Tin thế giới ngày 9/3: IS dọa biến Trung Quốc thành biển máu

Nhật Bản để ngỏ khả năng tấn công phủ đầu đối phương; Hai công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên; Mỹ triển khai hàng trăm lính thủy đánh bộ tại Syria; Đức lo ngại Nga triển khai tên lửa ở Kaliningrad; Tổng thống Mỹ đề cử đại sứ mới tại Nga…
Tin thế giới ngày 9/3: IS dọa biến Trung Quốc thành biển máu - ảnh 1

Phiến quân IS

Châu Á – Thái Bình Dương

Theo Ria Novosti, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, nhóm "Nhà nước Hồi giáo"(IS) đã lên tiếng phản đối Trung Quốc. Trong một clip được các phần tử cực đoan đăng tải trên mạng gần đây, bức chân dung của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình biến thành một luồng lửa và đi kèm lời đe dọa "máu sẽ chảy thành sông".

*Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 9/3 cho biết không loại trừ khả năng binh sĩ nước này có năng lực thực hiện các đòn tấn công phủ đầu nhằm vào các căn cứ đối phương như một cách để đối phó với các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Phát biểu tại Ủy ban An ninh Hạ viện, bà Inada cho biết Nhật Bản sẽ "cân nhắc nhiều biện pháp" phù hợp với những giới hạn của luật pháp quốc tế và Hiến pháp Nhật Bản. Điều 9 trong Hiến pháp nêu rõ rằng người Nhật Bản "vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh" và từ bỏ "sử dụng vũ lực" như một cách để giải quyết những tranh chấp quốc tế.

Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Tự do cầm quyền do Thủ tướng Shinzo Abe đứng đầu cũng đang nghiên cứu khả năng Nhật Bản có được năng lực thực hiện các đòn tấn công phủ đầu.  Gần đây, Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo, trong đó có vụ phóng 4 tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngày 6/3 vừa qua.

*Một nguồn tin của Chính phủ Malaysia ngày 9/3 cho biết 2 nhân viên thuộc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) - Liên hợp quốc nằm trong số 11 công dân Malaysia bị mắc kẹt ở Triều Tiên, sau khi chính quyền Bình Nhưỡng ban hành lệnh cấm công dân Malaysia rời khỏi quốc gia Đông Bắc Á này, đã rời khỏi nước này. WFP cùng ngày cũng xác nhận 2 nhân viên người Malaysia đã rời Triều Tiên tới Bắc Kinh.

Tin thế giới ngày 9/3: IS dọa biến Trung Quốc thành biển máu - ảnh 2

Chiến đấu cơ Su-34 của không quân Nga.

Tình hình Syria, Trung Đông

*Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura cho biết chính phủ Syria cùng các nhóm đối lập đã được mời tham dự vòng hòa đàm mới, được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 23/3 tới.

Ông Mistura công bố thông tin trên sau khi báo cáo với Hội đồng bảo an LHQ về kết quả vòng đàm phán mới đây nhất về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm tại Syria.

Trong một động thái có liên quan, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ đến Moskva để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về những vấn đề an ninh nảy sinh từ sự hiện diện của Iran tại Syria.

*Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ ngày 8/3 cho biết 200 lính thủy cùng nhiều pháo hạng nặng đã được triển khai tới Syria trong khuôn khổ công tác chuẩn bị đang diễn ra cho cuộc chiến nhằm đánh bật nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi thành phố Raqqa, thủ phủ tự xưng của IS.

Việc triển khai trên mang tính tạm thời, song đây là dấu hiệu sớm cho thấy Nhà Trắng đang thiên về xu hướng cho phép Lầu Năm Góc có khả năng linh hoạt lớn hơn trong việc đưa ra các quyết định tác chiến thông thường trong cuộc chiến chống IS. Quan chức trên cho hay số lính thủy đánh bộ này sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng địa phương ở Syria. Theo quan chức trên, Mỹ cũng đang chuẩn bị điều hàng trăm binh sĩ đến Kuwait để sẵn sàng tham giam cuộc chiến chống IS nếu cần.

Tin thế giới ngày 9/3: IS dọa biến Trung Quốc thành biển máu - ảnh 3

Ứng viên Tổng thống Pháp Le Pen

Châu Âu

*Hôm thứ Năm (9/3) trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Die Zeit,  ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế và tài chính Pierre Moscovici cho biết, Ủy ban châu Âu hiện chưa có "kế hoạch B" dự phòng trong trường hợp nhà lãnh đạo đảng "Mặt trận Dân tộc" Marine Le Pen chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp.

Theo lời ông Moscovici, nếu Pháp ra khỏi Liên minh châu Âu và khu vực đồng euro như lời hứa trong quá trình tranh cử của bà Le Pen, thì châu Âu đương đại sẽ không thể tồn tại.

*Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel phát biểu với hãng thông tấn Interfax ngày 8/3 rằng việc Nga quyết định triển khai thường trực các tên lửa Iskander tại Kaliningrad, một vùng tách biệt của Nga ở Biển Baltic, sẽ đánh dấu sự đi xuống đối với an ninh của châu Âu.

Ngoại trưởng Gabriel nói: "Nếu được triển khai lâu dài tại Kaliningrad, các tên lửa Iskander sẽ gây ra quan ngại lớn và là cú đòn giáng vào an ninh châu Âu. Đó là lý do chúng tôi đang theo dõi rất sát sao những gì diễn ra tại Kaliningrad". Sau khi được cải tiến, tên lửa Iskander-M có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 700 km, đặt thủ đô Berlin của Đức nằm trong tầm bắn của loại tên lửa này từ Kaliningrad. Ngoại trưởng Gabriel đã đến Moscow tối 8/3 sau khi gặp người đồng cấp Ba Lan tại thủ đô Vácsava.

Tin thế giới ngày 9/3: IS dọa biến Trung Quốc thành biển máu - ảnh 4

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Châu Mỹ

*Tờ Washington Post đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman làm đại sứ Mỹ ở Nga, trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái.

Nguồn tin trên dẫn lời một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Trump đã đưa ra đề cử trên trong tuần này. Quan chức này cũng cho biết, ông Huntsman đã thẳng thắn chia sẻ sẽ chấp thuận giữ chức vị này. Tuy nhiên, ông Huntsman, 56 tuổi, từng làm Đại sứ Mỹ ở Singapore và Trung Quốc, đã không ngay lập tức xác nhận đề cử trên cũng như phản ứng của ông.

*Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley ngày 8/3 tuyên bố Mỹ đang xem xét cách thức đáp trả Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa vừa qua của Bình Nhưỡng.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp kín của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), bà Haley nói rằng mọi giải pháp đều được đặt lên bàn và không loại trừ đàm phán. Tuy nhiên, trách nhiệm thuộc về phía Bình Nhưỡng và Mỹ sẽ chỉ xem xét đàm phán nghiêm túc nếu thấy Triều Tiên có động thái tích cực. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng đàm phán vì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hành xử bất thường, không hào hứng về bước đi ngoại giao. Bà Haley nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối mặt với người không bình thường”.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !