Tin thế giới 23/10: Mỹ đắc thắng trước Nga khi SDF có mỏ dầu lớn nhất Syria
Mỹ
*Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã yêu cầu Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cung cấp thông tin về các tổ chức “đặt hàng hồ sơ Nga” để chống lại ông. Nội dung của “hồ sơ Nga” có đề cập đến việc cơ quan tình báo Nga nắm rõ thông tin cá nhân và tài chính bất lợi cho ông Trump, và Tổng thống Mỹ đã gọi đây là thông tin “giả mạo”. Ông Trump đồng thời cũng lên tiếng chỉ trích truyền thông Mỹ đã cáo buộc Nga đăng tin quảng cáo mang tính chính trị trên mạng xã hội Facebook. Nga đã liên tục bác bỏ thông tin rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump. |
*Ông Trump vẫn nhất quyết áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran mặc cho sự phản đối của các nước đã ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News, ông Trump nói rằng Mỹ không cần Châu Âu giúp đỡ trong vấn đề Iran và có thể tự tay gây sức ép lên họ. Tuy vậy, ông tin rằng nếu ông tiếp tục thể hiện quyết tâm, Châu Âu sẽ ủng hộ và làm theo chính sách áp đặt lên Iran.
*Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã nói rằng thất bại của bà Hillary Clinton trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 hoàn toàn không phải do Nga, bởi ông “không thấy có bằng chứng nào cho thấy hành động của Nga đang làm thay đổi kết quả cuộc bỏ phiếu”. Ông cũng nhận định rằng Nga đang trở lại là một thế lực lớn trên thế giới, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ đang phát triển rất nhanh chóng về kinh tế và quân sự. Ông Carter cho biết ông sẵn sàng đến Triều Tiên giúp giảm căng thẳng trong khu vực.
Syria
*Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã cáo buộc liên quân do Mỹ đứng đầu có ý định “xóa sổ” thành phố Raqqa, nơi từng được coi là “kinh đô” của IS. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga là Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết phương Tây đã “vội vàng” cung cấp viện trợ cho Raqqa, điều mà họ thường không làm khi Nga kêu gọi họ giúp tái thiết Syria, nhằm “chôn vùi dấu vết” hàng ngàn người dân Syria sau các cuộc “ném bom tàn bạo”.
![]() |
Mỏ dầu tại Syria và Iraq là những nguồn lợi nhuận quan trọng của tổ chức khủng bố IS. |
*Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã vượt mặt quân chính phủ chiếm được al-Omar tại tỉnh Deir ez-Zor, mỏ dầu lớn nhất Syria từ tay các phần tử IS. Vào thời điểm bị IS chiếm giữ, mỏ dầu này năng suất lên đến 9.000 thùng mỗi ngày và nó đã mang lại cho tổ chức khủng bố rất nhiều lợi nhuận. Hiện vẫn chưa biết phản ứng của quân chính phủ Syria sẽ như thế nào, song Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã từng thề sẽ giành lại tất cả các vùng lãnh thổ Syria về tay quân chính phủ.
Châu Á – Thái Bình Dương
*Chi huy trưởng các lực lượng vũ trang Indonesia Gatot Nurmantyo đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ khi ông đến nước này theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Joseph Dunford. Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao ông Nurmantyo bị cấm nhập cảnh và chính phủ Indonesia sẽ gửi công hàm ngoại giao tới Bộ Ngoại giao Mỹ và triệu tập phó Đại sứ Mỹ tại Indonesia để làm rõ sự việc.
![]() |
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. |
*Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sẽ phản ứng thế nào trước tin ông Kim Jong-un “mất tích”? Giám đốc CIA Mike Pompeo cho biết ông sẽ “không đưa ra bất kỳ bình luận nào”, khi CIA trong quá khứ đã từng tiến hành các âm mưu và hoạt động nhằm lật đổ lãnh đạo một số nước trên thế giới. Bản thân ông Kim Jong-un cũng bày to sự lo sợ trước các âm mưu ám sát ông, và Triều Tiên đã từng cáo buộc Mỹ có ý đồ dùng vũ khí hóa học và sinh học để loại bỏ ông.
Ukraine
*Cựu Tổng thống Gruzia, cựu Tỉnh trưởng Odessa Mikhail Saakashvili đã công bố ông có “kế hoạch để cứu rỗi Ukraine trong 70 ngày”. Cụ thể, ông đề xuất xóa bỏ cuộc cải cách y tế đã được Quốc hội Ukraine thông qua và thay vào đó là áp dụng đạo luật về y tế có bảo hiểm, thành lập một quân đội dự bị ở Ukraine, thông qua đạo luật về các nhà tài phiệt để khiến họ “mất đi sự kiểm soát đối với truyền hình và chính trị”, luận tội Tổng thống Ukraine Poroshenko, áp dụng đạo luật mới trong việc bầu các nghị sĩ quốc hội, hủy bỏ “các cơ quan kiểm soát không cần thiết”, cải cách thuế, cải cách hải quan v.v…