Tin thế giới 24/12: Bốn “điểm nóng” có thể xảy ra xung đột trong năm 2019
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder |
Đức
*Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho rằng Hoa Kỳ phản đối Dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2), vì chính họ muốn cung cấp cho Berlin khí đốt hóa lỏng "chất lượng kém nhưng đắt hơn".
Trả lời phỏng vấn tờ Welt am Sonntag ngày 23/12, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Shroder đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ gây sức ép đối với các quốc gia nhất trí tham gia dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga không phải để dành sự ủng hộ đặc biệt đối với Ukraine, mà Washington đơn thuần muốn theo đuổi lợi ích kinh tế riêng của mình.
Cựu Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh, các chính sách thương mại của Đức cần phải bớt phụ thuộc vào Mỹ, và Washington cần chấm dứt ra lệnh cho giới chức Berlin về việc nước này có thể giao thương với ai.
Đọc thêm: Vì sao Mỹ ra sức phản đối Dòng chảy phương Bắc 2?
*Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, các nhà lãnh đạo của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) không thấy các điều kiện tiên quyết để giảm nhẹ hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga.
Thủ tướng Merkel nói: "Chúng tôi đã thảo luận về chủ đề Nga và Ukraine và tuyên bố rằng không có căn cứ để dỡ bỏ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt chống Nga". Theo bà Merkel, những người tham gia Hội nghị thượng đỉnh Brussels đã thảo luận về vụ việc ở eo biển Kerch và “nói rõ rằng cần đảm bảo di chuyển tự do cho các tàu thuyền ở biển Azov”.
Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin |
Nga
*Theo chuyên gia Vladimir Shapovalov, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử và Chính trị trường Đại học sư phạm Moscow, mặc dù có một xu hướng khá rõ ràng cho thấy ảnh hưởng của Mỹ suy giảm, tuy nhiên ảnh hưởng này vẫn còn… Bởi vì một số lượng đáng kể các quốc gia đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ Hoa Kỳ…
Ngoài ra, ông Shapovalov nhấn mạnh, nghị quyết do Nga đề xuất hoàn toàn đáp ứng lợi ích của toàn bộ cộng đồng thế giới, vì việc bảo vệ Hiệp ước INF "sẽ mang lại lợi ích cho tất cả nhân loại".
*Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker ngày 24/12 đã bày tỏ sẵn sàng thăm Nga trong năm 2019, trong trường hợp các thủy thủ Ukraine bị Moscow bắt giữ gần đây ở Eo biển Kerch được thả.
Theo kênh truyền hình Ukraine 1+1, quan chức này cho rằng sẽ không thích hợp để ông tổ chức một chuyến thăm Moscow vào tháng 12 này như đã định. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng có thể thăm Nga trong năm 2019, ngay sau khi Moscow thả các thủy thủ Ukraine.
*Đại sứ quán Nga tại London nhấn mạnh Anh đang đẩy Ukraine vào những khiêu khích quân sự mới bằng việc triển khai một tàu Hải quân Hoàng gia tới Biển Đen.
Hôm 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết nước này đã triển khai tàu do thám đa nhiệm HMS Echo tới Biển Đen để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine, sau vụ việc tại eo biển Kerch, đồng thời phát đi một tín hiệu cho phía Nga. Trước đó, truyền thông đưa tin con tàu này sẽ lưu lại thành phố cảng Odessa trong vài ngày và sau đó sẽ tiến hành tập trận hàng hải với tàu hải quân của Ukraine.
Bốn “điểm nóng” có thể khơi mào Thế chiến 3 |
Mỹ
*Trong bài báo đăng tải trên tạp chí National Interest, ông Robert Farley, giáo sư Trường đại học quân sự của quân đội Mỹ nhận định, năm 2019, những khu vực “nóng” nhất trên thế giới, nơi có thể xảy ra Thế chiến thứ ba, vẫn là Biển Đông, Ukraine, Vịnh Ba Tư và Bán đảo Triều Tiên…. Chi tiết đọc tại đây.
*Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã than phiền về cách đối xử của truyền thông đối với mình sau quyết định rút quân khỏi Syria, rằng người khác sẽ được coi là “anh hùng” khi đưa 2.000 binh lính Mỹ từ Syria về nước.
*Hôm 23/12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ để Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nghỉ việc sớm hơn 2 tháng so với dự định từ chức vào tháng 2/1019 được ông Mattis đưa ra. Trước đó, hôm 20/12, trong bức thư từ chức, ông Mattis thông báo lý do nghỉ việc là vì những bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump. Ông Mattis cũng sẽ về hưu vào cuối tháng 2/2019.
*Hôm 23/12, Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố bất ngờ đề cử Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng bắt đầu từ ngày 1/1/2019 thay cho ông James Mattis.
Tuyên bố của ông Trump đồng nghĩa với việc ông Mattis sẽ nghỉ hưu sớm hơn 2 tháng so với tuyên bố ban đầu. Cụ thể, trong lá thư từ chức hôm 20/12, ông Mattis thông báo lý do nghỉ việc là vì những bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump. Ông Mattis cũng sẽ về hưu vào cuối tháng 2/2019.
Sóng thần ở Indonesia
*Số nạn nhân thiệt mạng do thảm họa sóng thần tại các đảo Java và Sumatra ở Indonesia đã lên đến 281 người vào ngày 24/12, và các nhân viên cứu hộ vẫn đang làm mọi cách để tìm kiếm các nạn nhân.