Tin thế giới 9/1: Hàn – Triều hội đàm thân mật, Nga bị quân khủng bố đánh úp
Triều Tiên
* Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc gặp mặt liên Triều đầu tiên sau hai năm tại làng Panmunjom ở khu vực Phi quân sự (DMZ) giữa hai nước. Đoàn đại biểu của Triều Tiên có 5 người, dẫn đầu là Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Ri Son-gwon, còn người đứng đầu phái đoàn Hàn Quốc là Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myung-gyun.
Trong buổi sáng làm việc, Triều Tiên tuyên bố sẽ tham gia Thế vận hội Mùa đông diễn ra tại Pyeongchang (Hàn Quốc) diễn ra vào tháng tới, đồng thời sẽ cử quan chức cấp cao và đội cổ vũ để hỗ trợ các vận động viên.
![]() |
Trưởng đoàn đại diện hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên bắt tay thân mật trước khi bắt đầu cuộc thảo luận liên Triều. |
Phía Hàn Quốc cũng đã đưa ra những đề xuất nhằm xoa dịu căng thẳng. Một trong số đó là việc hai bên sẽ mở lại đường dây nóng tại khu vực quân khu Hoàng Hải, đã bị Triều Tiên cắt đứt sau khi Khu Công nghiệp Kaesong đóng cửa.
Trong suốt buổi họp, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được lắng nghe toàn bộ nội dung cuộc họp qua một micro được gắn trong phòng hợp. Tuy vậy cho đến thời điểm hiện tại ông Kim vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông điệp đặc biệt nào.
Cuộc gặp mặt này diễn ra sau khi ông Kim trong bài phát biểu chúc mừng năm mới 2018 đã nói rằng ông muốn đoàn thể thao Triều Tiên tham gia Thế vận hội Pyeongchang, tiếp đó phía Bình Nhưỡng bất ngờ nối lại đường dây nóng sau hai năm. Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã nhất trí tạm ngừng tập trận chung.
* Hàn Quốc có mong muốn trang bị máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ cho tàu sân bay ROK Dokdo mà nước này vừa hoàn thiện. Tàu Dokdo được thiết kế để điều động máy bay trực thăng, tuy nhiên phiên bản trên biển của F-35 có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, và chỉ cần gia cố boong tàu, khả năng máy bay này hoạt động trên tàu Hàn Quốc là có thể. Tuy nhiên, việc mua thêm F-35 phiên bản trên biển sẽ khiến Hàn Quốc chịu thêm chi phí khi nước này có dự định nhập 40 phi cơ F-35 phiên bản không quân.
![]() |
Những thông điệp mong hòa bình và ổn định được gài trên hàng rào biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. |
* Nói về những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter rằng nút bấm hạt nhân của ông “to và mạnh” hơn của ông Kim Jong-un, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết đây là những lời có thể khiến ông Kim “thấp thỏm lo sợ” nhằm không để ông “không nhận ra được điều gì sẽ xảy ra nếu bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân”. Giám đốc CIA Mike Pompeo cũng nói rằng phát ngôn của ông Trump là “phù hợp với chính sách” giải giáp vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Trung Đông
* Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố rằng căn cứ không quân Hmeymim và cảng hải quân ở Tartus của Nga tại Syria đã bị các phần tử khủng bố dùng máy bay không người lái “được điều khiển từ khoảng cách 50km và định vị bằng hệ thống GPS” tập kích. Hệ thống phòng không Nga đã kịp thời phát hiện và đánh chặn máy bay đối phương và không có thiệt hại nào về người xảy ra, song theo hãng tin RT, cuộc tấn công này đã khiến Mỹ quan ngại khi quân khủng bố có thể tìm thấy các loại máy bay không người lái rất dễ dàng từ các chợ lớn.
* Ủy ban Điều tra Các vấn đề bài Hồi giáo đã được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thành lập, nhằm điều tra làn sóng chống Hồi giáo ở bốn quốc gia Liên minh Châu Âu là Áo, Đức, Pháp và Bỉ. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin cho rằng nhiều công dân Áo đã có những phát biểu phân biệt chủng tộc. Không những vậy, Thủ tướng Áo Sebastian Kurtz trong quá khứ đã từng có những quyết định gây tranh cãi, có tác động xấu đến cộng đồng người Hồi giáo.
![]() |
Thổ Nhĩ Kỳ đang phát động điều tra làn sóng bài Hồi giáo ở 4 nước EU. |
* Số lượng tay súng cực đoan trở về Trung Quốc từ Syria đang ngày càng tăng. Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết, mặc dù số lượng tay súng vẫn chưa được công bố, song điều này đã khiến tình trạng an ninh ở vùng Tân Cương trở nên bất ổn. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng đất nước đang đối mặt với một nguy cơ khủng bố cực lớn.
* Quân đội Syria mới đây đã cáo buộc Israel đã tấn công vào các địa điểm gần thủ đô Damascus (Syria). Đáp lại, Syria đã bắn trúng một máy bay quân sự và ngăn chặn 3 quả tên lửa của Israel. Quân đội Israel không đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc này.
Châu Âu
* Một chuyên gia người Nga cho biết, mục đích của máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ xuất hiện quanh bán đảo Crimea là nhằm theo dõi các cơ sở quân sự tại đây. Người này nói rằng cơ sở hạ tầng của Nga tại Crimea rất mạnh mẽ, đã được “củng cố, tăng cường và trở thành một pháo đài” và có sự tập hợp của rất nhiều quân chủng khác nhau.