Tin thế giới 7/12: Ông Putin tái tranh cử, 49 nước "lén" hợp tác với Triều Tiên

Ông Vladimir Putin tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống năm 2018, nuôi hi vọng tiếp tục lãnh đạo nước Nga; Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Jerusalem thuộc Israel, hiểm họa khôn lường; 49 nước "vượt rào" Liên Hợp Quốc để hợp tác với Triều Tiên...

Nga

*Trong một buổi mít tinh diễn ra ngày 6/12, ông Vladimir Putin đã công bố rằng ông sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Nga với hi vọng có thể tiếp tục lãnh đạo nước Nga thêm một nhiệm kỳ nữa cho đến năm 2024. Mặc dù sẽ đối mặt với rất nhiều đối thủ có uy tín, song một khảo sát cho thấy rằng ông Putin sẽ đắc cử với số phiếu ủng hộ chiếm đến 75% nếu cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức vào cuối tuần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tái đắc cử.

Các đồng minh và đối thủ của ông Putin đã có phản ứng khác nhau trước tin ông tham gia tranh cử lần nữa. Có người khen ông “đấu tranh vì sự thật và lẽ phải một cách dũng cảm và cao thượng”, có người nói rằng quyết định của ông đã “tạo được niềm tin vào tương lai”, bởi “những công lao và đóng góp của mình cho đất nước” của ông Putin.

Cũng có người châm chọc khi nói rằng ông Putin về cơ bản đã “công bố kết quả bầu cử”, có người phản đối khi ông đã cầm quyền tổng cộng 21 năm kể từ khi lần đầu tiên nhậm chức vào ngày 31/12/1999. (video ông tuyên bố xác nhận tái tranh cử có thể xem tại đây)

*Tổng thống Putin cũng nói thêm rằng Nga “sẽ không tẩy chay” Thế vận hội Mùa đông 2018 và sẽ tạo điều kiện để các vận động viên Nga có thể được tham gia “với tư cách cá nhân” sau khi đoàn thể thao Nga bị IOC cấm tham dự đại hội với lý do chính phủ Nga cung cấp doping cho các vận động viên. Ông cũng phủ nhận các cáo buộc của IOC và nói rằng chúng “không có bằng chứng rõ ràng”.

Trung Đông

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và rằng đại sứ quan Mỹ sẽ di dời đến đó trong thời gian tới. Phó Tổng thống Mike Pence cũng sẽ có chuyến thăm đến thành phố này trong tháng 12.

Đây là một tuyên bố khiến lãnh đạo các nước trên thế giới quan ngại trong bối cảnh xung đột Israel và Palestine vẫn còn rất căng thẳng, bởi nó có thể hủy hoại tiến trình hoà bình giữa hai bên. Quyết định của ông đã vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Giáo hoàng Francis.

Tổng thống Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel.

Trong quá khứ, Palestine cũng tuyên bố phần phía Đông của Jerusalem là thủ đô của họ nếu sau này họ tuyên bố quốc khánh. Trước đây Quốc hội Mỹ cũng đã ban hành đạo luật công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và Mỹ phải di dời đại sứ quán đến đây, song các đời Tổng thống đều khước từ thực hiện với lý do an ninh.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các hoạt động quân sự chống lại các phần tử khủng bố IS ở hai bờ sông Euphrates đã hoàn tất, qua đó đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của quân khủng bố. Ông Putin nói thêm, trọng tâm của kế hoạch trong tương lai sẽ là tiến trình chính trị và bầu cử để thành lập chính quyền Syria mới.

Triều Tiên

*Theo báo cáo của một viên nghiên cứu ở Mỹ, đã có đến 49 quốc gia trên thế giới tiếp tục giao thương với Triều Tiên từ năm 2014 đến 2017, qua đó vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm cô lập nước này và ngăn chương trình hạt nhân được thực hiện. Trong số này có những cái tên đang chú ý như Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ và có đến 13 quốc gia hợp tác quân sự với Triều Tiên.

Báo cáo này kết luận rằng Mỹ và các nước Châu Âu “nên thúc ép tất cả các quốc gia hợp tác thương mại và quân sự với Triều Tiên hãy ngừng những gì họ đang làm, và nếu cần có thể áp đặt lệnh cấm vận đối với các quốc gia này”.

Triều Tiên vẫn tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Châu Á

*Một quan chức Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ nước này sau khi một máy bay không người lái của Ấn Độ xuất hiện tại không phận Trung Quốc. Người này nói thêm rằng máy bay Ấn Độ sau đó đã bị rơi và “đang được kiểm tra”.

Sự việc này xảy ra vài tháng sau khi binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại cao nguyên Doklam, một khu vực tranh chấp ở phía Bắc Ấn Độ. Dù vậy, một chuyên gia nhận định đây là hiện tượng thường thấy ở khu vực này và rằng hai bên sẽ kiềm chế hành động của mình.

Anh Tuấn (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !