Tin thế giới 6/4: Chất độc dùng trong vụ Skripal thực sự được điều chế ở Nga?

Con gái cựu điệp viên Skripal đưa ra phát ngôn đầu tiên sau vụ đầu độc, nguồn gốc của chất độc đã được xác định; Mỹ quyết ở lại Syria trong một thời gian dài; Trung Quốc và Mỹ áp đặt mức thuế lên hàng hóa nhập khẩu của nhau v.v...

Nga

*Con gái của cựu điệp viên Sergei Skripal là cô Yulia Skripal, người cùng với cha mình bị trúng độc vào ngày 4/3 đã có phát ngôn đầu tiên sau khi hồi tỉnh. Cô Yulia cho biết mình đã tỉnh lại từ 1 tuần trước và sức khỏe “đang hồi phục từng ngày”. Cô cũng tỏ ý biết ơn đối với người dân và các nhân viên y tế đã giúp đỡ cha con cô và tôn trọng sự riêng tư của gia đình khi quá trình điều trị vẫn đang được tiếp tục.

Các nhân viên điều tra đã phong tỏa hiện trường vụ đầu độc Skripal.

*Trong khi đó, Cơ quan Mật vụ Anh khẳng định rằng chất độc thần kinh được sử dụng đề đầu độc ông Skripal và con gái được sản xuất tại một phòng thí nghiệm gần Saratov (Nga). Tuy nhiên cũng giống như các cáo buộc trước đó, Anh không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng mình điều này. Vụ việc ông Skripal bị đầu độc ở Anh đã khiến quan hệ Anh – Nga đi xuống trầm trọng, khi Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga và kêu gọi các nước đồng minh làm điều tương tự. Tính đến thời điểm này, 30 nước trên thế giới đã trục xuất tổng cộng 150 nhà ngoại giao Nga, và Moscow cũng đã có biện pháp đáp trả.

Trung Đông

*Lầu Năm Góc mới đây tuyên bố rằng chiến lược quân sự của Mỹ tại Syria vẫn không thay đổi, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn rút quân khỏi Syria trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, Mỹ có khoảng 2.000 quân, trong đó có các binh lính đặc nhiệm có nhiệm vụ huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương, nhằm chống lại các phần tử IS. Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn khẳng định họ vẫn cần thêm thời gian để có thể đảm bảo rằng IS bị tiêu diệt hoàn toàn.

*Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami nhận định rằng tuyên bố rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump có thể là một “âm mưu” mới. Ông Hatami tin rằng Mỹ từ lâu có ý định hiện diện lâu dài ở Syria, và tuyên bố của ông Trump có thể là có nguyên do nào đó. Ông cũng không loại trừ khả năng chính quyền Trump đang bất đồng nội bộ về vấn đề Syria.

Rất nhiều loại vũ khí của phiến quân IS đã bị quân đội Syria tịch thu.

*Quân đội Syria đã phát hiện hàng loạt kho chứa vũ khí do NATO và Israel sản xuất từng thuộc tổ chức khủng bố IS ở phía Đông và Tây Nam Syria. Cụ thể, một số lượng lớn đạn pháo cối, đạn súng trường, rocket hạng nặng cùng các thiết bị nổ, đai đánh bom tự sát và hóa chất, một vài trong số này ghi rõ nguồn gốc từ Mỹ hoặc Israel. Một loạt đoạn phim do hãng tin SANA của Syria đăng tải đã ghi lại quan cảnh bên trong các kho chứa vũ khí như vậy ở nhiều địa điểm khác nhau.

*Hàng chục ngàn người Palestine ở dải Gaza sẽ còn tiếp tục tiến hành biểu tình gần biên giới Israel cho đến ngày 15/5, mặc dù trước đó quân đội Israel đã dùng vũ lực để trấn áp người biểu tình khiến vài người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương.

Châu Á

*Cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc gồm tàu sân bay Liêu Ninh và 40 tàu chiến khác thuộc ba hạm đội Nam Hải, Đông Hải và Bắc Hải trên Biển Đông là nhằm phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Đây sẽ là cuộc diễn tập bằng đạn thật đầu tiên của tàu Liêu Ninh, và theo một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nó sẽ nhằm “thử nghiệm khả năng chiến đấu thực tế của tàu sân bay Liêu Ninh cũng như khả năng phối hợp hành động giữa tàu sân bay và các tàu chiến thuộc những hạm đội khác”.

Mỹ và Trung Quốc đang gấy sức ép thương mại lên nhau.

*Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã trở nên căng thẳng sau khi Mỹ áp đặt mức thuế có tổng giá trị 50 tỉ USD đối với một loạt các mặt hàng của Trung Quốc và buộc Bắc Kinh có hành động đáp trả tương xứng. Mới đây, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt thêm mức thuế mới đối với Trung Quốc có giá trị lên đến 100 tỉ USD, một động thái khiến nhiều nghị sĩ trong chính phủ Mỹ lo lắng.

*Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chính thức bị tuyên án 24 năm tù và phải nộp phạt 1,7 triệu USD do phạm phải hàng loạt tội danh khác nhau, liên quan đến bê bối chính trị đã khiến bà bị Quốc hội Hàn Quốc bãi chức và khởi tố. Bà bị cáo buộc đã để một người bạn của mình “kiểm soát hoàn toàn thể xác và tinh thần” khi còn làm Tổng thống, đồng thời lạm dụng quyền hạn vì lợi ích cá nhân.

*Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã phát biểu rằng Nga và Trung Quốc đã cung cấp vũ khí cho Philippines một cách thoải mái nhằm tăng cường quan hệ giữa các bên, mặc dù ông phủ nhận có một liên minh quân sự được thành lập. Ông còn tuyên bố mạnh mẽ rằng “nếu máy bay chở tôi nổ tung hoặc xảy ra một vụ đánh bom bên đường, hãy hỏi CIA”.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !