Tin thế giới: Trung Quốc tố Mỹ "giăng lưới", hết lời công kích G7
Ukraine
*Ngày 25/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh trao trả tự do cho nữ phi công chiến đấu Ukraine Nadiya Savchenko để đổi lấy hai công dân Nga bị bắt. Cô Savchenko đã bị quân đội Nga bắt giữ và tuyên án 22 năm tù tại một tòa án của Nga do bị cáo buộc có liên quan đến việc hai phóng viên Nga bị thiệt mạng trong một trận pháo kích do cô này xác định mục tiêu. Nói về sự kiện này, Tổng thống Putin cho biết đây là một quyết định mang tính nhân đạo và hi vọng tình trạng xung đột ở miền Đông Ukraine sẽ giảm bớt, “tránh những tổn thất về người mà không ai mong muốn”.
![]() |
Nữ phi công Ukraine Nadiya Savchenko (áo trắng ở giữa). |
Trung Đông
*Công ty tình báo toàn cầu Mỹ Stratfor mới đây đã đăng tải một loạt tấm ảnh được chụp từ vệ tinh một căn cứ của quân đội Nga tại Syria, cho thấy nhiều kho chứa và máy bay của Nga đã bị hư hại nặng. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng khẳng định đã tấn công căn cứ này vào giữa tháng 5. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng đây là hậu quả sau một cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria và quân nổi dậy nhằm giành lấy căn cứ, đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Họ cho biết quân đội Nga không gặp bất kỳ tổn thất về người nào trong thời gian qua.
*Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin mới đây đã gửi một bức thư lên Tổng thư ký Ban Ki-moon nói rằng một số công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp hóa chất để giúp IS có thể tự chế bom mìn. Dựa theo một bản phân tích của Nga, ông Churkin khẳng định rằng những hợp chất có trong các loại bom của IS thu thập được đều có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc được vận chuyển trái phép qua nước này. Cũng theo ông Churkin, một số vật liệu dùng để chế tạo bom đã không được hải quan kiểm tra kỹ lưỡng.
![]() |
Nga phủ nhận IS tấn công căn cứ quân sự của mình ở Syria. |
*Ngoài ra, một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria bao gồm: IS dùng dân thường tại thành phố Fallujah ở Iraq làm lá chắn sống để bảo vệ mình trước các đợt công kích của quân đội chính phủ; Nga tạm ngừng các chiến dịch không kích tại Syria; Lực lượng người Kurd đã giành lại một phần lãnh thổ ở phía Bắc thành phố Raqqa từ tay IS; v.v…
EU
*Liệu EU sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Nga? Theo một quan chức ngoại giao giấu tên trả lời hãng thông tấn RIA Novosti, EU đang xem xét dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga vào cuối năm 2016 do những kết quả khả quan trong việc triển khai thực hiện thỏa thuận Minsk. Trước đó bà Federica Mogherini, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Châu Âu cho biết EU vẫn sẽ tiếp tục kéo dài lệnh cấm vận đối với Nga, song khẳng định họ sẽ không siết chặt thêm các lệnh này.
Vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga là một trong những đề tài gây tranh cãi trong nội bộ EU và đã khiến khối kinh tế này bị tổn thất nặng nề trong lĩnh vực thương mại.
![]() |
EU sẽ dỡ bỏ cấm vận chống Nga? |
*Trước tình hình vỡ nợ, liệu Hy Lạp sẽ rời bỏ Eurozone? Vào tháng 6 tới Athens sẽ phải trả hàng tỉ euro nợ cho các chủ nợ quốc tế, và họ vẫn phải hi vọng vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Trong khi đó, chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ đang khiến người dân Hy Lạp gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống và chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras ngày càng bị áp lực lớn.
G7
*Hôm nay ngày 26/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiếp đón nguyên thủ của các nước G7 tại đền thờ Ise linh thiêng của đất nước mặt trời mọc, trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra. Động thái này đã nhận được nhiều lời chỉ trích khi cho rằng nó có mục đích xoa dịu cánh bảo thủ trong chính phủ Nhật Bản.
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama tại đền thờ Ise (Nhật Bản). |
*Trong hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ nêu ra hai vấn đề chính, đó là lên án những hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời đưa Nga trở lại nhóm nước G8. Trung Quốc đã bày tỏ ý kiến phản đối đề xuất trên của Nhật Bản và các nước G7, và trước đó đã từng yêu cầu các nước trên không đưa vấn đề Biển Đông vào hội nghị. Các chuyên gia chính trị tin rằng các nước G7 cũng có ý kiến tương tự Nhật Bản về vấn đề Trung Quốc, nhưng sẽ cần một thời gian để có thể chấp thuận Nga trở lại nhóm nước này.
Trung Quốc
*Trung Quốc tỏ ra tức giận khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Việt Nam, đông thời tố Mỹ đang chuẩn bị “giăng lưới” nước này. Báo chí Trung Quốc liên tục chỉ trích Mỹ và Việt Nam “châm mồi lửa” xung đột trong khu vực và cho rằng Mỹ đang cô lập Trung Quốc về tư tưởng, kinh tế và an ninh để nâng cao tầm ảnh hưởng của Washington trong khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động trái phép xây dựng và bồi đắp bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và không chấp nhận phán quyết của tòa án quốc tế về vấn đề tranh chấp Biển Đông.