Tin thế giới 4/1: Tình hình tại Syria bất ngờ "nóng" trở lại?

Trong hai ngày 3-4/1, tình hình Syria có chiều hướng "nóng lên" sau khi có thông tin quân đội chính phủ cùng lực lượng Nga tấn công tiền đồn của nhóm đối lập khiến nhiều dân thường thiệt mạng, cũng như việc căn cứ Hmeymim bị khủng bố "nã pháo".

Tổng thống Moldova Dodon và Tổng thống Nga Putin

* Theo AP ngày 4/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng Triều Tiên nên thay đổi đường lối và từ bỏ chương trình hạt nhân cũng như các vụ thử tên lửa của nước này để trở thành một quốc gia thịnh vượng hơn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo nhân dịp năm mới, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản đang theo dõi ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt Triều Tiên, nhất là tại thời điểm lạnh nhất trong năm này. Than đá và dầu mỏ nằm trong số những mặt hàng phải chịu chế tài, khiến lượng cung chất đốt trở nên khan hiếm vào mùa Đông.

Ông Abe nhắc lại rằng chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là "mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia của chúng tôi kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới II". Bên cạnh đó, ông cam kết tiến hành việc xây dựng quân đội Nhật Bản để giúp bảo vệ đất nước.

[Tuyên bố về "nút bấm hạt nhân" của Mỹ, Triều Tiên: Khiêu khích hay ngu ngốc?]

* Theo Sputnik ngày 3/1, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng Trung Quốc đang làm nhiều hơn những gì trước đó trong việc gây sức ép ngoại giao và kinh tế đối với Triều Tiên để dừng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Trung Quốc cần làm nhiều hơn, nhưng họ đã làm nhiều hơn trước đó để cô lập Triều Tiên về mặt kinh tế và ngoại giao”, ông Pence nói đồng thời cũng ghi nhận những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump đáp trả lại một cuộc tấn công của Bình Nhưỡng bằng sức mạnh quân sự áp đảo, cho rằng đây là “một sức ép kinh tế và ngoại giao chưa từng có tiền lệ đối với Triều Tiên”.

Khi được hỏi về các việc lời đe dọa hạt nhân giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Pence nhắc lại rằng Tổng thống Mỹ đã chứng minh ông sẽ không bị đe dọa, bằng cách làm rõ rằng Mỹ có năng lực bảo vệ người dân, với một lời đáp trả lớn hơn bất cứ điều gì Triều Tiên có thể tưởng tượng.

* Hôm thứ Tư (3/1), trong một cuộc họp báo tổ chức tại Kiev, người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel nhấn mạnh: "Nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc phải được trang bị và bố trí trên toàn thể lãnh thổ Donbass; bên cạnh đó Đức và Pháp sẽ hợp tác để đưa ra "sứ mệnh hòa bình thực sự".

[Đức đề nghị triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Donbass, Ukraine]

* Năm 1983, Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đã gọi Liên Xô là một “đế chế ma quỷ”, và theo như bài viết mới được đăng tải trên tờ USA Today, thì những lời này vẫn đúng cho tới tận ngày nay. Các nhà báo đã đổ lỗi cho nhà lãnh đạo Nga hiện nay là ông Vladimir Putin, rằng vì cố gắng khôi phục lại sự vĩ đại trước đó của Liên Xô, mà ông đang tạo ra sự lộn xộn trên trường quốc tế.

[USA Today gọi Nga là "đế chế ma quỷ"]

* Bất ổn chính trị tại Moldova tiếp tục gia tăng sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ra quyết định tạm thời ngừng mọi quyền hạn của Tổng thống Igor Dodon, đồng thời cho phép Chủ tịch Quốc hội hoặc Thủ tướng Moldova có quyền bổ nhiệm các thành viên trong chính phủ mà chỉ cần sử dụng đến sắc lệnh của Ngoại trưởng Moldova.

Theo giới phân tích chính trị, căng thẳng chính trị tại Moldova đang ngày càng diễn biến phức tạp và không loại trừ kịch bản các căng thẳng này sẽ đẩy Moldova vào “vết xe đổ” của Ukraine.

[Tổng thống bị “trói tay”, Moldova sẽ theo kịch bản của Ukraine?]

* Ngày 3/1, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini tuyên bố EU sẽ "sống sót" sau việc Anh rời khỏi khối này, còn gọi là Brexit, và vẫn sẽ mạnh mẽ.

Phát biểu trong một chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Cuba, bà Mogherini nói: "Nhiều người tin rằng cuộc trưng cầu ý dân ở Anh (về việc rời khỏi EU) là khởi đầu cho sự kết thúc EU. Nhưng tôi rất lạc quan vào thực tế rằng liên minh này không chỉ sẽ sống sót, mà còn phát triển sâu rộng hơn. Thế giới cần EU mạnh mẽ, và bởi vậy, đó là những gì mà chúng tôi sẽ làm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

* Khi được đề nghị bình luận về cuộc gặp có thể được thực hiện giữa lãnh đạo Hàn Quốc với lãnh đạo Triều Tiên ngày 9/1 sắp tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã coi đây là thành công từ các lệnh cấm vận và các áp lực khác mà Mỹ và đồng minh đã thực hiện.

[“Người tên lửa” chịu đàm phán là một thành công của các lệnh cấm vận?]

* Tờ New York Magazine trích dẫn một nội dung gây sốc được ghi lại trong cuốn sách của nhà báo Michael Wolff với tựa đề: "Lửa và cuồng nộ - Bên trong Nhà Trắng của Trump". Theo đó, con gái của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump, Ivanka Trump có thể sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, nếu "trong tương lai có cơ hội".

* Theo Ria Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giải tán Ủy ban Cố vấn bầu cử do ông thành lập hồi năm ngoái (5/2017) sau khi cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc gian lận bầu cử năm 2016 do cơ quan này tiến hành không nhận được sự hợp tác của chính quyền nhiều bang tại Mỹ.

[Tổng thống Mỹ giải thể Ủy ban điều tra gian lận bầu cử ]

* Theo Reuters ngày 3/1, quân đội Syria cùng lực lượng Nga đã tấn công một tiền đồn của lực lượng đối lập Syria tại thị trấn Misraba ở khu vực Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus, khiến ít nhất 23 dân thường thiệt mạng.

Cùng ngày, nhật báo Kommersant của Nga đưa tin lực lượng nổi dậy đã nã pháo vào căn cứ không quân Hmeymim hôm 31/12 vừa qua,khiến ít nhất 7 máy bay Nga bị phá hủy. Đây là thiệt hại lớn nhất về khí tài quân sự kể từ khi Nga mở chiến dịch không kích tại Syria hồi năm 2015.

Trong một diễn biến khác, ngày 3/1, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết một trực thăng quân sự Mi-24 của Nga đã bị rơi tại Syria hôm 31/12 vừa qua do lỗi kỹ thuật, khiến cả 2 phi công thiệt mạng.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !