Tình báo Đức: Năng lực khai thác dầu mỏ của IS bị thổi phồng
Theo tin từ hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn bài viết đăng trên tờ Sueddeutsche Zeitung (Đức), theo ước tính của cơ quan tình báo Đức, năng lực sản xuất dầu mỏ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã giảm mạnh kể từ tháng Tám, khiến cho tiềm lực kinh tế của nhóm khủng bố này không còn mạnh như các đánh giá trước đây.
Theo số liệu cơ quan tình báo Đức BND thu thập và được các cơ quan ngôn luận trích dẫn, khả năng sản xuất dầu trong khu vực do IS kiểm soát đã thấp hơn 6 lần trong vòng ba tháng qua.
Hồi tháng Tám, khả năng sản xuất dầu của IS là 172.000 thùng mỗi ngày, trong khi vào tháng Mười công suất của những mỏ này giảm mạnh xuống còn 28.000 thùng, trong số đó chỉ có 10.000 được bán thực sự, tờ Sueddeutsche Zeitung dẫn lời BND.
Cơ quan tình báo Đức cho biết năng lực sản xuất dầu mỏ của nhóm Nhà nước hồi giáo tự xưng IS đã giảm mạnh từ tháng Tám |
Cơ quan tình báo Đức giải thích sự sụt giảm đáng kể này bắt nguồn từ thành công của các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu ở Iraq và Syria, và cho biết thêm các cuộc không kích trong những tuần gần đây đã phá hủy một nửa số cơ sở sản xuất dầu mỏ của IS.
Theo số liệu mà Bộ Tài chính Mỹ công bố, sản xuất dầu mỏ mang lại khoảng 1 triệu USD mỗi ngày cho nhóm chiến binh thánh chiến. Tuy nhiên, BND cho rằng con số thực tế chưa tới 100 triệu USD mỗi năm.
Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã tuyên bố thành lập một vương quốc hồi giáo trong khu vực rộng lớn nhóm này chiếm đóng trên toàn Iraq và Syria. Hoa Kỳ và một số nước đồng minh hiện đang tiến hành các cuộc không kích nhằm tiêu diệt căn cứ địa của IS trên cả hai quốc gia Iraq và Syria.
Ngoài buôn lậu dầu, các nguồn thu của IS chủ yếu đến từ hoạt động tống tiền các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực kiểm soát của mình và từ việc bắt cóc đòi tiền chuộc. Bên cạnh đó, vào tháng Sáu vừa qua, khi nhóm này chiếm giữ Mosul, thành phố lớn của Iraq, báo cáo cho biết khoảng 400 triệu USD từ các ngân hàng trung ương địa phương đã bị cướp.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ RIA Novosti. Vào ngày 09/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một sắc lệnh sát nhập RIA Novost với tờ Tiếng nói nước Nga (The Voice of Russia) với để hình thành Hãng tin tức quốc tế Rossiya Segodnya (Russia Today).