Tin thế giới 22/11: Triều Tiên "trảm tướng", vi phạm lệnh ngừng bắn 1953?
Zimbabwe
![]() |
Ông Emmerson Mnangagwa (ảnh chân dung giữa) được dự báo sẽ là người thay thế ông Robert Mugabe trở thành lãnh đạo Zimbabwe mới. |
*Tổng thống Mugabe đã chính thức từ chức, một tuần kể từ sau khi quân đội Zimbabwe tiếm quyền ông. Trong thời gian qua ông Mugabe đã nhất quyết không rời bỏ chức vụ của mình mặc cho sức ép từ phía quân đội và người dân, song khi Quốc hội Zimbabwe tuyên bố truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Mugabe, ông đã phải nhượng bộ. Sự kiện này đã khiến nhiều chính trị gia cùng nhiều người dân ở Zimbabwe đồng loạt vui mừng.
Trong suốt 37 năm cầm quyền, ông Mugabe mặc dù được nhiều người ở Châu Phi tôn trọng, song việc ông dùng vũ lực để trấn áp phe đối lập cũng như các chính sách của ông khiến nền kinh tế Zimbabwe đi xuống đã khiến nhiều người bất bình.
Trung Đông
*Sau khi Nga phủ quyết dự thảo của Mỹ tại Liên Hợp Quốc về việc điều tra Syria có thể đã dùng vũ khí hóa học nhằm vào phe đối lập, Mỹ cũng ngay lập tức đáp trả khi phủ quyết đề nghị điều tra vụ tấn công khủng bố Đại sứ quán Nga tại Syria.
Động thái của Mỹ đã khiến truyền thông Nga bất bình khi “đây không phải là lần đầu tiên Mỹ dùng “tiêu chuẩn kép” đối với những vụ tấn công nhằm vào cơ quan ngoại giao của Nga”.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
*Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin liên lạc với một loạt nguyên thủ quốc gia Mỹ để tìm cách giải quyết xung đột ở Syria đang khiến ông có vị thế lớn hơn. Một cựu quan chức phương Tây đã ví ông như một “nhạc trưởng, bình tĩnh đưa vào những đối tác quan trọng vào đúng thời điểm thích hợp”.
Nhiều người tin rằng xung đột Syria nhờ vậy có thể sẽ sớm kết thúc trong tương lai, khi chính phủ Syria sẽ có được một thỏa thuận có lợi cho mình. Song cũng có người cho rằng cuộc xung đột sẽ còn diễn biến phức tạp, khi các phần tử khủng bố sẽ tiến hành tấn công du kích.
Triều Tiên
*Theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), Giám đốc Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên cùng cấp phó đã bị kỷ luật vì có “những hành vi không trong sáng”, một tuần sau khi một binh sĩ Triều Tiên vượt biên chạy trốn sang Hàn Quốc.
Hiện vẫn chưa rõ hình thức kỷ luật mà hai người này phải nhận, nhưng nhiều người cho rằng hai người này sẽ bị cải tạo và học lại đường lối chính trị Triều Tiên.
![]() |
Ảnh chụp cảnh binh sĩ Triều Tiên bỏ xe chạy trốn sang Hàn Quốc. |
*Bộ Tư lệnh Quân đội Liên Hợp Quốc ở Hàn Quốc tuyên bố rằng Triều Tiên đã vi phạm lệnh ngừng bắn năm 1953, được ký kết nhằm chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, khi đã nổ súng vào lính đào ngũ sang Hàn Quốc. Không chỉ nổ súng sang phần biên giới của Hàn Quốc, một binh lính Triều Tiên còn vượt qua đường ranh giới giữa hai bên để truy lung người chạy trốn.
Hiện binh sĩ đào ngũ đã hồi tỉnh sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, song người này vẫn cần phải được chăm sóc thêm. (xem video tại đây)
Nga
*Ứng cử viên Tổng thống Nga Ksenia Sobchak mới đây đã tuyên bố rằng Hiến pháp Nga cần phải được viết lại để Nga trở thành một nước cộng hòa nghị viện và hạn chế quyền lực của Tổng thống.
Bà cũng nói thêm rằng điều mà Nga cần làm lúc này là giải tán Quốc hội hiện tại, lập nên một quốc hội mới có quyền lực cao hơn Tổng thống và cho rằng đây là con đường đúng đắn nhất đối với nước Nga.
Mỹ
*Mỹ mới đây đã tuyên bố trừng phạt 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên, được cho là đã giúp Bình Nhưỡng tránh các biện pháp cấm vận. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin, các công ty trong danh sách bị trừng phạt đã giúp Triều Tiên mang về hàng trăm triệu USD lợi nhuận, đồng thời khẳng định sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp vận tải của Triều Tiên sẽ bị liệt vào danh sách đen.
![]() |
Hải quân Mỹ lại gặp sự cố khi đang hoạt động trên biển. |
*Một máy bay Hải quân Mỹ đã bất ngờ đâm xuống vùng biển ở phía Nam đảo Okinawa (Nhật Bản), khiến 11 người gồm tổ bay và hành khách gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện Nhật Bản và Mỹ đã hợp tác triển khai tìm kiếm cứu nạn. Tình trạng sức khỏe cũng như sự an nguy của những người trên máy bay vẫn chưa được xác minh đầy đủ.