Tin thế giới 27/12: TT Trump bất ngờ tới Iraq, tuyên bố lý do rút khỏi Syria
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Mỹ
*Hôm 26/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân đã có chuyến thăm bất ngờ đến Iraq. Họ đã đến thăm căn cứ không quân Ain al-Assad, tại đây họ nói chuyện với quân đội Hoa Kỳ, gặp gỡ đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq và với các chỉ huy. Tổng thống Donald Trump tuyên bố "Mỹ không thể tiếp tục là cảnh sát của thế giới". Theo người đứng đầu Nhà Trắng, thật không công bằng khi gánh nặng hoàn toàn nằm ở Mỹ…. Chi tiết đọc Tại đây.
Xem thêm: [Ảnh chuyến thăm bất ngờ của TT Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania tới Iraq]
*Tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 26/12, Cục Phân tích và Điều tra của Bộ Thương mại Mỹ sẽ không công bố dữ liệu kinh tế trong thời gian chính phủ đóng cửa. Bộ Thương mại Mỹ là cơ quan công bố các số liệu quan trọng về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lạm phát, thu nhập và chi tiêu cá nhân, thương mại và doanh số bán nhà mới, phần lớn các số liệu này đều được giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách theo dõi sát sao. Hiện Bộ Thương mại Mỹ chưa đưa ra phát biểu gì trước thông tin trên.
Tổng thống Ukraine Poroshenko |
Ukraine
*Trong một bài viết đăng trên tờ Aftenposten của Na Uy, cựu Phó Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Karl Hagen đã kêu gọi các nước phương Tây công nhận Bán đảo Crimea là một phần của Nga.
Ông cho rằng, Bán đảo Crimea là một phần của Nga từ cuối thế kỷ XVIII cho đến giữa thế kỷ XX, căn cứ hải quân Nga đã đóng quân ở Sevastopol trong toàn bộ thế kỷ trước, và người Nga chiếm đa số áp đảo trong cộng đồng dân cư trên đảo.
*Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình 112, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine,Tướng quân đội Alexander Kuzmuk cho rằng, nước này thực sự đã mất sự hỗ trợ của các nước phương Tây, với cáo buộc Ukraine tạo ra vấn đề cho họ. Ông nói: "Thật không dễ để đưa ra đánh giá thẳng thắn. Nó không mang tính tích cực. Chúng tôi trở thành người khó chịu cho châu Âu và Mỹ. Chúng tôi gây khó khăn cho họ. Chúng tôi cảm nhận được điều đó", và lưu ý rằng phương Tây kêu gọi Ukraine tự giải quyết vấn đề của mình.
*Phát biểu trên kênh truyền hình “Pryamoi” hôm 26/12, Cố vấn Tổng thống kiêm phụ tá của Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, ông Yury Biryukov cho biết các lực lượng Ukraine đã kiểm soát 2/3 "vùng xám" ở Donbass.
Cái gọi là "khu vực an ninh màu xám" ngăn cách các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng và quân đội Ukraine. Biên giới của khu vực được xác định theo Thỏa thuận Minsk, và việc triển khai quân đến các khu định cư ở “vùng xám” này sẽ vi phạm thỏa thuận Minsk.
*Tổng công tố Ukraine Yuri Lutsenko cho rằng sự kiện eo biển Kerch là dấu hiệu cho thấy Nga đang có đợt tấn công xâm lược mới, và nếu không kịp thời ngăn chặn thì không tránh khỏi việc người Nga sẽ phong tỏa toàn bộ Biển Đen. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức), Tổng công tố Ukraine Yuri Lutsenko đã gọi vụ việc ở eo biển Kerch là "làn sóng xâm lược thứ ba" của Nga, đồng thời coi việc bán đảo Crimea trở về với Nga và các sự kiện ở Donbass là "hai làn sóng đầu tiên".
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Tình hình Trung Đông/ Syria
*Hôm 26/12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Israel đã sử dụng máy bay dân sự làm “lá chắn” để tiến hành đợt không kích bất ngờ nhằm vào các mục tiêu của quân đội Syriaở phía tây thủ đô Damascus. Tuy nhiên, quân đội Israel lại phủ nhận cáo buộc đe dọa sự an toàn của các máy bay dân sự hoạt động trên không phận Lebanon và Syria, bất chấp những lời chỉ trích mạnh mẽ từ phía Damascus và Moscow.
*Ngày 26/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không lo rằng việc rút quân khỏi Syria sẽ khiến Israel gặp nguy hiểm bởi ông tin quốc gia này có thể tự bảo vệ mình. Phát biểu trong chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ Al Asad ở Iraq, khi nói về quyết định rút lính Mỹ khỏi Syria, nơi họ cùng với nhiều quốc gia và lực lượng vũ trang khác chiến đấu chống lại IS, ông Trump cho biết ông đã có cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Đọc thêm: Những tin tức tình hình chiến sự Syria mới nhất
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas |
Đức
*Trả lời phỏng vấn với Spiegel, thành viên của đảng Xanh, đồng thời là thành viên của Ủy ban đối ngoại tại Quốc hội Liên bang Đức Jürgen Trittin cho biết, Dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không dẫn tới tình trạng châu Âu bị phụ thuộc vào Nga, mà là sự phụ thuộc lẫn nhau của cả hai bên.
"Các lập luận cho rằng thông qua khí đốt, các nước châu Âu sẽ phụ thuộc vào Nga là không đúng. Đường ống dẫn khí đốt sẽ chỉ dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau, bởi vì mối liên kết giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng là rất lớn", ông Trittin nói khi trả lời câu hỏi về mối đe dọa có thể có đối với lợi ích, an ninh của các quốc gia Trung và Đông Âu liên quan đến việc xây dựng dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc2.
*Ngày 26/12, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố nước này sẽ phản đối việc triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung mới tại châu Âu trong trường hợp Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) sụp đổ.
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn DPA, Ngoại trưởng Đức Maas khẳng định việc triển khai các tên lửa tầm trung mới sẽ vấp phải sự phản đối rộng rãi ở Đức. Ngoại trưởng Maas một lần nữa nhấn mạnh việc phát triển vũ khí hạt nhân là một "lựa chọn sai lầm", đồng thời khẳng định những chiến lược từ thời Chiến tranh Lạnh sẽ không thể giúp loại bỏ các vấn đề ngày nay.
Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Đức Maas đưa ra khi chỉ vài ngày trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước INF, một thỏa thuận thời Chiến tranh Lạnh nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân tầm trung và tầm ngắn.