Tin thế giới 2/1: Trung Quốc cảnh báo Mỹ, sẽ dùng vũ lực trong vấn đề Đài Loan?

Trung Quốc cảnh báo đánh chìm tàu Mỹ trên Biển Đông; tuyên bố không từ bỏ sử dụng vũ lực trong vấn đề Đài Loan; Thủ tướng Nhật Bản Abe nêu điều kiện giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga; Tổng thống Syria Assad suýt bị quân đội Israel "ám sát"?... là những tin thế giới nổi bật ngày 2/1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trung Quốc

*Thiếu tướng Hải quân Trung Quốc Lâu Nguyên (Lou Yuan), Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc cảnh báo, quân đội nước này có thể cần phải đánh chìm 2 tàu sân bay của Mỹ nhằm giải quyết những tranh chấp về Biển Hoa Nam (Biển Đông), dẫn tới nguy hiểm tính mạng cho 10.000 người. Lời đe dọa gay gắt trên được Tướng Lâu Nguyên đưa ra trong một hội nghị quân đội cấp cao.

*Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ không từ bỏ việc sử dụng sức mạnh quân sự và duy trì khả năng áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết chống lại các biện pháp can thiệp nước ngoài và phong trào ly khai tại Đài Loan.

Tổng thống Syria Assad

Tình hình Syria

*Dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao giấu tên Israel, tờ Elaph cho hay trong thời gian giữ chức Giám đốc Cơ quan tình báo Israel, ông Kovachi từng đưa ra ý kiến lật đổ Tổng thống Assad nhằm hạ thấp tầm ảnh hưởng của lực lượng Hezbollah. Thậm chí, theo Elaph, ông Kovachi còn đưa ra phương án "ám sát" Tổng thống Assad nếu như ông này không tự nguyện từ bỏ chức vụ.

*Reuters đưa tin ngày 1/1, Mỹ và Israel đã cam kết tiếp tục hợp tác về vấn đề Syria và trong việc chống Iran tại Trung Đông, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria.

*Sputniknews đưa tin, Bộ Chỉ huy các lực lượng Iraq tuyên bố, Không quân Iraq đã tiến hành tấn công phá hủy một tòa nhà trú ẩn của 30 thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thị trấn Al-Susah nằm ở Đông Nam Syria.

Tình hình chiến sự Syria mới nhất Tại đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un, Tổng thống Mỹ Donald Trump

Triều Tiên

*Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện trong ngày đầu năm mới khác hẳn với những năm trước đây, khi thay vì phát biểu trên bục có micro tại quốc hội, ông đã có bài diễn văn của mình trên ghế da trong phòng làm việc của mình.

Nó được hãng tin Bloomberg ví như một cuộc trò chuyện thân tình bên lò sưởi thay vì một thông điệp chính phủ cứng nhắc. Có thể thấy rằng ông Kim và chính phủ Triều Tiên đang xây dựng hình ảnh của ông như một lãnh đạo chính trị hiện đại, một người mà thế giới có thể an tâm cho dù đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang mong chờ cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi ông Kim bày tỏ sẵn sàng gặp người đứng đầu nước Mỹ bất cứ lúc nào qua thông điệp năm mới 2019.

Trước đó ngày 1/1, trong thông điệp Năm mới được phát sóng trên truyền hình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nêu rõ: "Tôi luôn sẵn sàng gặp lại Tổng thống Mỹ vào bất cứ lúc nào và nỗ lực mang đến một kết quả mà cộng đồng quốc tế sẽ hoan nghênh".

Thủ tướng Nhật Bản Abe, Tổng thống Nga Putin

Nga

*Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nếu Nga chuyển giao khu vực Lãnh thổ phương Bắc như kết quả của các cuộc thương lượng, Tokyo không có kế hoạch tìm cách chuyển chỗ ở của cư dân Nga khỏi vùng lãnh thổ này (Moscow gọi là quần đảo Nam Kuril).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Asahi, ông Abe nói: "Tất cả người dân sinh sống tại Vùng lãnh thổ phương Bắc đều là người Nga. Quan điểm của chúng tôi khi đàm phán là không nói 'làm ơn, hãy ra khỏi đây'". Theo ông Abe, việc cấp giấy phép cho những người này quay lại khu vực trên là cần thiết. Ông Abe ám chỉ rằng người Nga và người Nhật Bản có thể sống và làm việc cùng nhau.

*Trong tuyên bố ngày 1/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị tên lửa thuộc Các lực lượng bộ binh Nga sẽ được trang bị đầy đủ những hệ thống tên lửa Iskander-M trong năm 2019.

Tuyên bố viết: "Trong năm 2019, tiến trình tái trang bị hệ thống tên lửa Iskander-M cho các đơn vị tên lửa thuộc Các lực lượng bộ binh Nga sẽ được hoàn tất. Theo đơn đặt hàng, nhà sản xuất sẽ chuyển giao một lô hệ thống tên lửa Iskander-M cho Quân khu miền Tây".

Tên lửa đạn đạo Iskander-M có khả năng bắn trúng các mục tiêu ở cách tới 500km, phá hủy các hệ thống phóng rocket đa nòng, pháo tầm xa, máy bay, trực thăng tại các sân bay nhỏ, các đồn chỉ huy và trung tâm liên lạc. Tổ hợp này có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không.

Bộ Quốc phòng cho biết, trong năm 2019, Nga sẽ thử nghiệm khoảng 200 loại vũ khí mới tại bãi thử Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan, miền Nam nước Nga.

Trí Đức (Tổng hợp)
Từ khóa: Tin thế giới 2/1 Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ dùng vũ lực trong vấn đề Đài Loan Trung Quốc cảnh báo đánh chìm tàu Mỹ trên Biển Đông tuyên bố không từ bỏ sử dụng vũ lực trong vấn đề Đài Loan Thủ tướng Nhật Bản Abe nêu điều kiện giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga Tổng thống Syria Assad suýt bị quân đội Israel ám sát là những tin thế giới nổi bật ngày 2/1 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Tổng thống Syria Assad Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un Tổng thống Mỹ Donald Trump Thủ tướng Nhật Bản Abe Tổng thống Nga Putin Bộ quốc phòng Nga Trí Đức

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !