Tin thế giới 7/4: Mỹ "qua mặt" Nga, phóng hàng loạt tên lửa công kích Syria
Mỹ tấn công Syria
*Rạng sáng ngày 7/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh phóng tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công Syria. Căn cứ Ash Shairat gần tỉnh Homs (Syria) của quân đội chính phủ đã bị công kích và để lại thiệt hại nặng nề về người và của khi đã có ít nhất 5 người chết và 7 người bị thương, rất nhiều máy bay chiến đấu đã bị hư hại nặng.
![]() |
Tên lửa Tomahawk của Mỹ được phóng đi để tấn công căn cứ của Syria. |
Được biết, vụ công kích này được tiến hành nhằm trả đũa cho vụ tấn công hóa học xảy ra tại một thị trấn do quân nổi dậy kiểm soát tại tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria. Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị cáo buộc gây ra vụ việc này. Độc giả có thể theo dõi video tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Syria tại đây.
*Trong bài phát biểu của mình, ông Trump nói rằng “không có gì phải tranh cãi khi Syria đã dùng vũ khí hóa học bị cấm”, và rằng “các nỗ lực trong nhiều năm qua để thay đổi thái độ của ông Assad đều thất bại và thất bại một cách thảm hại” đồng thời ông “kêu gọi tất cả các quốc gia văn minh cùng tham gia với Mỹ, tìm cách chấm dứt sự tàn sát và đổ máu ở Syria, cũng như kết liễu chủ nghĩa khủng bố”.
Theo một nghị sĩ Mỹ, đáng lẽ quyết định tấn công Syria của ông Trump phải được trình bày trước Quốc hội Mỹ để được phê duyệt, nếu không đó sẽ là hành vi vi phạm hiến pháp của Mỹ. Ông cũng không tin rằng cuộc tấn công này sẽ “không khiến Mỹ trở nên an toàn hơn”.
*Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Herbert McMaster mới đây đã tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã bàn bạc với Hội đồng An ninh Quốc gia và đã đưa ra nhiều phương án khác nhau để đáp trả vụ tấn công hóa học ngày 4/4, nhưng cuối cùng đã quyết định tấn công Syria bằng tên lửa. Ông cũng nói thêm rằng họ “đã cân nhắc tới những rủi ro liên quan đến bất kỳ hành động quân sự nào đưa ra, cũng như nguy cơ nếu không hành động”.
*Ngay sau khi vụ công kích vào căn cứ Ash Shairat xảy ra, một nhóm vũ trang của tổ chức khủng bố IS đã tấn công vào một vị trí do quân đội Syria trấn giữ trên đường cao tốc nằm giữa Homs và căn cứ Shairat. Phiến quân sau đó đã rút lui khi quân đội Syria điều động thêm binh lính đến khu vực và đánh đuổi các phần tử khủng bố.
Bộ Quốc phòng Syria đã gọi đây là “hành động gây hấn trắng trợn” của Mỹ nhằm vào quân đội Syria, và Mỹ đang “cản trở Quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và biến họ trở thành một đồng minh của IS và Mặt trận Nusra”.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin cực lực lên án động thái của Mỹ. |
*Trong khi đó, Nga ngay lập tức cũng đã có phát ngôn về động thái công kích Syria bằng tên lửa của Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Mỹ đang xâm lược một quốc gia có chủ quyền, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế với cớ hoàn toàn bịa đặt. Tổng thống Nga cũng nói thêm, “việc Mỹ phớt lờ các phần tử khủng bố sử dụng vũ khí hóa học chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng Syria”.
Các quan chức cấp cao Nga cũng cho rằng hành động này đồng nghĩa với việc Mỹ “ấn định một bản án sớm” với ông Assad, quy chụp trách nhiệm cho Tổng thống Syria. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng thuộc Thượng viện Nga Viktor Ozerov cho biết Nga sẽ xem xét chấm dứt hợp tác với Mỹ tại Syria sau vụ tấn công này.
*Một số quốc gia trên thế giới bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc tấn công của Mỹ tại Syria. Anh và Úc là hai nước vừa lên tiếng đứng về phía Mỹ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng coi động thái này là “tích cực” trong việc chống lại “sự tàn bạo” của chính quyền Syria. Trong khi đó, Iran, một đồng minh lâu năm của chính quyền Assad, lên án kịch liệt hành động này của Mỹ, còn Trung Quốc chỉ tuyên bố rằng “người dân Syria phải tự quyết định số phận của họ”.
Trung Quốc
*Theo một số nguồn tin, Trung Quốc vừa điều động máy bay chiến đấu J-11 ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trước đó, Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc có ý định quân sự hóa Biển Đông và cho biết các loại khí tài quân sự được bố trí trái phép tại các khu vực tranh chấp là nhằm duy trì “tự do hàng hải” ở Biển Đông.
![]() |
Ảnh chụp từ vệ tinh máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. |
*Phát biểu tại bang Florida (Mỹ) sau cuộc gặp mặt giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Tập đã gửi lời mời tới Tổng thống Mỹ đến thăm Trung Quốc để phát triển mối quan hệ Mỹ - Trung . Đáp lại ông Trump cũng đã nhận lời và sẽ đến Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.
Philippines
*Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ký sắc lệnh điều động binh lính đến tất cả các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc luôn tuyên bố đòi chủ quyền một cách phi lý đối với hầu hết khu vực Biển Đông, đồng thời cho xây dựng trái phép các hòn đảo nhân tạo cùng các cơ sở quân sự ở khu vực này.