Tin thế giới 4/5: Tình tiết mới trong vụ Skripal, London củng cố liên minh chống Nga
![]() |
Tổng thống Nga Putin |
Châu Âu
* Theo tờ Guardian ngày 3/5, London lên kế hoạch củng cố liên minh; sử dụng 4 hội nghị thượng đỉnh trong năm nay của các nhóm G7, G20, NATO và EU để đẩy mạnh liên minh chống Nga.
Theo đó, Anh sẽ tận dụng hàng loạt các cuộc họp thượng đỉnh quốc tế trong năm nay để kêu gọi các nước xây dựng chiến lược toàn diện chống Nga và xem xét lại cách thức đối thoại ngoại giao truyền thống với Moscow, sau khi Nga bác bỏ những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Anh (vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc) và Syria.
* Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman cho biết, Viện Nghiên cứu Quốc phòng Czech đã sản xuất và thử nghiệm chất độc A-234, chất độc mà tình báo quân sự nước này đã phân loại giống như Novichok.
* Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay, tên lửa Kinzhal hiện đại sẽ lần đầu tiên trình làng trong lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng (9/5) ở Moscow. Đây là loại tên lửa có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không.
* Ria Novosti đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/5 đã ký sắc lệnh sa thải các quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ và Ủy ban điều tra. Sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.
Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức 5 tướng lĩnh thuộc Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra, cũng như 2 công tố viên. Theo cùng sắc lệnh này, Tổng thống Putin đã thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự mới tại một số cơ quan nhà nước cấp liên bang.
* Cơ quan báo chí của Quốc hội Armenia cho biết thủ lĩnh phe đối lập ở nước này, ông Nikol Pashinyan đã một lần nữa chính thức được đề cử làm ứng cử viên Thủ tướng.
Hôm 1/5, ứng cử viên Nikol Pashinyan đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành thủ tướng khi chỉ nhận được 45 phiếu ủng hộ và 56 phiếu chống. Theo luật, để trở thành Thủ tướng, ông Pashinyan phải nhận được ít nhất 53 phiếu ủng hộ. Do đó, dự kiến Quốc hội Armenia sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu lần thứ hai để bầu Thủ tướng mới vào ngày 8/5 tới.
Nếu cuộc bỏ phiếu lần 2 này thất bại, quốc hội sẽ phải giải tán. Tuy nhiên, nếu nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa Armenia, hiện chiếm đa số ghế (53 trong tổng 101 ghế), thì ứng cử viên Pashinyan của phe đối lập chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng mới của Armenia.
* Viện Hàn lâm Thụy Điển, một hội đồng bao gồm nhiều học giả danh tiếng, sáng 4/5 (giờ địa phương) đã ra thông báo sẽ không trao giải Nobel Văn học 2018 do viện đang phải đối mặt với vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến nhiếp ảnh gia Jean-Claude Arnault, chồng của một nữ thành viên của viện là nhà văn Katarina Frostenson. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của Viện Hàn lâm Thụy Điển với chỉ 10 thành viên tham dự. Theo truyền thống, phải có 12 thành viên có mặt thì cuộc họp mới có hiệu lực.
![]() |
Tên lửa Triều Tiên |
Tình hình Bán đảo Triều Tiên
* Yonhap đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 4/5 cam kết sẽ tích cực ủng hộ các nỗ lực đang diễn ra của Seoul để thiết lập nền hòa bình và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh), trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Trudeau cam kết ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tiến tới loại bỏ chương trình hạt nhân đầy tham vọng của Triều Tiên, cũng như cam kết thảo luận vấn đề này tại Hội nghị Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) dự kiến sẽ diễn ra tại nước này trong tháng tới.
Trong khi đó, Tổng thống Moon nhấn mạnh: "Nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài sẽ được hỗ trợ đáng kể nếu các quốc gia G7 có thể thể hiện sự ủng hộ của họ đối với kết quả của các Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều".
* Triều Tiên ngày 3/5 đã hối thúc Hàn Quốc và Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, rút hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Tây Nam Hàn Quốc ra khỏi Hàn Quốc và ngừng đề cập vấn đề ngược đãi nhân quyền ở miền Bắc. Những đề nghị này được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mới đây và trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng cho rằng "không còn bất cứ sự biện minh hay lý do nào" cho sự hiện diện của THAAD tại Hàn Quốc.
* Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Myanmar được đưa ra vào cuối ngày 3/5, Chính phủ nước này đã bày tỏ sự hoan nghênh về cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lịch sử diễn ra hôm 27/4.
Tuyên bố trên nêu rõ, Chính phủ Myanmar hi vọng các kết quả tích cực đạt được tại cuộc họp thượng đỉnh sẽ góp phần cải thiện mối quan hệ liên Triều, dần mang lại hòa bình, ổn định và tiến tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Myanmar cũng ca ngợi tất cả các bên vì những nỗ lực tích cực nhằm khiến cho cuộc họp thượng đỉnh trở thành hiện thực.
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Tình hình Syria/Trung Đông
* Theo đoạn video được RT đăng tải, một số lượng lớn vũ khí gồm mìn, lựu đạn, đạn pháo cối đã được thu thập và tập trung ở một bãi đất thuộc thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus.
Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga cho hay, nhóm rà phá bom mìn thuộc quân đội Syria đã phát hiện và tiêu hủy tổng số 1,2 nghìn quả mìn, 1,5 tấn thuốc nổ và 4 nghìn thiết bị nổ tự chế.
* Hãng Sputnik dẫn tuyên bố của cơ quan tình báo Sgyrria cho biết, Mỹ có kế hoạch thực hiện vụ khiêu khích mới với kịch bản tấn công hóa học ở Syria.
Theo nguồn tin đó, chiến dịch này sẽ do một cựu phiến quân của tổ chức IS là Mishan Idriz Al Hamash lãnh đạo. Mục đích của hành động này là dàn dựng một cuộc tấn công hóa học chống lại thường dân, rồi phát tán trên các phương tiện truyền thông".
* Nguyên nhân bước đầu của vụ tai nạn máy bay Su-30SM được cho là do chim bị hút vào động cơ, song bên cạnh đó vẫn có nhiều vấn đề mà Ủy ban điều tra đặc biệt của Nga vẫn cần phải làm rõ.
Hôm 3/5, trả lời phỏng vấn trên RIA Novosti, cựu Phó Chỉ huy Không lực Nga, tướng Nikolai Antoshkin đặt ra nghi vấn, nếu động cơ của máy bay "đứng lại" sau cú va chạm với chim, thì các phi công đáng lẽ phải nhảy dù ra ngoài - tại sao các phi công của máy bay chiến đấu Su-30SM bị rơi ở Syria lại không làm điều đó, đây là vấn đề Ủy ban đặc biệt cần phải tìm hiểu.
* Ngày 4/5, tờ Al-Ahram dẫn lời Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết, việc cử binh lính Arab tới Syria là một phương án đang được thảo luận giữa các quan chức từ nhiều quốc gia khác nhau.
Tờ Al-Ahram nêu rõ: “Liên quan tới tình hình tại Syria, ông Shoukry nhấn mạnh ý tưởng thay thế các lực lượng bằng một lực lượng khác, có thể là binh lính Arab. Vấn đề này không chỉ được truyền thông nhắc đến, mà còn được các quan chức của nhiều nước thảo luận và cân nhắc xem liệu những ý tưởng này có thể đóng góp như thế nào cho mục tiêu ổn định Syria”.