Tin thế giới 29/1: Mỹ phá sóng GPS, bà Clinton lại "trêu chọc" ông Trump

Lãnh đạo đối lập Alexei Navalny bị bắt tại Moscow khi kêu gọi tẩy chay bầu cử tổng thống; Không quân Mỹ gây nhiễu tín hiệu định vị toàn cầu để tập trận; Bà Clinton xuất hiện trong clip trêu chọc ông Trump là tin thế giới 29/1.

Triều Tiên:

* Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo nhấn mạnh, việc Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân để chống lại Hàn Quốc và Mỹgiống như là “tự sát” và Triều Tiên sẽ hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ thế giới.

Trận động đất hôm 28/1 tại Triều Tiên được xác định không liên quan tới các vụ thử vũ khí.

* Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho hay, một trận động đất mạnh 3,2 độ richter đã xuất hiện ở Triều Tiênvào tối ngày 28/1.

Mỹ:

* Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể đăng bình luận lên mạng xã hội Twitter khi còn đang ở trên giường hoặc đang dùng bữa trong cuộc chiến chống “tin giả”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng nhiều ngôi sao góp mặt trong video phát trong lễ trao giải Grammy 2018 để trêu chọc Tổng thống Trump.

Trong lễ trao giải Grammy diễn ra ngày 28/1, người dẫn chương trình James Corden có phân đoạn đóng vai nhà sản xuất đi tìm giọng đọc phù hợp để hợp tác làm bản audio cho cuốn sách kể về chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump "Lửa và Cuồng nộ", theo Guardian.

Không quân Mỹ gây nhiễu tín hiệu định vị toàn cầu, mô phỏng tình huống chiến đấu thực tế trong cuộc tập trận Red Flag lớn nhất lịch sử.

"Quân đội Mỹ sẽ bắt đầu tập trận tại bãi huấn luyện và thử nghiệm Nevada, ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn tại các bang miền tây Mỹ. Các máy bay hoạt động trên không phận quanh thành phố Los Angeles có thể gặp gián đoạn ở hệ thống định vị từ ngày 26/1 - 16/2", Drive dẫn thông cáo của căn cứ không quân Nellis, nơi đang diễn ra cuộc tập trận Red Flag 18-1.

Red Flag 18-1 là đợt tập trận lớn nhất trong lịch sử 42 năm của Red Flag, với sự tham gia của không quân và thủy quân lục chiến Mỹ, không quân Anh và Australia. Nội dung tập trận tại Red Flag 18-1 tập trung vào nhiệm vụ cường kích, tấn công chính xác mục tiêu mặt đất và hiệp đồng tác chiến liên quân. Danh sách khách mời chỉ gồm hai nước đồng minh thân cận nhất của Mỹ, cho thấy Washington sẽ thử nghiệm hàng loạt thiết bị quân sự bí mật với tính năng tối tân.

Nga:

* Cùng một mức chi phí cho quân đội như nhau nhưng sức mạnh của quân đội Nga và quân đội Anh không hề tương xứng với nhau do Nga là quốc gia có chi tiêu hiệu quả hơn.

Tổ hợp pháo phòng không 2S38 phía sau các quan chức Nga.

* Trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa Czech, ứng cử viên là đương kim Tổng thống Milosh Zeman đã giành chiến thắng. Điều này được Daily Telegraph của Anh coi như là “cú đánh” vào lực lượng chính trị thân châu Âu ở Cộng hòa Czech.

Tổ hợp pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO đã vô tình xuất hiện trong ảnh chụp chuyến thăm của quan chức Nga tại thành phố Nizhny Novgorod.

Derivatsiya-PVO là tổ hợp pháo phòng không tự hành cỡ nòng 57 mm, được thiết kế để tiêu diệt nhiều mục tiêu tầm thấp như tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), cũng như tiêm kích, cường kích và cả mục tiêu mặt đất. 2S38 được đặt trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3, bảo đảm khả năng cơ động trên mọi địa hình và chống được đạn bộ binh.

Lãnh đạo đối lập Alexei Navalny bị bắt tại Moscow vì khi tham gia một cuộc biểu tình bất hợp pháp kêu gọi tẩy chay bầu cử tổng thống. 

Ông Navalny bị cảnh sát bắt hôm qua và đã được thả, Reuters cho biết. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn phải ra toà vào một ngày sắp tới. Nếu bị cáo buộc vi phạm luật về tổ chức biểu tình, ông có thể đối mặt với 30 năm tù. 

Tình hình Syria:

* Trong khi nhiều tay súng người Kurd hy vọng Mỹ sẽ giúp đỡ để chống lại cuộc chiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Manbij, thì không ít người cho rằng Washington đang thi hành “tiêu chuẩn kép” sau khi Mỹ không có bất cứ hành động nào ngăn cản “cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ” ở Afrin.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

* Sputnik đưa tin phát biểu trước đại hội của đảng cầm quyền AK ở tỉnh phía bắc Amasya, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo với những người Syria tị nạn đang sinh sống tại quốc gia này có thể trở về quê hương sau khi toàn bộ lãnh thổ Syria sạch bóng các tay súng người Kurd. Đây vốn là lực lượng bị Ankara xem là mối de dọa khủng bố đối với an ninh quốc gia.

* Không quân Syria ngày 28/1 thực hiện hơn 20 đợt không kích nhằm vào mục tiêu của nhóm phiến quân thân al-Qaeda tại khu vực thành phố Saraqeb, phía tây bắc nước này, theo Almasdar News.

Các nhà hoạt động Syria cho biết máy bay chiến đấu của Damascus đã phóng rocket, thả các loại bom tiêu chuẩn và bom nhiệt áp có khả năng sát thương cao nhằm vào phiến quân.

Trung Quốc:

* Việc Nhật Bản phát hiện một tàu ngầm tấn công hạt nhân Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cho thấy, tàu ngầm Trung Quốc không siêu việt như quảng cáo .Rõ ràng, tàu ngầm Trung Quốc quá dễ để phát hiện.

Minh Thu (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !