Tin thế giới ngày 28/1: Venezuela loạn lạc, châu Âu "quan hệ chui" với Iran
Khủng hoảng Venezuela
*Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nói rằng Venezuela đã bị công kích nặng nề hơn trước đây kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Về việc EU đưa ra tối hậu thư yêu cầu Venezuela tổng tuyển cử sau khi ông Juan Guaido tự phong mình làm Tổng thống, ông Maduro đã chỉ trích Châu Âu “xúc phạm”, trong khi ông Trump thì được cho là “thù ghét” Venezuela. Nói về khả năng ông Maduro và ông Trump sẽ ngồi vào bàn đàm phán, Tổng thống Venezuela trả lời: “Đây không phải là điều không thể xảy ra, nhưng lúc này có rất ít cơ hội để nó trở thành hiện thực”.
![]() |
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vẫn tỏ ra cứng rắn trước tình hình hiện tại. |
*Song song với việc trả lời phỏng vấn, ông Maduro mới đây cũng có mặt tại một cuộc diễn tập của quân đội diễn ra tại một căn cứ ở Venezuela ngày 27/1 và cùng chạy bộ với các binh lính có mặt. Ông Maduro nói rằng hoạt động này là nhằm chứng minh với thế giới rằng ông vẫn nhận được sự ủng hộ của quân đội và lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng để bảo vệ đất nước. Mặc dù ông Guaido đang nhận được sự ủng hộ từ Mỹ, EU và nhiều nước khác, song ông Maduro vẫn còn những đồng minh như Nga và Trung Quốc, chính hai nước này cũng đã chỉ trích Mỹ can thiệp vào tình hình nội bộ Venezuela.
*Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham mới đây đã tiết lộ rằng ông Trump từng hỏi ý kiến ông về việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Nhận thấy ông Trump “thực sự hiếu chiến” trong vấn đề Venezuela, ông Graham đã lập tức trả lời rằng Tổng thống Mỹ “nên cẩn trọng” để tránh gây ra rắc rối. Dù vậy, một số nguồn tin giấu tên khác khẳng định rằng Mỹ chưa có dấu hiệu “động binh” và rằng ông Trump muốn thúc đẩy tiến độ quá trình thay đổi quyền lực ở Venezuela.
*Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một cảng của Venezuela buộc chính quyền phải triển khai rất nhiều xe cứu thương và cứu hỏa. Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại về người và của trong vụ việc lần này. Vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế nghiêm trọng.
*Quân đội Venezuela được cho là đã vận chuyển các loại pháo tự hành 2S19 MSTA-S do Nga sản xuất về biên giới Colombia. Trước đó, thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin rằng quân đội Nga đang hiện diện ở Venezuela.
![]() |
Pháo tự hành MSTA-S do Nga sản xuất ở Venezuela được đưa đến gần biên giới Colombia. |
Trung Đông
*Trong bối cảnh Mỹ áp đặt cấm vận kinh tế đối với Iran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, ba nước Anh, Pháp và Đức được cho là đã tìm ra một cơ chế để giúp các doanh nghiệp của họ có thể tiếp tục hợp tác với Iran. Theo đó, một định chế sẽ được thành lập và sẽ có vai trò trung gian giữa các công ty ở châu Âu và các đối tác ở Iran, do định chế này sẽ có những giấy phép miễn trừ trừng phạt khi giao dịch với Iran.
*Vào ngày 27/1, hệ thống phòng không Nga đã bắn rơi rất nhiều máy bay không người lái (UAV) mang bom khi chúng tiến vào các khu dân cư ở phía Tây Syria, gần căn cứ không quân Hmeymim mà các phi cơ Nga đang đóng quân. Được biết, các máy bay được cho là của một lực lượng nổi dậy hoạt động ở ngoại ô tỉnh Idlib (Syria) và các quan chức Nga cũng thừa nhận rằng tình hình an ninh tỉnh Idlib rất đáng quan ngại.
Châu Á
*Một tàu chiến mang tên lửa của Hải quân Mỹ đã cùng một tàu chở dầu quân sự đi trên eo biển Đài Loan, một động thái mà các sĩ quan Mỹ nói là “nhằm khẳng định Hoa Kỳ cam kết đảm bảo sự tự do của các vùng biển thuộc Châu Á – Thái Bình Dương”. Trước đó, Trung Quốc cũng đã triển khai một số máy bay chiến đấu và máy bay quân sự các loại ra eo biển Đài Loan.
*Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nhật Bản là một đối tác quan trọng của Nga. Tuy nhiên, Nhật Bản ủng hộ lệnh trừng phạt của các nước phương Tây với Nga và họ không chấp nhận ký vào một thỏa thuận hòa bình để giải quyết tranh chấp đảo Kuril, điều này đã khiến các bên vẫn gặp nhiều bất đồng.