Tin thế giới 6/7: Nga - Trung ngoài nóng trong lạnh, TT Trump gặp nhiều bất đồng
Trung Đông:
* Nga thử nghiệm tên lửa mới ở chiến trường Syria; đàm phán xây dựng các khu vực giảm leo thang ở Syria giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã thất bại... là những tin tức mới nhất về tình hình Syria ngày 6/7.
![]() |
* Abu Ahmad, một cư dân sinh sống ở thành phố Raqqa của Syria đã phải thốt lên rằng: "Chúng tôi như đang sống trong một bộ phim kinh dị" khi chứng kiến hình ảnh xác người chết nằm la liệt trên đường phố mà không được đi chôn cất.
* RT ngày 6/7 dẫn lời Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria Alexander Lavrentiev cho biết Moscow sẽ bổ sung lực lượng quân cảnh được cử tới Syria nhằm đảm bảo an ninh tại các khu vực giảm căng thẳng đã thiết lập tại Syria.
Theo đặc phái viên của Tổng thống Putin, các lực lượng này sẽ tham gia các hoạt động duy trì an ninh, nhưng không tham gia chiến đấu và được trang bị vũ khí hạng nhẹ.
* Al-Masdar News, dẫn một nguồn quân sự khu vực cho biết, quân đội Syria đang cố gắng thực hiện khống chế hỏa lực trên mỏ khí gas Al-Hayl sau khi đánh chiếm được những cao điểm còn lại trong vùng sa mạc quanh mỏ phía đông thành phố cổ Palmyra.
Giành được khu mỏ then chốt này, quân đội Syria có thể tạo bàn đạp, tập trung quân tấn công thị trấn Sukhnah, mở cánh cửa tiến vào thành phố Deir Ezzor.
* Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/7 khẳng định, những kẻ khủng bố ở Syria đang lên kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học để biện minh cho các cuộc không kích của Mỹ chống lại các lực lượng chính phủ Syria.
Nga - Trung Quốc:
* Nga tìm kiếm sự tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế với Trung Quốc, trong khi Trung Quốc dường như muốn nhấn mạnh lợi ích chung địa chính trị trong chuyến thăm chính thức của ông Tập Cận Bình tới Moscow hồi đầu tuần này.
![]() |
Quan hệ Nga - Trung ngoài nóng trong lạnh. |
* Đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã chỉ trích Nga và Trung Quốc vì “bắt tay” lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong khi chính quyền Tổng thống Trump đang phải vật lộn để tìm cách đối phó với vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng.
Ukraine:
* Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga mới đây đã trích dẫn báo cáo của Ukraine trong tổng kết thiệt hại về kinh tế và con người trong quá trình thực hiện chiến dịch mà Ukraine gọi là “chiến dịch giải phóng Donbass” (ATO)...
* Khoản viện trợ tài chính trị giá 1,9 tỷ USD tiếp theo cho Ukraine trong chương trình cứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ bị hoãn lại cho đến ít nhất là vào cuối năm.

Mỹ:
* Tờ The Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ mới đây đã trích dẫn bản báo cáo của một công ty tư vấn cho thấy hiện có hàng nghìn nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đang bày tỏ sự quan ngại vì không nhận được sự hỗ trợ thỏa đáng của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson.
* Những tuyên bố và chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đụng chạm” đến quan điểm của rất nhiều lãnh đạo thế giới kể từ khi ông nhậm chức. Và trong Hội nghị G20 tới đây, ông Trump chắc chắn sẽ phải đối mặt với một danh sách dài những bất đồng.
*Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan vừa tuyên bố rằng, họ và Mỹ đã ký kết thỏa thuận bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, nhân sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Ba Lan.
Khủng hoảng vùng Vịnh:
* Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê-út Adel al-Jubeir hôm thứ Tư (5/7) tuyên bố, họ và các quốc gia láng giềng khác sẽtiếp tục cô lập Qatarcho đến khi Doha thay đổi chính sách theo hướng “tốt hơn”.
Philippines:
* Hãng Channel News Asia đưa tin, trong một phản ứng đầy giận dữ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa sẽ “ăn tươi nuốt sống” phiến quân đứng đằng sau vụ hành quyết 2 thuyền viên Việt Nam.
Ấn Độ Dương:
* Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ sẽ phô diễn uy lực hải quân trong cuộc tập trận chung Malabar kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 10/7.
Theo tờ The Indian Express ngày 6/7, ba tàu sân bay của các nước sẽ tham gia cuộc tập trận ở vùng biển phía bắc Ấn Độ Dương. Còn giai đoạn tập trung ở cảng sẽ diễn ra tại Chennai.