Tin thế giới 20h: Báo chí nước ngoài nói gì khi ông Obama thăm Việt Nam
Mỹ
*Sau khi hội nghị đảng Dân chủ tại bang Nevada bùng nổ thành một vụ ẩu đả lớn do những bất đồng giữa người ủng hộ hai ứng cử viên là bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders, ông Sanders đã chỉ trích chi nhánh đảng Dân chủ tại bang này cố tình dàn xếp quá trình phần bố đại biểu bang để bà Clinton, người đã giành chiến thắng tại bang này một cách sít sao, được nhiều đại biểu hơn mức đã quy định. Đồng thời ông Sanders cũng kêu gọi đảng Dân chủ đối xử với những người ủng hộ “một cách công bằng và đầy tôn trọng”.
![]() |
Ông Bernie Sanders ăn mừng sau chiến thắng tại bang Oregon. |
*Ngày 18/5, bà Clinton và ông Sanders đều tuyên bố giành chiến thắng lần lượt tại các bang Kentucky và Oregon. Với số phiếu ủng hộ là 46,8%, nhiều hơn đối thủ của mình chỉ 0,5%, bà Clinton đã vượt mặt ông Sanders tại bang Kentucky. Tại bang Oregon, ông Sanders đã có chiến thắng dễ dàng trước đối thủ của mình với tỉ lệ phiếu bầu là 54,5%, hơn bà Clinton gần 10%. Trong khi đó, là ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa, tỉ phú Mỹ Donald Trump đã giành được số phiếu ủng hộ nhiều nhất tại bang Oregon.
*Trong bài phát biểu mới nhất, tỉ phú Trump đã nói rằng ông sẵn sàng hội đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về các chương trình hạt nhân của quốc gia Đông Á này. Đông thời ông cũng muốn gây thêm sức ép lên Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên hiện nay, để buộc Bắc Kinh thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân do Mỹ “vẫn có tầm ảnh hưởng về kinh tế sâu rộng” đối với Trung Quốc.
*Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama, báo chí quốc tế đã đồng loạt đưa tin và bình luận về tầm quan trọng của động thái này. Báo New York Times nhận định, Việt Nam là trọng tâm trong nhiều chiến lược của ông Obama trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng trên Biển Đông.
![]() |
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang được giới truyền thông mong đợi. |
Trong khi đó, tạp chí Forbes cho rằng chủ đề bàn luận giữa hai bên sẽ là việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam cũng như hiệp định TPP. Nhiều hãng thông tấn nhận xét rằng, chuyến thăm này cho thấy quan hệ hợp tác về kinh tế và an ninh giữa Mỹ và Việt Nam đang ngày càng gắn kết hơn.
*Hãng thông tấn CNN cho rằng, mặc dù giá dầu thô đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, song đã quá muộn để cứu lấy nhiều công ty Mỹ. Theo các số liệu thống kê, từ đầu năm 2016 đến nay đã có 29 doanh nghiệp dầu khí của Mỹ tuyên bố phá sản, và nhiều chuyên gia cho rằng sắp tới nhiều công ty quy mô nhỏ ở Mỹ cũng sẽ gặp khó khăn.
Nga
*Để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Nga – ASEAN diễn ra tại thành phố Sochi (Nga) từ ngày 19-20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho triệu tập Hội đồng An ninh Liên bang Nga để đưa ra những giải pháp cần thiết. Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức sau gần 20 năm Nga xây dựng quan hệ với các nước ASEAN, dự kiến sẽ bao gồm đề tài trọng tâm là chiến lược hợp tác kinh tế giữa hai bên.
Ukraine
*Đại sứ Mỹ Geoffrey Pyatt mới đây đã có một bài phát biểu dài đánh giá những vấn đề của Ukraine hiện tại. Theo ông Pyatt, bộ máy chính quyền của Ukraine cần phải được cải tổ “từ gốc tới ngọn” vì nạn tham nhũng đã khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn. Ông cũng kêu gọi chính phủ Ukraine đẩy mạnh những bước đi cải tổ cần thiết theo điều kiện mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đặt ra để cho phép nước này được nhận viện trợ kinh tế.
![]() |
Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt tại thủ đô Kiev. |
Trung Đông
*Theo thông tin mới nhận được, Nga đã thiết lập một căn cứ quân sự tại thành phố cổ Palmyra (Syria), nơi có các di tích lịch sử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, và mới được quân chính phủ Syria giành lại từ tay IS. Một số quan chức văn hóa của Syria và UNESCO đều tỏ ra không hài lòng về việc này, nhưng trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp tục xảy ra ở các vùng lân cận của Palmyra, họ đều tin rằng sự hiện diện của quân đội Nga và Syria là cần thiết.
Phát ngôn viên Quân đội Nga là Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, đây là những trại tạm được dựng lên để binh lính có thể thuận tiện tháo dỡ bom mìn do IS cài trong thành phố, đồng thời đảm bảo an ninh trong khu vực.
![]() |
Quốc hội Iran đã nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ bồi thường cho nước này. |
*Quốc hội Iran mới đây đã thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ bồi thường cho nước này do “tổn hại về vật chất và tinh thần” mà Washington gây ra cho nước này trong vòng 63 năm qua. Theo đó, Iran ước tính Mỹ phải trả 50 tỉ USD để đền bù thiệt hại. Sự kiện này diễn ra đúng vào thời điểm Tòa án Tối cao Mỹ cũng yêu cầu Iran bồi thường cho các công dân Mỹ có thân nhân thiệt mạng trong các vụ đánh bom được cho là do Iran hậu thuẫn, mặc dù Iran một mực phủ nhận cáo buộc này.