Tin thế giới 25/4: Mỹ “ra giá” với Qatar, G7 công bố cam kết Toronto

Nga dự kiến ký kết bán tên lửa S-400 cho Ấn Độ trong năm nay; Mỹ chấp thuận bán 1,2 tỷ USD vũ khí cho Mexico; G7 công bố các cam kết Toronto; Xả súng tại nhà thờ Nigieria làm 18 người thiệt mạng; Qatar phải cử binh sĩ đến Syria nếu muốn Mỹ bảo vệ....

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

*Hãng thông tấn Interfax đưa tin ngày 25/4, Nga hy vọng ký kết thỏa thuận bán những tên lửa đất đối không S-400 cho Ấn Độ trong năm nay.

Hãng tin trên dẫn lời Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Nga cho biết tất cả phương diện kỹ thuật của hợp đồng đã được nhất trí và giá cả sẽ sớm được quyết định.

Interfax dẫn lời ông Dmitry Shugaev, người đứng đầu Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Nga, nêu rõ: "Tôi nghĩ trong năm nay chúng tôi sẽ ký hợp đồng".

*Nhật Bản đã phản đối động thái của Hàn Quốc đưa món tráng miệng phủ tấm bản đồ có thể ăn được thể hiện một Bán đảo Triều Tiên thống nhất bao gồm quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) vào thực đơn bữa tối thết đãi 2 nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 27/4 tới.

Theo đài phát thanh NHK của Nhật Bản, Kenji Kanasugi, Tổng Cục trưởng Tổng Cục các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã phản đối quyết định của Seoul trong cuộc gặp một quan chức cao cấp của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo.

Ông Kenji Kanasugi cũng bày tỏ sự lấy làm tiếc và kêu gọi chính quyền Seoul bỏ món này trong thực đơn bữa tối trên.

*Hãng tin UPI ngày 24/4 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận việc bán lô vũ khí trị giá 1,2 tỷ USD cho Mexico, gồm trực thăng đa dụng MH-60R, hỏa tiễn, hệ thống radar và súng đại liên, cùng các khí tài đặc biệt để hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Thỏa thuận trên, do Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thông báo cuối tuần qua, cần được sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ trước khi hoàn tất. DSCA cho biết chính quyền Mexico muốn mua 8 trực thăng MH-60R Seahawk, 10 tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire dùng trong huấn luyện, 38 hệ thống bắn rốc két dẫn đường bằng laser APKWS II, 30 ngư lôi Mk-54, 12 khẩu đại liên M-240D và 12 khẩu đại liên GAU-21. Tập đoàn Lockheed Martin được chọn làm nhà thầu chính trong thương vụ cung cấp vũ khí này.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc bán vũ khí sẽ giúp hỗ trợ chính sách ngoại giao của Mỹ và các mục tiêu an ninh quốc gia, bằng cách “cải thiện an ninh của một nước láng giềng có tầm vóc chiến lược trong khu vực”.

Hội nghị Ngoại trưởng và An ninh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7)

*Hội nghị Ngoại trưởng và An ninh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) đã kết thúc sau cuộc họp diễn ra trong 3 ngày với việc công bố các cam kết Toronto và khẳng định cùng phối hợp hành động đối phó với các thách thức chung toàn cầu.

Hội nghị khép lại với những cuộc thảo luận của các bộ trưởng an ninh cùng với đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và các đại gia công nghệ hàng đầu thế giới như Facebook, Microsoft, Twitter và YouTube. Trước đó, các ngoại trưởng cũng đã nhóm họp trong 2 ngày, đồng thời lần đầu tiên tổ chức cuộc họp chung giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng an ninh G7.

Sau 3 ngày thảo luận, các bộ trưởng nhất trí đưa ra các cam kết Toronto, đồng thời tái khẳng định tin tưởng vào các nền kinh tế mở, xã hội mở và chính phủ mở. Các bộ trưởng cũng nhất trí sẽ phối hợp trình các đề xuất lên các nhà lãnh đạo G7 trong hội nghị thượng đỉnh tại Charlevoix liên quan đến việc củng cố các hệ thống dân chủ, tôn trọng trật tự thế giới dựa trên luật định, thúc đẩy nỗ lực ngăn chặn xung đột, phi hạt nhân hoá và giải giáp vũ khí, đối phó với các thách thức an ninh xuyên quốc gia, ngăn chặn các mối đe doạ an ninh mạng, chống buôn người, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

*Ngày 24/4, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cho rằng thế giới sẽ an toàn hơn khi Mỹ và Nga hợp tác với nhau, đặc biệt vào những thời điểm mà khủng bố toàn cầu đang đe dọa đến sự ổn định.

Phát biểu nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 73 cuộc hội ngộ lịch sử của những người lính Mỹ và Liên Xô trước đây tại sông Elbe ở Đức, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman nhận định hai nước Mỹ và Nga hiện đang trải qua một giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, những thách thức toàn cầu sẽ khiến Moskva và Washington hợp tác cùng nhau vì nhiệm vụ chung. Ông nhấn mạnh: “Có rất nhiều thách thức mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay, bao gồm cả các mối đe dọa đối với sự ổn định chiến lược và các mối đe dọa khủng bố. Nhân dịp lễ kỷ niệm này, chúng ta phải tiếp tục cùng nhau giải quyết các thách thức”.

*Giới chức Nigeria cho biết các tay súng chưa xác định danh tính đã sát hại 18 người trong một nhà thờ Cơ đốc giáo tại bang Benue ở miền Trung nước này. Trong số những người thiệt mạng có 2 linh mục.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, các tay súng này sau đó còn đốt cháy khoảng 50 ngôi nhà. Tổng thống Nigeria ngay sau đó đã lên án cuộc thảm sát và gọi đây là hành động "ghê tởm và tàn độc” khi diễn ra tại một nơi linh thiêng, với ý đồ nhằm thổi bùng xung đột tôn giáo.

Bạo lực bùng phát tại bang Benue trong vài tuần gần đây với hàng loạt vụ tấn công vào dân thường. Đa số nguyên nhân của những vụ nổ súng bắt nguồn từ những mẫu thuẫn về đất đai diễn ra trong thời gian dài giữa nông dân và những người chăn thả gia súc tại địa phương.

Vài ngày trước, một vụ tấn công khác được cho là do những người chăn thả gia súc cầm đầu cũng đã làm 10 người thiệt mạng. Trước đó, hôm 22/4, một vụ tấn công liều chết đã xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo đang trong quá trình xây dựng lại tại thị trấn Bama, bang Borno, miền Đông Bắc nước này, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Những kẻ tấn công được cho là thành viên của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

*Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel Jubeir ngày 25/4 cho biết Qatar buộc phải cử các binh sĩ tới Syria nếu nước này không muốn mất đi sự bảo hộ về mặt quân sự của Mỹ.

Ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn các nước tại Trung Đông chi trả cho những gì đang diễn ra tại khu vực, và cũng muốn những quốc gia giàu có này triển khai binh sĩ trên thực địa, dường như ám chỉ đến cuộc chiến tại Syria, Iraq và Afghanistan.

Trung tâm truyền thông của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia dẫn lời Ngoại trưởng Jubeir nêu rõ: "Qatar cần phải cử binh sĩ tới Syria trước khi Tổng thống Trump từ chối sự bảo hộ của Mỹ đối với Qatar, vốn được biểu hiện thông qua một căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ nước này".

Ông Jubeir nhấn mạnh rằng nếu Mỹ ngừng đảm bảo an ninh cho Qatar, chính phủ nước này sẽ lật đổ trong vòng chưa đầy một tuần.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !