Tin thế giới 5/1: Giới chuyên gia “vạch mặt” Mỹ, Ukraine “dứt tình” với Nga
Mỹ rút quân khỏi Syria |
Mỹ-Nga-NATO
*Cựu Đại tá Quân đội Mỹ Douglas Macgregor khẳng định trên kênh truyền hình Fox News rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria là một "bước đi khôn ngoan" và "làm khó" Nga trong chiến lược của Moscow ở quốc gia Trung Đông này trong tương lai. Ông Macgregor cho rằng động thái rút quân của Mỹ sẽ dẫn tới việc Nga có thể phải gây hiềm khích với các nước đồng minh của mình trong khu vực.
Bình luận về tuyên bố trên của Douglas Macgregor, thành viên của Hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự, tiến sĩ khoa học chính trị, trung tá Alexander Perendzhiev cho rằng những phát biểu của ông Macgregor đã vạch trần bộ mặt thật của Mỹ là "một gã hề trên chính trường quốc tế" và cho rằng tuyên bố này nhằm kêu gọi phản ứng của các chủ thể luật quốc tế ở Syria.
*Tờ DPA dẫn tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Nga “cơ hội cuối cùng” để tái thực thi Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) là trước tháng Hai năm nay.
Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, nếu xảy ra việc chấm dứt Hiệp ước INF, đương nhiên, chúng tôi sẽ phải đáp trả. NATO đã bắt đầu thảo luận xem, chính xác thì chúng tôi phải làm những gì. Chúng tôi sẽ đáp trả một cách tương xứng, nhưng vẫn còn quá sớm để nói nó là như thế nào. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng".
*Hãng AP đưa tin, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Chuck Schumer, một trong những người tham dự cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 4/1 cho biết, ông Trump đã nói với các nhà lãnh đạo Quốc hội rằng ông sẽ để chính phủ đóng cửa "trong một thời gian rất dài, nhiều tháng thậm chí là nhiều năm". Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, liên quan đến yêu cầu của ông Trump về kinh phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico, đã bước sang ngày thứ 14…
*Ông David Whelan, người anh em song sinh của Paul Whelan khẳng định với Sputnik rằng anh trai của mình, người bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ tại Nga vì cáo buộc hoạt động gián điệp, có tới 4 quốc tịch. Hôm 28/12/2018, các quan chức FSB đã bắt giữ Paul Whelan tại Moscow vì tình nghi làm gián điệp. Ông Paul Whelan là một cựu lính thủy đánh bộ đã nghỉ hưu, được cho là đã tới Nga để dự đám cưới một người bạn.
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Poroshenko |
Ukraine-Nga
*Theo trang Web của Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada), Luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa Ukraine và Liên bang Nga đã được công bố trên Tạp chí chính thức của Quốc hội Ukraine “Vedomosti Verkhovna Rada”. Quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và phong trào đòi ly khai nổ ra ở miền đông Ukraine. Kiev và các nước phương Tây cáo buộc Moscow hỗ trợ vũ khí cho phe ly khai ở miền đông Ukraine, nhưng Điện Kremlin bác bỏ.
*Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình 112 Ukraine, đại biểu Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada), ông Vadim Rabinovich nói rằng đất nước đang "bị cai trị bởi những kẻ ngốc". Ông Vadim Rabinovich đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về việc Kiev đóng cửa tất cả các điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine, sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới.
*Trong cuộc phỏng vấn với tờ Handelsblatt, Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz tuyên bố, Dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 2 đang làm mất hiệu quả của các đòn trừng phạt chống Nga và “giết dần giết mòn” Ukraine.
*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết khoảng 2 triệu người Ukraine đã đi du lịch mà không cần thị thực vào Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi áp dụng cơ chế miễn thị thực.
Cơ chế miễn thị thực với EU được áp dụng từ tháng 6/2017 cho phép người mang hộ chiếu sinh trắc học Ukraine ở lại EU tối đa 90 ngày mà không cần thị thực trong khoảng thời hạn 180 ngày.
Cơ chế này được áp dụng tại tất cả các nước EU, ngoại trừ Cộng hòa Ireland và Vương quốc Anh. Người Ukraine cũng có thể vào các quốc gia ngoài EU như Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ mà không cần thị thực.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình |
Trung Quốc
*Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4/1 đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang nước tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu từ một điểm khởi đầu mới, mở ra nền tảng mới để phát triển một nền quân đội hùng mạnh. Ông Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ thị trên tại cuộc họp của Quân ủy Trung ương (CMC) được tổ chức tại Bắc Kinh.
*Ngày 5/1, Tổng thống chính quyền Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã cam kết bảo vệ nền dân chủ và lối sống của hòn đảo này, giữa thời điểm tái khởi phát căng thẳng với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đe dọa dùng vũ lực để đưa Đài Loan trở về dưới sự quản lý của mình.
Bình luận của bà Thái Anh Văn được đưa ra 1 ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố không ai có thể thay đổi sự thật rằng Đài Loan đã là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và người dân hai bờ Eo biển Đài Loan nên tìm cách "tái thống nhất".
Đáp lại, bà Thái Anh Văn đã khẳng định hòn đảo này sẽ không chấp nhận dàn xếp chính trị "một đất nước, hai chế độ" với Trung Quốc, trong khi nhấn mạnh rằng tất cả vấn đề liên quan quan hệ hai bờ cần phải thông qua đàm phán cấp chính phủ.
*Ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh, nhằm giải quyết một tranh chấp thương mại gay gắt, đang diễn ra "rất tốt".
Trung Quốc và Mỹ nhất trí sẽ lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán thương mại cấp thứ trưởng vào ngày 7-8/1 tới. Đây sẽ là cuộc thương lượng trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận "đình chiến thương mại" ngày 1/12/2018.