Tin thế giới 23/1: Nhiều quốc gia Đông Nam Á muốn mua S-400 của Nga
Triều Tiên:
* Hôm nay (23/1), Triều Tiên thông báo đổi ngày kỷ niệm thành lập quân đội nước này là ngày 8/2 thay vì 25/4 như thông lệ. Bình Nhưỡng cũng đã có "những bước chuẩn bị cụ thể" để đánh dấu ngày trọng đại này.
![]() |
EU áp đặt thêm lệnh trừng phạt với 18 cá nhân Triều Tiên bị cáo buộc giúp Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. |
* Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang biên giới Hàn Quốc bị đồng đội bắn trọng thương hồi tháng 11 năm ngoái đã hồi phục và thừa nhận với giới chức điều tra Hàn Quốc rằng từng bị kết tội sát nhân ở nước nhà.
* Theo trang tin Business Insider, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-unđã bị nhiều người gọi là “kẻ điên” hoặc “người tên lửa” do chương trình phát triển tên lửa và đầu đạn hạt nhân của đất nước ông, song thực tế hoàn toàn ngược lại.
* Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với 18 cá nhân Triều Tiên bị cáo buộc giúp Bình Nhưỡng trốn tránh lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốcđể tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
* Không ít người từng được cho đã bị nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hạ lệnh tử hình bất ngờ xuất hiện trở lại với diện mạo hoàn toàn khỏe mạnh và còn được đề bạt lên những chức vụ cao hơn.
* Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm nay (23/1) kêu gọi dân chúng chào mừng tất cả quốc gia tham gia Thế vận hội Mùa đông sắp tới, bao gồm cả Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội hiếm có để xuống thang căng thẳng và khởi động đối thoại phi hạt nhân hóa bán đảo, theo Yonhap.
"Việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội Mùa đông 2018 là kết quả từ nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại. Chúng tôi tin tưởng rằng Thế vận hội lần này không chỉ đem lại hòa bình cho bán đảo mà còn trở thành động lực cho nền hòa bình toàn cầu", phát ngôn viên Nhà Xanh Park Soo-hyun tuyên bố.
Mỹ:
* Phát biểu tại một cuộc họp của quốc hội Israel hôm 22/1, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho hay đại sứ quán Mỹ tại Israel sẽ được di dời tới thành phố Jerusalem vào cuối năm 2019.
![]() |
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. |
* Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 22/1 đã ký ban hành thành luật dự luật ngân sách tạm thờiđược cả hai viện của Quốc hội thông qua, qua đó mở rộng ngân quỹ hoạt động của chính phủ liên bang cho đến ngày 8 tháng 2.
Trung Quốc:
* Đều bị coi là "cái gai trong mắt" Hoa Kỳ, nên khả năng Nga và Trung Quốc bắt tay hợp tácnhằm đánh bại tham vọng muốn độc quyền thống trị thế giới của Washington là rất lớn.
![]() |
Căn cứ của hải quân Mỹ tại đảo Guam. |
* Viện Khoa học Trung Quốc thừa nhận các hệ thống cảm biến âm thanh dưới nước của Trung Quốc đã bắt đầu kiểm soát mọi hoạt động diễn ra gần đảo Guam từ năm 2016.
Tình hình Syria:
* Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bày tỏ nước này quan ngại trước động thái của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria và đề nghị cả hai bên thể hiện sự kiềm chế.
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. |
* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 22/1 tuyên bố rằng, Ankara đã có thỏa thuận với Nga về chiến dịch quân sự chống lực lượng người Kurdđược Mỹ hậu thuẫn ở vùng Afrin thuộc Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, Ankara sẽ không “lùi bước” trong chiến dịch này.
Philippines:
* Hôm 22/1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterteyêu cầu quân đội nước này bắn hạ nếu ông trở thành nhà độc tài và tham quyền cố vị bất chấp quy định của hiến pháp.
Nga:
* Bộ trưởng Shoigu khẳng định một số quốc gia Đông Nam Á đang đàm phán để sở hữu tổ hợp phòng không tầm xa S-400.
"Nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và Trung Đông đã tỏ ý muốn mua tổ hợp phòng không tầm xa S-400. Các cuộc đàm phán liên quan đang được tiến hành", Tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu hôm nay tại Hà Nội.