Tin thế giới 3/2: Mỹ - Hàn sẽ sớm triển khai THAAD trong năm nay
Mỹ
* CNN sáng 3/2 dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên xác nhận Tổng thống Trump đã sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt mớinhằm “đáp trả lại những hành động gây hấn liên tục” từ phía Iran liên quan đến vụ thử tên lửa của Teheran và việc công bố các lệnh trừng phạt mới sẽ diễn ra ngay trong ngày.
Hai quan chức nói trên cũng cho biết những lệnh trừng phạt đó sẽ không nằm trong phạm vi thỏa thuận hạt nhân đã được ký kết giữa các nước với Iran dưới thời Tổng thống Obama.
![]() |
Tổng thống Donald Trump đang xem xét áp đặt thêm lệnh trừng phạt chống Iran. Nguồn: CNN |
* Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/2 cảnh báo Mỹ sẽ có biện pháp đáp trả “mạnh mẽ” nếu CHDCND Triều Tiêu dùng vũ khí hạt nhân tấn công nước này.
“Bất kỳ cuộc tấn công nào sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào Mỹ hay đồng minh của chúng tôi sẽ bị đánh bại, bị đáp trả hiệu quả và mạnh mẽ”, ông Mattis tuyên bố tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhân kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc hai ngày.
* Một cựu nhân viên bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), bà Gina Haspel vừa được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Phó giám đốc của cơ quan này. Người này được xem là đã từng điều hành một trong những nhà tù thuộc “khu vực đen”, hay còn gọi là hệ thống nhà tù bí mật của Mỹ.
* Chính quyền Mỹ dường như đang có sự điều chỉnh quan điểm đối với việc mở rộng và xây mới các khu nhà định cư của Israel khi cho rằng những khu vực này "có thể không có ích" cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 2/2, người phát ngôn của Nhà Trắng Sean Spicer cho hay: “Chúng tôi không tin rằng sự hiện diện của các khu định cư là một trở ngại đối với tiến trình hòa bình Trung Đông, song việc xây mới hay mở rộng các khu định cư bên ngoài lãnh thổ của Israel có thể không có ích”.
Hàn Quốc – Triều Tiên
* Lãnh đạo Cộng hòa CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã sa thải Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia vì bị nghi ngờ lạm dụng quyền lực và bỏ tù oan sai nhiều quan chức sau khi chính phủ thực hiện công tác thanh tra cơ quan.
Ông Kim Won-hong, 72 tuổi đã bị sa thải khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia vào giữa tháng 1 sau khi cuộc điều tra của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) phát hiện ông ta lạm dụng quyền lực. Bộ An ninh CHDCND Triều Tiên có quyền giám sát, điều tra và xét xử tình báo nước ngoài cũng như phần tử phản động trong nước.
![]() |
Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Triều Tiên vừa bị sa thải. Nguồn: Reuters |
* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới bán đảo Triều Tiên trong năm nay để đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng.
“Hai bộ trưởng nhất trí triển khai và vận hành hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trong năm nay như kế hoạch. Đây là hệ thống phòng thủ chỉ dành để đối phó mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết.
Nga – Ukraine
* Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức 16 tướng bộ Trình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra, thông tin trên được đăng trên cổng thông tin pháp luật chính thức. Theo sắc lệnh này, tất cả 16 tướng đều bị bãi nhiệm khỏi vị trí đương chức, hai trong số các tướng lĩnh bị sa thải khỏi ngành. Những lý do dẫn đến việc cách chức hàng loạt này không được thông báo.
Đồng thời, Tổng thống bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp, đó là ông Vladlen Aksenov và Pavel Baryshev.
* Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, chính quyền Kiev đã cố tình khơi mào chiến sự ở miền Đông Ukraine trong thời gian gần đây để bòn rút tiền của các đối tác phương Tây trong khi vẫn đóng giả mình là nạn nhân của một cuộc xâm lược.
Cũng theo ông Putin, chính phủ Ukraine hiện đang tìm cách thiết lập mối quan hệ mật thiết hơn với chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
* Tờ Wall Street Journal (WSJ) đã đăng tải các thông tin cho rằng giới lãnh đạo NATO đã quyết định hoãn vô thời hạn các cuộc đàm phán với Ukrainevề vấn đề sử dụng hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD) ở Romania để tránh gây các phản ứng quyết liệt từ phía Nga.
Tình hình Syria
* Quân đội Syria ngày 3/2 cho biết đã giành lại quyền kiểm soát một loạt thị trấn từ tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh miền Bắc Aleppo. Theo hãng thông tấn chính thức SANA, kể từ khi mở chiến dịch tấn công lớn chống các phần tử cực đoan gần 3 tuần trước, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 250 km2 lãnh thổ.
* Ngày 3/2/2017, quân đội Syria chống trả cuộc tấn công ác liệt của IS trên hướng tây Qalamoun, buộc các lực lượng vũ trang Syria triển khai hệ thống phòng thủ mạnh trong khu vực Al-Safa Peak, nỗ lực duy trì quyền kiểm soát các khu vực mới giải phóng.
* Hôm 3/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các chiến đấu cơ của họ và máy bay chiến đấu của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích gần al-Bab, Syria - một thị trấn do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nắm giữ và bị bao vây bởi quân nổi dậy Syria trong gần 2 tháng qua.
Theo tuyên bố của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng 47 tay súng IS đã bị "thổi bay" trong các cuộc đụng độ và các cuộc không kích trong 24 giờ qua.