Tin thế giới 30/1: Tiêm kích Nga áp sát máy bay Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị cấm vận?
Nga
* Sau khi có thông tin Bộ Ngân khố Mỹ công bố một văn bản mang tên “Báo cáo Kremlin”, trong đó bao gồm tên của quan chức cấp cao và các doanh nhân người Nga có thể bị trừng phạt, cùng với thông tin về mối liên quan giữa những doạnh nhân này và Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đây được coi là hành động nhằm “tác động xấu đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga” và ông hứa sẽ đảm bảo để hành động trên của Nga không phát huy tác dụng.
![]() |
Máy bay Nga đã nhiều lần áp sát máy bay Mỹ trên biển. |
Tổng cộng có đến 114 quan chức cấp cao và 92 doanh nhân người Nga có tên trong danh sách xem xét áp đặt trừng phạt. Những cái tên đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cùng rất nhiều người khác. Văn bản này được công bố trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng 3 tới, và ông Putin được dự báo sẽ tái đắc cử.
* Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng một máy bay tiêm kích Su-27 của họ đã ngăn chặn phi cơ do thám EP-3 Aries của Hải quân Mỹ ngoài Biển Đen. Lầu Năm Góc cho rằng hành động của máy bay Nga là “không an toàn” khi máy bay bay cách phi cơ Mỹ 1,5 m và cắt ngang đường bay của EP-3, song Nga cho biết họ đã thực hiện “tất cả các biện pháp đề phòng cần thiết” để tránh dẫn đến tình huống nguy hiểm.
Trung Đông
* Trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ý định mở rộng quy mô chiến dịch quân sự tại khu vực phía Bắc Syria, cụ thể là tấn công thành phố Manbij nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang người Kurd, Mỹ cho biết việc rút quân khỏi Manbij là “điều mà chúng tôi không xem xét thực hiện”. Hành động này đồng nghĩa với việc Mỹ sẵn sàng cản trở quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập kích người Kurd, một lực lượng đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.
![]() |
Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. |
* Không chỉ có chiến dịch quân sự tại Syria, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua về hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga cũng khiến quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ càng trở nên căng thẳng, thậm chí một trung tâm nghiên cứu chính trị nói rằng Mỹ có thể sẽ áp dụng cấm vận đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nước cũng đã có những bước đột phá trong việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, một động thái khác khiến Mỹ không hài lòng.
Châu Á
* Trong phiên tòa xét xử vụ việc ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, một tình tiết mới đã được công bố đó là nạn nhân đã có một cuộc gặp mặt bí mật với một người đàn ông được cho là một điệp viên tình báo của Mỹ. Được biết cuộc gặp gỡ này diễn ra vào ngày 09/02, chỉ vài ngày trước khi ông Kim bị sát hại, tại Langkawi (Malaysia), bằng chứng là máy tính của ông Kim lần cuối cùng được sử dụng là vào ngày 09/02, cùng thời điểm cuộc gặp mặt diễn ra.
![]() |
Ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Kim Jong-un. |
* Một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã đâm xuống đất trong một cuộc diễn tập tại khu vực tây nam tỉnh Quý Châu vào ngày 29/1. Vụ tai nạn đã được rất nhiều người dân dùng camera ghi lại được, và hiện các nhà chức trách đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ mức độ thương vong của vụ việc.
Dư âm U23 Việt Nam
* Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirzieev đã nói về trận chung kết giữa Uzbekistan và Việt Nam diễn ra ngày 27/1 vừa qua rằng ông đã trải qua "những phút thót tim". Ông nhận định rằng Việt Nam là một đối thủ khó chơi, đã chiến đấu trên sân vì Tổ quốc của mình và “đang phát triển rất tốt”.


