Tin thế giới ngày 6/5: Triều Tiên sẵn sàng "bẻ gãy xương sống kẻ thù"
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson |
*Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến ngăn chặn tình hình leo thang ở Syria sau cuộc đàm phán hòa bình tại Astana.
Theo tuyên bố của bộ trên, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về cách thức làm ổn định tiến trình ngừng bắn và tăng cường tiếp xúc Nga-Mỹ.
Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) đã bác bỏ đề xuất của Nga về thiết lập các vùng giảm leo thang ở Syria, coi đây là "bức tường chia cách phe phái" tại quốc gia Trung Đông này.
*Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga, ông Konstantin Kosachev, tuyên bố dự luật của Mỹ về việc kiểm soát các cảng của Nga ở Viễn Đông được xem như một lời tuyên chiến.
Ông Kosachev bày tỏ hy vọng dự luật này sẽ không bao giờ được thực thi vì tạo ra viễn cảnh quyền lực, trong đó các tàu chiến của Mỹ dùng vũ lực thanh sát tất cả các tàu bè. Theo ông Kosachev, không một quốc gia hay tổ chức nào trên thế giới, kể cả Liên hợp quốc, ủy quyền cho Mỹ làm việc này. Ông Kosachev nhấn mạnh đây là sự tuyên chiến.
Tuyên bố trên của ông Kosachev được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ mới đây phê chuẩn một dự luật nhằm gia tăng áp đặt những hạn chế mới đối với Triều Tiên. Dự luật "vẽ ra" các quyền thanh sát đối với các cảng của Trung Quốc, Iran, Syria và Nga - những cảng có hoạt động giao thương với Triều Tiên. Dự luật này phải được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi đệ trình lên tổng thống ký ban hành.
![]() |
Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng |
*Triều Tiên đã cáo buộc một nhóm khủng bố, được Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo Hàn Quốc hậu thuẫn, âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong thông báo được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên cho rằng "các cơ quan tình báo của Seoul và CIA đã "ngấm ngầm thực hiện một âm mưu xấu xa", liên quan tới "các chất hóa sinh" không xác định nhằm ám sát nhà lãnh đạo trẻ của quốc gia này trong các dịp lễ long trọng tại thủ đô Bình Nhưỡng".
Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên cũng đe dọa phát động tấn công vào các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ. Tuyên bố của bộ này có đoạn nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ săn lùng và tiêu diệt không thương tiếc cho tới tên khủng bố cuối cùng của CIA và Cơ quan Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc đang nhắm tới phẩm giá của ban lãnh đạo tối cao của CHDCND Triều Tiên...
Kể từ giờ phút này, cuộc tấn công chống khủng bố kiểu Triều Tiên sẽ được bắt đầu để quét sạch các tổ chức tình báo và ấp ủ mưu đồ của bọn đế quốc Mỹ và bè lũ bù nhìn”.
*Truyền thông Nga dẫn nguồn từ Tập đoàn tên lửa chiến thuật JSC của nước này cho biết, Nga sẽ trang bị tên lửa hành trình chống hạm chiến thuật Kh-35UE cho máy bay tiêm kích tàng hình T-50 thế hệ 5 (PAK FA) khi máy bay này đi vào hoạt động.
Phát biểu với tờ Izvestia – Tin tức, các chuyên gia Nga cho rằng, loại vũ khí mới tiềm năng này sẽ biến máy bay tiêm kích PAK FA thành "cỗ máy chiến đấu đa năng".
Với biệt danh "Harpoonski" do gần giống với tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ, Kh-35UE là loại tên lửa hành trình chống hạm có tốc độ cận âm được lắp đầu đạn thuốc nổ phân mảnh khối lượng 145kg có độ xuyên phá cao. Loại vũ khí này có thể được phóng từ nhiều bệ phóng, trong đó có các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển.
*Ngày 6/5, CHDCND Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận quân sự chung mới nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc là các cuộc tập trận "ghê tởm và mạo hiểm chưa từng thấy" trong vài thập kỷ qua.
Trong một bài bình luận quân sự, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Washington và Seoul đã công khai rằng tất cả các cuộc tập trận chung giữa hai nước nhằm mục đích "loại bỏ ban lãnh đạo" của Triều Tiên và "lật đổ hệ thống của nước này". KCNA cho rằng các cuộc tập trận này "đã tháo bỏ bức màn dối trá là các cuộc diễn tập thường niên và mang tính phòng thủ".
Cũng theo KCNA, "Cuộc tập trận quân sự chung mang tên Giải pháp Then chốt và Đại bàng non 17 tiết lộ rằng chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump đang viện đến chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng bằng cách sử dụng vũ lực, áp đặt các lệnh trừng phạt và sức ép cứng rắn hơn".
![]() |
Ứng viên Tổng thống Pháp Macron |
*Kênh truyền hình nhà nước RT và hãng thông tấn Sputnik của Nga cho biết dự định sẽ kiện ông Emmanuel Macron vì cáo buộc các cơ quan truyền thông này đã tiến hành chiến dịch bôi nhọ chống lại ứng viên Tổng thống Pháp. Thông tin này được Tổng Biên tập của RT và Sputnik, Margarita Simonyan công bố.
Hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn thông báo của Sputnik, rằng "Sputnik đang tham vấn ý kiến của các luật sư về những cáo buộc sai trái từ Văn phòng quản lý chiến dịch tranh cử của Emmanuel Macron".
Hồi tháng Hai vừa qua, người phát ngôn Benjamin Griveaux của ông Macron đã cáo buộc điện Kremlin thực hiện "chiến dịch bôi nhọ" thông qua hệ thống truyền thông nhà nước. Ông Griveaux nêu đích danh hệ thống kênh truyền hình RT và mảng tin quốc tế của hãng thông tấn Sputnik, cả hai đều có trang web bằng tiếng Pháp, cố gắng bôi nhọ ứng viên Macron thông qua những tin đồn về giới tính.
*Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã lên tiếng xin lỗi về những lời chỉ trích khá nặng nề mà bà đã nhằm vào hệ thống lãnh đạo của quân đội sau khi một Trung úy bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố.
Đầu tuần này, bà Von der Leyen đã nói về "năng lực lãnh đạo yếu kém" trong quân đội khi xảy ra vụ bê bối liên quan đến Franco A., một Trung úy thuộc lữ đoàn chung của quân đội Đức và Pháp đóng gần biên giới Tây Nam của Đức, bị bắt với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố vì lý do bài ngoại.
Động thái xin lỗi của bà Von der Leyen, thành viên trong Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel, được xem là nhằm kiềm chế sự chia rẽ, hạn chế tác động tiêu cực đối với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trước thềm cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Liên bang Đức vào 24/9 tới.
Các nhóm binh sĩ cũng như lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong liên minh cầm quyền đã phản ứng với chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng và cho rằng, bà Von der Leyen cũng phải chịu trách nhiệm về các vấn đề của quân đội.