Tin thế giới 7/3: Malaysia "giăng lưới" bắt nghi phạm ở đại sứ quán Triều Tiên
Quan hệ Triều Tiên - Malaysia:
*Malaysia và Triều Tiên cùng đưa ra lệnh cấm công dân hai nước xuất cảnh. Hành động này đang đẩy quan hệ ngoại giao gần 40 năm giữa Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur đứng trước nguy cơ tan vỡ.
Cảnh sát Malaysia đã cho phong tỏa đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur nhằm ngăn chặn các nhà ngoại giao và nhân viên bỏ trốn. Theo cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar, 3 nghi phạm người Triều Tiên liên quan tới cái chết của một công dân được cho là ông Kim Jong-nam hiện đang trốn trong đại sứ quán Triều Tiên.
![]() |
Bình Nhưỡng cấmcông dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên. |
*Hôm nay (7/3), KCNA đưa tin Bình Nhưỡng cấm toàn bộ công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên cho tới khi vụ việc liên quan tới cái chết của người được cho là ông Kim Jong-namđược giải quyết triệt để.
*Hôm 6/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi “cảnh báo toàn cầu”, khuyên người dân nước này không tới Triều Tiên để tránh “nguy cơ cao bị bắt giữ và giam cầm lâu dài”.
*Những thiết bị đầu tiên thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã được đưa tới căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc vào đêm 6/3 ngay sau khi Triều Tiên cho phóng 4 quả tên lửa đạn đạo.
*Giới chức Mỹ - Nhật - Hàn đã gấp rút tiến hành điện đàm sau khi Triều Tiên phóng thử 4 quả tên lửa đạn đạo hôm 6/3. Bình Nhưỡng cũng đã có hành động đáp trả Malaysia khi trục xuất đại sứ Malaysia về nước trong vòng 48 giờ.
*Nội các Malaysia dự kiến họp để xét lại vấn đề thương mại với Triều Tiên, sau khi hai nước ban hành lệnh cấm công dân của nhau rời khỏi quốc gia sở tại.
Ông Ong Ka Chuan, Bộ trưởng thứ hai về Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia, cho biết vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận trong cuộc họp nội các hàng tuần vào ngày 10/3 tới.
*Việc Triều Tiên phóng liên tiếp ít nhất 4 quả tên lửa đạn đạo tầm trung xuống biển Nhật Bản hôm 6/3 là dấu hiệu cho thấy chương trình tên lửa của nước này đang phát triển chóng vánh, cho ra đời những vũ khí thông minh hơn, nguy hiểm hơn, được triển khai với thời gian nhanh hơn và có khả năng thoát khỏi các hệ thống đánh chặn cao hơn, CNN dẫn nhận định của nhiều chuyên gia phân tích quốc tế.
*Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói rằng, cảnh sát nước này sẵn sàng chờ 5 năm để các nghi phạm được tin là đang ẩn náu trong đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur lộ diện, trang mạng Malaysiakini cho biết.
Mỹ:
*Bộ Ngoại giao Iraq bày tỏ sự vui mừng sau thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trumpsắp ký một sắc lệnh mới trong đó có việc loại Iraq khỏi danh sách 7 quốc gia Hồi giáo bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
![]() |
Tổng thống Trump ký sắc lệnh nhập cư mới hôm thứ Hai (6/3) tại phòng Bầu Dục. |
*Sắc lệnh cấm nhập cư phiên bản 2.0 của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 16/3 đối với công dân của Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan và Yemen, và trong vòng 120 ngày đối với toàn bộ người tị nạn. Sắc lệnh chỉ áp dụng đối với những người xin cấp mới thị thực (visa), đồng nghĩa với việc khoảng 60.000 người có thị thực bị thu hồi theo sắc lệnh cũ vẫn có thể nhập cảnh vào Mỹ.
*Vụ việc ông Obama bị cáo buộc nghe lén điện thoại nếu được chứng minh có thể ví như vụ Watergate năm 1972, và kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến an ninh thông tin với tính chất nghiêm trọng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cáo buộc người tiền nhiệm của mình, ông Barack Obama nghe lén điện thoại tại tòa nhà Trump Tower trong thời gian diễn ra chiến dịch bầu cử.
Trung Quốc:
*Ngân sách quốc phòng năm 2017 trị giá 145 tỷ USD của Trung Quốc sẽ phần lớn được chi cho hoạt động nâng cấp sức mạnh lực lượng hải quân. Động thái này cho thấy Bắc Kinh quyết tâm củng cố chủ quyền đơn phương trên các vùng biển bao gồm Biển Đông.
![]() |
Lực lượng phiến quânMNDAAđi tuần tra gần một căn cứ quân sự ởkhu vựcKokang năm 2015. |
*Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh căng thẳng hôm 6/3 tại một thị trấn ở Myanmar nằm giáp Trung Quốc sau khi các tay súng phiến quân trong trang phục cảnh sát bất ngờ tấn công vào đồn cảnh sát và quân đội.
Đây là một trong số những vụ đụng độ đẫm máu nhất ở khu vực Kokang kể từ năm 2015, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải bỏ chạy sang biên giới Trung Quốc.
*Giới chức đảo Hải Nam, khu vực phía nam Trung Quốc dự định triển khai các tour du lịch trái phép bằng đường hàng không đưa du khách ra quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Theo tài liệu được phái đoàn Quốc hội đảo Hải Nam trình bày tại cuộc họp Quốc hội khóa 12 đang diễn ra ở Bắc Kinh, kế hoạch mở các tour du lịch bằng đường hàng không ra đảo Hoàng Sa sẽ được triển khai ngay trong năm nay. Hiện, giới chức đảo Hải Nam đang chờ các ban nganh chính phủ và quân đội Trung Quốc thông qua bản đề suất.
Nga:
*Tổng số 8.000 binh lính NATO đã được triển khai tới vùng Finnmark, phía bắc Na Uy, khu vực cách biên giới Ngatừ 160 – 300 km, để tham gia hàng loạt cuộc tập trận chung mang tên Viking 2017 bắt đầu từ ngày 6/3.
![]() |
8.000 binh sĩ NATO đang tham gia cuộc tập trận chungViking 2017 ở Na Uy. |
*Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay đang có nhiều diễn biến khó lường, nhất là sau khi hai đảng Xã hội và đảng Xanh thành lập liên minh tranh cử. Liệu những cái bắt tay của những người chống Nga có mang lại chiến thắng cho họ?
Ria Novosti mới đây đưa tin, hai chính khách Pháp vốn ủng hộ duy trì và thắt chặtlệnh trừng phạt chống Nga, đã tuyên bố liên kết tranh cử và đề cử ra một ứng cử viên Tổng thống duy nhất.