Tin thế giới 28/3: Thế giới bất ngờ vì chuyến đi Trung Quốc của ông Kim Jong-un
Nga
*Tổng thư ký Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố rằng họ đãtrục xuất 1/3 số nhà ngoại giao của Nga đang làm việc tại đây. Ông Stoltenberg cũng nói thêm rằng, các biện pháp này không có nghĩa là cuộc họp hội đồng Nga – NATO bị hủy bỏ, và rằng động thái này là sự kết hợp của “các biện pháp quốc phòng mạnh mẽ và đối thoại cởi mở”. Trước đó, hãng tin RIA Novosti đưa tin một loạt các nước Châu Âu đã đồng loạt trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga sau vụ việc cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh.
![]() |
Cảnh sát Anh phong tỏa hiện trường nơi ông Skripal và con gái bị đầu độc. |
*Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert mới đây đã nói rằng Nga phải “thừa nhận trách nhiệm” của mình trong vụ đầu độc Skripal , đồng thời ví Nga như một“con quái vật dưới biển sâu” có “nhiều vòi bạch tuộc vươn dài”. Bà cũng khẳng định rằng các nhà ngoại giao bị trục xuất là những nhân viên tình báo Nga, và rằng Mỹ tin tưởng tuyệt đối tuyên bố của Anh rằng Nga là thủ phạm, mặc dù cả Anh và Mỹ đều không đưa ra được bằng chứng xác thực nào.
*Mặc dù một loạt các nước Châu Âu đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga, song Đức cho biết họ vẫn muốn duy trì đối thoại với Nga. Cụ thể, dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 giữa Đức và Nga nhằm xây dựng một đường ống dẫn khí đốt trực tiếp giữa hai nước vẫn đang được xúc tiến. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Đức cho biết, việc nước này trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga là nhằm thể hiện sự đoàn kết với Anh, song các kênh liên lạc giữa hai nước vẫn giữ nguyên. Thực tế, có đến 160 quốc gia đứng về phía Nga trong vụ Skripal.
![]() |
Nga tổ chức quốc tang sau vụ cháy ở Kemerovo. |
*Toàn nước Nga đã tổ chức quốc tang sau thảm kịch hỏa hoạn tại Kemerovo, thuộc vùng Siberia (Nga), khiến 64 người thiệt mạng. Nga treo cờ rủ ở tất cả mọi nơi, kênh truyền hình không trình chiếu quảng cáo, nhiều sự kiện giải trí tại các thành phố ở Nga đều đã bị ngừng lại. Các đại sứ quán của Nga tại nước ngoài cũng xuất hiện hoa và đồ chơi để tưởng niệm những nạn nhân xấu số, và nhiều nước đã gửi công điện chia buồn.
Triều Tiên – Trung Quốc
*Sau nhiều ngày đồn đoán, cả Triều Tiên và Trung Quốc đều công khai xác nhận rằng lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân đã có chuyến thăm không chính thức đến Bắc Kinh. Tại đây, lãnh đạo Triều Tiên đã nhận được sự chào đón nồng hậu từ phía Chủ tịch Tập Cận Bình, và hai người đã có cuộc trò chuyện với nhau về nhiều đề tài. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011.
Nhiều người đã đoán biết sự xuất hiện của ông khi đoàn tàu bọc thép của Triều Tiên dùng để chở các lãnh đạo Triều Tiên lần đầu tiên xuất hiện ở Bắc Kinh sau 7 năm. Những hình ảnh về sự xuất hiện của ông Kim tại Bắc Kinh đã được phát tán rộng rãi thông qua các kênh truyền thông của Trung Quốc.
![]() |
Ông Kim Jong-un lần đầu có chuyến thăm Trung Quốc trên cương vị lãnh đạo Triều Tiên. |
*Truyền thông Trung Quốc khẳng định rằng trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thề sẽ giải giáp vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, "thể theo di chúc của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il". Ông Kim cũng nói rằng: “Vấn đề giải giáp vũ khí hạt nhân có thể được giải quyết nếu Hàn Quốc và Mỹ đáp lại những nỗ lực của chúng tôi bằng thiện chí, xây dựng không khí hòa bình và ổn định và thảo luận về những bước đi đồng bộ và mang tính xây dựng”.
*Theo nhận định của giới chuyên gia, ông Kim Jong-un đang muốn giảm áp lực lệnh trừng phạt kinh tế mà Triều Tiên đang phải hứng chịu, cũng như tìm các phương án đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện tại, vị thế của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên là rất lớn, khi nước này gây được ấn tượng lớn đối với ông Trump. Tổng thống Mỹ trong quá khứ đã từng đe dọa Triều Tiên bằng những ngôn từ mạnh bạo, bản thân ông đã từng bị chỉ trích là “thiếu chuyên nghiệp”, vì vậy ông Kim hoàn toàn có lý do để quan ngại Mỹ.
![]() |
Ảnh chụp vệ tinh các tàu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông. |
*Tàu sân bay Liêu Ninh cùng hơn 40 tàu chiến hiện đại khác của Trung Quốc đã xuất hiện trên Biển Đông để diễn tập quân sự. Thông tin này được đưa ra sau khi một bức ảnh chụp vệ tinh đã được công bố, và Nhà Trắng cho biết họ đang “theo dõi sát sao tình hình”.
Trung Đông
*Quân đội Mỹ mới đây đã thiết lập một căn cứ lớn gần mỏ dầu al-Omar, thuộc tỉnh Deir ez-Zor (Syria). Đây là mỏ dầu có trữ lượng lớn bậc nhất trên lãnh thổ Syria. Các chuyên gia Nga nhận định rằng, sự hiện diện của các căn cứ này cho thấy Mỹ không những sẽ còn đóng quân lâu dài tại Syria, mà mục đích hoạt động của họ không còn nhằm chống lại quân khủng bố nữa.