Tin thế giới ngày 6/9: Triều Tiên thử lòng Nga - Trung, "giấc mơ Mỹ" đã tan tành

Nguy cơ phát tán phóng xạ ở Triều Tiên gây nguy hiểm cho Trung Quốc; các quốc gia tìm cách đối phó với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng; Trump ký lệnh hủy chương trình DACA khiến 800.000 người bị ảnh hưởng;... là những tin tức thế giới mới nhất

Bán đảo Triều Tiên:

*Vụ thử bom H tại bãi thử Punggye-ri hôm 3/9 của Triều Tiên khiến các nhà khoa học Trung Quốc không khỏi lo ngại về nguy cơ phát tán nhiều chất phóng xạ nguy hiểm sang quốc gia này.

Ông Kim Jong Un thị sát thử nghiệm tên lửa.

*"Sự bất trị" của Triều Tiên đang khiến Trung Quốc đau đầu, thêm vào đó là cách cư xử "thiếu hiểu biết" của nước Mỹ khi ép buộc Bắc Kinh tạo áp lực lên Bình Nhưỡng đang khiến mối quan hệ Trung - Triều ngày càng trở nên phức tạp.

*Nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên hôm thứ Ba (5/9) cảnh báo đất nước ông sẵn sàng gửi “nhiều gói quà tặng” hơn nữa tới Mỹ trong khi các cường quốc thế giới đang vật lộn để đối phó với các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân gần đây nhất của Bình Nhưỡng.

*Trang web của Chính phủ Đức mới đăng tải thông tin về cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức A.Merkel với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử bom H. Trong điện đàm, bà A.Merkel đã ủng hộ việc Mỹ siết chặt cấm vận chống Triều Tiên.

*Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể là cái cớ giúp Nga và Nhật Bản hòa giải cũng như gạt bỏ những bất đồng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ để tiến tới bắt tay hợp tác vì lợi ích chung của cả hai nước.

Trung Đông:

*Ria Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu khu trục Đô đốc Essen của nước này đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr vào nhiều mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) gần thành phố Deir Ezzor của Syria.

Tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr vào nhiều mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

*Ngày 5/9, quân đội Syria đã phá vỡ vòng vây của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Deir Ezzor, thành phố lớn nhất miền Đông Syria.

*Các chỉ huy người nước ngoài của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria đang tháo chạy sau khi quân đội Chính phủ Syria đẩy mạnh các chiến dịch phá vỡ vòng vây của IS tại thành phố Deir Ezzor, miền Đông nước này.

BRIC:

*Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 9 được tổ chức tại Hạ Môn, Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia trong khối hãy tác động nhiều hơnđến các vấn đề quốc tế.

Nguyên thủ các nước Khối BRIC.


Ông Tập cho biết, "các mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa các quốc gia trong khối với phần còn lại của thế giới đỏi hỏi chính bản thân 5 quốc gia chúng ta phải đóng một vai trò tích cực hơn trong việc điều hành thế giới, nếu thiếu chúng ta có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được".

Nga:

*Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết, Moscow sẽ đáp trả mệnh lệnhcủa Washington yêu cầu cắt giảm các cơ quan ngoại giao của Nga trên đất Mỹ.

Tổng thống Putin.

*Ngày 6/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-In rằng Nga không công nhận việc Triều Tiên sở hữu hạt nhân.

Bên cạnh đó, ông Putin còn cho rằng vấn đề Bán đảo Triều Tiên không thể giải quyết bằng biện pháp trừng phạt. Ông nhấn mạnh: "Rõ ràng là không thể giải quyết được vấn đề của Bán đảo Triều Tiên bằng chính các biện pháp trừng phạt và gây áp lực. Không nên để cảm xúc lấn át và không dồn ép Triều Tiên vào đường cùng".

Campuchia:

*Mỹ nên ngừng can thiệpcủa Campuchia, một phát ngôn viên chính phủ Campuchia nói với tờ Channel News Asia (CNA), không lâu sau khi nhà lãnh đạo phe đối lập Kem Sokha bị buộc tội phản bội đất nước.

Ông Kem Sokha.

Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan nói: “Chúng tôi không phải là nô lệ. Cũng như họ, chúng tôi là một quốc gia độc lập. Chúng tôi muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Chúng tôi không cần ai chỉ cho phải làm điều này điều kia”.

*Ngày 6/9, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định sẽ lãnh đạo đất nước thêm 10 năm nữa. Tuyên bố trên được ông Hun Sen đưa ra vài ngày sau khi lãnh đạo phe đối lập ở Campuchia bị bắt giữ.

Đức:

*Rạn nứt giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng lớn khi Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ sự công phẫn trước việc công dân Đức bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ và rằng họ sẽ kêu gọi ngừng kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào EU.

Mỹ:

*Vậy là sau nhiều tranh cãi, Tổng thống Donald Trump đã chính thức đặt bút ký sắc lệnh chấm dứt chương trình Hoãn thi hành đối với những người đến Mỹ từ nhỏ (DACA) mà người Mỹ vẫn thường gọi là “Những người mộng mơ”.

Ấn Độ:

*Lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) đã được trang bị các hệ thống quan sát và trinh thám tầm xa tối tân (LORROS) để tăng cường giám sát mọi động thái của binh sĩ Trung Quốc ở khu vực biên giới chung giữa hai nước.

Trung Quốc:

*Tháng trước, một nhà lập pháp Philippines đã công bố hình ảnh cho thấy, tàu đánh cá, lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện quanh hòn đảo do Philippines kiểm soát, ngăn chặn các kế hoạch sửa chữa đường băng.
Động thái này cho thấy Trung Quốc đang tận dụng cơ hội khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tập trung vào các căng thẳng thương mại với Bắc Kinh và các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong khi đó, giới chức Washington vẫn đang tiếp tục tiến hành là các hoạt động thực thi "tự do hàng hải" ở Biển Đông, thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với vùng biển có trữ lượng dầu khí lớn. Trong vài tháng tới, Mỹ lên kế hoạch sẽ tiến hành 2 - 3 hoạt động tuần dương thực thi tự do hàng hải.

*Hãng tin Reuters ngày 4/9 dẫn ba nguồn yêu cầu giấu tên cho hay Thượng tướng Phòng Phong Huy (Fang Fenghui), Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương và từng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng PLA, đã bị thẩm vấn về "các vấn đề kinh tế".

Thượng tướng Phòng Phong Huy đã bị mất chức Tổng Tham mưu trưởng PLA hồi tháng trước vào tay tướng lục quân Lý Tác Thành.

Trước đó, các phương tiện truyền thông nước ngoài từng dự đoán Thượng tướng Phòng Phong Huy có thể được đề bạt lên chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương của ĐCS Trung Quốc.

Myanmar:

*Tờ Guardian (Anh) ngày 5.9 dẫn số liệu của LHQ, cho biết đã có hơn 120.000 người Rohingya chạy qua Bangladesh tị nạn trong 2 tuần qua, dẫn đến nguy cơ quá tải vì nội chiến Myanmar.

Tình hình này dẫn đến nỗi sợ một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở các trại tị nạn vùng biên, với khoảng 400.000 dân Rohingya bị kẹt ở vùng chiến sự phía tây Myanmar, kể từ khi lực lượng an ninh ở bang Rakhine (tây bắc Myanmar) bắt đầu tiến hành “chiến dịch thanh trừng chủng tộc”, theo cách gọi của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Minh Anh (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !