Tin thế giới 5h30: Nhà nước Hồi giáo ISIS dọa giết CEO Twitter
Ukraine:
*Một quan chức thuộc Hội đồng An ninh Ukraine đã vô tình tuyên bố các mảnh vỡ của tên lửa Buk-M được phát hiện tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17. Nga khẳng định chỉ có Ukraine mới có loại tên lửa này.
Theo RT, phát biểu trên kênh Ukrainian TV, Chủ tịch Cơ quan ninh Ukraine (SBU) Valentin Nalivaichenko cho biết cuộc điều tra vụ rơi máy bay MH17 Boeing-777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng Bảy sẽ hoàn thành khi những mảnh vỡ của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M được tìm thấy.
Chia sẻ với hãng tin RIA Novosti, nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu của Nga khẳng định lời nói vô tình của ông Nalivaichenko cho thấy chính Ukraine đã sở hữu phiên bản nâng cấp hệ thống phòng không dưới thời Liên Xô cũ.
![]() |
Hệ thống tên lửa phòng khôngBuk-M được xác định là thủ phạm bắn rơi chuyến bay MH17 hồi tháng Bảy. |
*Phe ly khai thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng hôm 11/10 cho biết lực lượng Bảo vệ quốc gia Ukraine đang tiến hành xây dựng các chiến lũytại khu vực biên giới giữa hai vùng Dnipropetrovsk và Donetsk.
Trước đó, trong tuyên bố trên website chính thức của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 10/10, “các tuyến đường phòng thủ” hiện đang được thiết lập tại vùng Donetsk nhằm đảm bảo “cuộc sống bình ổn cho người dân Ukraine”.
Hong Kong:
*Hàng ngàn người biểu tình đã tái hợp tại trung tâm Hong Konghôm 10/10 sau khi chính quyền đặc khu quyết định hủy bỏ cuộc họp với giới sinh viên nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng suốt hơn 2 tuần qua.
Thậm chí, nhiều người còn chuẩn bị sẵn lều ngủ để tham gia cuộc biểu tình dài ngày trên đường phố bất chấp lệnh giải tán của cảnh sát. Hoạt động phong tỏa các cung đường chính bên trong và ngoài trung tâm thành phố của người biểu tình cũng đã khiến giao thông và sinh hoạt thường ngày bị xáo trộn.
Bắc Kinh đã lên tiếng khẳng định các cuộc biểu tình tại Hong Kong là hành động phi pháp. Thậm chí, hôm 10/10, Trung Quốc còn chỉ trích quốc hội Mỹ đã gửi đi một “thông điệp sai lầm” về cuộc biểu tình trên với “chủ đích tấn công” Trung Quốc.
![]() |
Người biểu tình xếp những chiếc ô trên cung đường Causeway Bay. |
*Nhân dân nhật báo, tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 10/10 đã có bài viết cáo buộc Mỹ đang âm mưu với nhóm Chiếm đóng trung tâm tại Hồng Kông để tìm cách thực hiện một cuộc “cách mạng màu”.
Bài viết có tiêu đề “Tại sao Mỹ không bao giờ thấy chán các cuộc cách mạng màu”, khẳng định Washington đang khuấy động những rắc rối chống lại các chính quyền họ không ưa, dưới cái cớ là hỗ trợ các phong trào dân chủ.
“Tất nhiên Mỹ sẽ không thừa nhận họ đang thao túng “Chiếm đóng trung tâm”, cũng giống như họ sẽ không thừa nhận việc đang kiểm soát các lực lượng chống Trung Quốc. Họ sẽ hợp pháp hóa các bước đi của mình dưới các giá trị “dân chủ, tự do và nhân quyền””, bài viết bình luận.
Nga:
*Tham vọng hiện đại hóa và mở rộng năng lực quân sự của Nga trong vòng một thập niên đang bị lung lay dưới tác động của nền kinh tế toàn cầu đặc biệt sau khi phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt.
![]() |
Quyết định sáp nhập Crimea của Nga khiến phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế với Moscow. |
Một trong những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng tới khoản ngân sách quốc gia của Nga chính là việc Moscow đã đổ một khoản tiền lớn vào Crimea sau quyết định sáp nhập bán đảo này vào lãnh thổ quốc gia. Thậm chí, khả năng Nga còn hỗ trợ tài chính cho lực lượng ly khai miền đông Ukraine chiến đấu chống lại quân đội chính phủ Kiev.
Triều Tiên:
*Nhà Trắng hôm 10/10 cho biết những tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự ở Triều Tiên là "không chính xác", trong bối cảnh nghi vấn về sự vắng mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn chưa có lời giải.
Hãng tin Yonhap dẫn lời Patrick Ventrell, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói: "Những tin đồn về một cuộc đảo chính, như chúng tôi từng nói trước đây, dường như là không chính xác".
Ông Ventrell cho biết Washington theo dõi các sự kiện ở Triều Tiên "vô cùng chặt chẽ", do mối đe dọa của Bình Nhưỡng với "những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á cũng như đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia Mỹ".
![]() |
Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay mang theo truyền đơn phản đối Triều Tiên hôm 10/10. |
*Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11/10 khẳng định các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc đều đã bị hủy bỏ, do chiến dịch thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng được phía Hàn Quốc thực hiện một ngày trước đó.
Hôm 10/10, cũng do vụ thả truyền đơn nêu trên mà hai bên đã có những cuộc đọ súng máy hạng nặng qua biên giới, sau khi binh sỹ Triều Tiên cố gắng bắn hạ các khí cầu mang truyền đơn do các nhà hoạt động Hàn Quốc thả qua biên giới.
Mỹ - ISIS:
*Lãnh đạo quân đội các nước thuộc liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (ISIS) do Mỹ dẫn đầu sắp họp tại Washington để bàn thảo các giải pháp đấu tranh với nhóm khủng bố này.
Tướng Martin Dempsey, sĩ quan đứng đầu quân đội Mỹ, “sẽ triệu tập một cuộc họp với hơn 20 lãnh đạo quốc phòng các nước vào tuần tới tại Washington để thảo luận các giải pháp của liên minh trong chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo đang diễn ra" tại Iraq và Syria.
Cuộc họp bất thường này sẽ tổ chức vào ngày 14/10 tại cơ sở không quân Andrews, bên ngoài thủ đô Washington. Tướng Lloyd Austin, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, cũng sẽ có mặt để thông báo về tình hình chiến sự.
![]() |
CEO Twitter Dick Costolo. |
*Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) gửi thư đe dọa giết giám đốc điều hành cùng đội ngũ nhân viên của Twitter sau khi mạng xã hội này xóa bỏ nhiều tài khoản của nhóm khủng bố.
"Sau khi chúng tôi tạm ngưng tài khoản chúng (ISIS), một số kẻ có liên quan với tổ chức này tiếp tục dùng tài khoản Twitter để tuyên bố rằng nhân viên cùng đội ngũ quản lý của Twitter nên bị ám sát", Telegraph dẫn lời Dick Costolo, giám đốc điều hành Twitter, phát biểu tại Hội nghị New Establishment vừa được tổ chức tại Mỹ.




