Tin thế giới 22/12: Nga, Nhật Bản cùng lo sợ "tận thế" từ bán đảo Triều Tiên
Châu Âu
*Vào ngày 21/12, Liên minh Châu Âu (EU) đã tuyên bố rằng họ sẽ kéo dài lệnh trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng nữa. Quyết định này trước đó đã được các nước Châu Âu nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 14/12.
EU đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga từ năm 2014 sau khi xung đột ở miền đông Ukraine bùng nổ cũng như việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý, khiến phương Tây tức giận.
Ông Carles Puigdemont phát biểu trước sự hoan nghênh của nhiều người dân Catalan. |
*Ba đảng ủng hộ Catalan ly khai khỏi Tây Ban Nha mới đây đã giành chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử địa phương vùng Catalan. Cụ thể, đảng “Cùng nhau vì Catalonia” của cựu lãnh đạo vùng Carlos Puigdemont, đảng Cộng hòa Catalan Cánh tả (ERC) và đảng cực tả CUP đã cùng nhau có tổng cộng 70 ghế trong nghị viện Catalan, trong khi đối thủ lớn nhất của họ là Đảng Nhân dân Tây Ban Nha, có quan điểm liên hợp với chinh phủ Tây Ban Nha, chỉ giành được 36 ghế.
Sau chiến thắng này, ông Puigdemont đã tuyên bố rằng người dân Catalan “đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ ra toàn thế giới” và khẳng định “phe cánh của Thủ tướng Mariano Rajoy đã bị đánh bại”.
Triều Tiên
*Một thượng tướng Quân đội Nga mới đây đã bày tỏ quan điểm rằng nếu Mỹ tấn công vũ trang vào Triều Tiên, với số lò phản ứng mà Bình Nhưỡng đang có, “tận thế có thể xảy ra”, vì vậy khả năng Mỹ thực hiện biện pháp quân sự là rất thấp. Triều Tiên vẫn tiếp tục thử nghiệm tên lửa và đầu đạn hạt nhân mặc cho sức ép của Mỹ.
Trong một diễn biến khác, Nga cũng cho thay thế các hệ thống tên lửa phòng không S-300 bằng hệ thống S-400 hiện đại hơn tại các đơn vị quân sự vùng Viễn Đông, để đề phòng trường hợp lãnh thổ nước này bị đe dọa nếu chiến tranh xảy ra ở bán đảo Triều Tiên.
Nga lo sợ "tận thế" sẽ xảy ra nếu Mỹ và Triều Tiên giao tranh. |
*Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-gyon cho biết, Hàn Quốc “sẵn sàng trao đổi với Triều Tiên về các vấn đề đáng lo ngại một cách cởi mở và không cần điều kiện” nhằm khôi phục lại mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời hạ nhiệt căng thẳng hiện nay.
*Nhật Bản mới đây đã công bô gia tăng ngân sách cho mục đích quốc phòng trong bối cảnh nước này lo sợ mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Cụ thể, ngân sách quốc phòng năm 2018 của Nhật Bản sẽ là 5,19 nghìn tỉ yên (tương đương 46 tỉ USD).
Dự kiến Nhật Bản sẽ thiết lập các hệ thống phòng không Aegis Ashore hiện đại, đồng thời mua mới các loại tên lửa đất đối không và nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot của mình.
Trung Đông
Mỹ ngày càng bị cô lập ở Liên Hợp Quốc vì quyết định Jerusalem. |
*Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ cắt viện trợ tài chính cho bất kỳ quốc gia nào phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, song trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có đến 128 quốc gia, trong đó có cả những đồng minh lâu năm của Mỹ, bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết Liên Hợp Quốcnhằm bác bỏ quyết định Jerusalem.
Đây là một quyết định khiến cộng đồng quốc tế không hài lòng, khi họ không công nhận Israel có chủ quyền đối với toàn bộ thành phố. Phía Palestine coi khu vực phía Đông Jerusalem là thủ đô của mình sau khi họ tuyên bố độc lập trong tương lai.