cho thị trường kinh tế toàn cầu vốn đang trong giai đoạn khó khăn.

Tình hình Biển Đông: Mỹ - Philippines nên để chỗ cho Trung Quốc giữ thể diện - ảnh 1

Trung Quốc quyết không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế liên quan tới các tranh chấp trên Biển Đông.

Hôm 12/7, Tòa trọng tài quốc tế tại The Hague, Hà Lan đã ra phán quyết phủ nhận tuyên bố chủ quyền phi lý "đường chín đoạn" của Trung Quốc trên Biển Đông. Phán quyết của Tòa án đã mang lại chiến thắng cho Philippines, quốc gia đệ đơn kiện Trung Quốc hồi năm 2013. 

Tuy nhiên, sau gần hai tháng, Bắc Kinh vẫn khẳng định không công nhận phán quyết đồng thời thi hành chính sách ngoại giao "cây gậy và củ cà rốt" với Manila và Mỹ. 

Theo ông Rapp-Hooper, việc Trung Quốc phủ nhận phán quyết của Tòa quốc tế dựa trên Công ước về Luật biển của Liên Hợp Quốc (UNCLOS) là sự xúc phạm đối với luật pháp quốc tế. 

"Việc Trung Quốc tuyên bố phủ nhận phán quyết là nhằm tìm cách giữ thể diện. Giới chức Trung Quốc cho rằng phán quyết của Tòa quốc tế đã đẩy Bắc Kinh vào thế chân tường và họ phải đưa ra phản ứng", Forbes dẫn lời ông Rapp-Hooper. 

Cũng theo ông Rapp-Hooper, tình hình tranh chấp hiện nay rất nguy hiểm. Đó là lý do tại sao Washington và các đối tác ở Biển Đông nên để cho Bắc Kinh một khoảng trống để giữ thể diện. 

"Washington và các nước có chủ quyền trên Biển Đông có thể tránh được tình trạng căng thẳng leo thang nếu như họ khuyến khích được Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa án và làm rõ cho Bắc Kinh hiểu rằng họ không hề bị bẫy", ông Rapp-Hooper nhấn mạnh. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang Forbes.com thuộc Tập đoàn truyền thông Forbes của Mỹ, cùng chủ sở hữu của Tạp chí Forbes. Forbes.com đề cập sâu đến nhiều lĩnh vực từ sự kiện kinh doanh đến tài chính hiện nay và phong cách sống cao cấp.


Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !