Tin thế giới 23/11: Trung Quốc hưởng lợi từ mâu thuẫn Nga – Mỹ
![]() |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Putin |
*Tờ Wall Street Journal (WSJ), trích dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách nhanh chóng tăng cường phòng thủ tên lửa cho Ả Rập Xê út và ngăn chặn đường đi của vũ khí Iran tại Trung Đông. Theo WSJ, Hoa Kỳ cho rằng mối đe dọa lớn nhất hiện nay là việc Iran cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho các đối tác, bao gồm các vũ khí gửi cho các đồng minh ở Trung Đông, trong đó có phong trào "Hezbollah".
*Chuyên gia phân tích chính trị Leon Hadar viết trên tờ The National Interest (NI) của Mỹ. Việc cố tô vẽ nước Nga thành mối đe dọa toàn cầu, cũng như việc tạo dựng hình ảnh Tổng thống Nga Putin như là nhân vật phản diện là các nỗ lực để tiếp tục “Chiến tranh lạnh” với Nga. Và điều này đang đem đến các lợi ích cho Trung Quốc…Trung Quốc “vớ bẫm” từ mâu thuẫn Nga - Mỹ
*Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh Hoa Kỳ bàn đến tầm nhìn của sự hợp tác Ấn Độ - Thái Bình Dương, thì Trung Quốc không đồng tình và quả quyết rằng phải đảm bảo tương lai thuộc về châu Á…Trung Quốc bị "ra rìa" trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Donald Trump…
*Trung Quốc xem cựu phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa là người theo chủ nghĩa kinh tế thực dụng. Do đó, nếu ông này trở thành Tổng thống Zimbabwe, chắc chắn Trung Quốc sẽ thu lại nhiều lợi ích kinh tế và chính trị hơn so với thời ông Mugabe.
*Trong bối cảnh quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây đang xuống dốc "không phanh", thì sự cố xảy ra tại cuộc tập trận chung của Liên minh quân sự tại Na Uy vừa rồi như là một cú đẩy Ankara lại gần hơn nữa với các đối thủ của NATO là Nga và Iran… NATO đang đẩy Thổ Nhĩ Kỳ “ngã vào lòng” Nga?
*Theo National Interest (Mỹ), Nga đang ngày càng ít dựa vào kho vũ khí hạt nhân của mình như là phương tiện kiềm chế chiến lược đối với kẻ thù vì các loại vũ khí thông thường của Nga cũng đã đủ sức thực hiện nhiệm vụ này. Cụ thể, nhờ những đột phá trong việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển các loại vũ khí có độ chính xác cao, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho quân đội, Nga có thể chỉ cần sử dụng các loại vũ khí thông thường mà chưa cần đến vũ khí hạt nhân nếu như an ninh quốc gia Nga bị đe dọa.
![]() |
Thủ tướng Đức Merkel |
*Theo chuyên gia David-Wilp Court nhận định trên Foreign Affairs, Bế tắc chính trị ở Đức và khả năng phải tổ chức lại bầu cử Quốc hội là điều gì đó không giống với truyền thống nước Đức. Tuy nhiên, điều này sẽ không dẫn đến khủng hoảng chính trị nếu như các đảng phái chính trị tìm được thỏa hiệp phân chia lại lực lượng và khi đó, Liên minh châu Âu (EU) sẽ được củng cố.
*Theo Daily Mail ngày 23/11, chiếc tàu ngầm bị mất tích của Argentina có thể đã được định vị vào sáng 23/11 sau khi một máy bay của Mỹ được cho là đã phát hiện ra một “điểm nóng".
Truyền thông Argentina đưa tin, có hai manh mối về vị trí của tàu ARA San Juan được phát hiện. Máy bay của hải quân Mỹ cho biết đã thấy “một vệt nhiệt”, được cho là một vật thể kim loại nằm sâu dưới mực nước biển 70m, cách bờ biển Puerto Madryn gần 300m. Manh mối khác là một tín hiệu siêu thanh do một trong những tàu cứu hộ sử dụng hệ thống định vị vật thể dưới nước bằng sóng âm bắt được.
Tàu ARA San Juan đã mất tích từ ngày 15/11 khi đang di chuyển từ Ushuaito tới Mar del Plata. Lượng oxy dự trữ cho thủy thủ đoàn chỉ đủ dùng trên tàu trong 7 ngày, như vậy có thể đến sáng 23/11 lượng oxy sẽ cạn kiệt. Điều này khiến lực lượng cứu hộ quốc tế phải chạy đua với thời gian để lần tới vị trí, nơi các tín hiệu được phát ra.
*Hãng thông tấn Yonhap đưa tin chính quyền Seoul đang cân nhắc hủy bỏ một cuộc tập trận với Mỹ vào năm 2018, nhằm giảm thiểu nguy cơ Triều Tiên có những hành động gây hấn trong dịp Thế vận hội mùa đông tổ chức tại Hàn Quốc.
Yonhap dẫn một nguồn tin giấu tên từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết lựa chọn này đã được cân nhắc trong một thời gian rất dài. Trong một tuyên bố, Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến các cuộc tập trận. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên.
*Ngày 22/11, các nhóm đối lập ở Syria đã tổ chức một cuộc họp ở Riyadh (Saudi Arabia) để thống nhất quan điểm trước vòng hòa đàm do Liên Hợp Quốc (LHQ) bảo trợ tại Geneva (Thụy Sĩ), nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 6 năm ở Syria.
Cuộc họp của phe đối lập sẽ kéo dài đến ngày 25/11 và các bên dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố chung. Phát biểu trước các đại diện phe đối lập Syria trong cuộc họp, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir khẳng định giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Syria là sự đồng thuận giữa các bên.
Trong khi đó, Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura kêu gọi các nhóm đối lập Syria tập trung cho cuộc họp ở Riyadh để có thể "thảo luận một cách cứng rắn" nhằm đi đến một quy tắc chung.