Tin thế giới 19h30: Sợ hậu quả của Brexit, NATO chuyển sang “răn đe” Nga

Reuters đưa tin, NATO vừa quyết định chuyển sang “kiềm chế ngăn chặn” Nga thay vì “cố gắng không chọc giận” Nga như trước đây do lo sợ hậu quả của Brexit. 18 người đã thiệt mạng trong vụ tắc đường “kinh hoàng” suốt 20 giờ đồng hồ ở Indonesia.

Nga – NATO

* Theo Reuters, các nhà lãnh đạo NATO  đã gặp mặt để đưa ra một chính sách nhằm “răn đe” các mối đe dọa từ Nga trong bối cảnh liên minh này bị tác động không nhỏ bởi sự kiện người dân Anh quyết định rời Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macherevich cho biết, trong bối cảnh thế giới và châu Âu đang có biến động phức tạp, NATO sẽ thay đổi quan hệ với Nga, chuyển từ chính sách dựa trên nền tảng phương châm “cố gắng không chọc giận” sang chính sách “kiềm chế ngăn chặn” Nga.

Tin thế giới 19h30: Sợ hậu quả của Brexit, NATO chuyển sang “răn đe” Nga - ảnh 1

Lo sợ hậu quả của Brexit, NATO đang muốn "răn đe" để ngăn ngừa các mối đe dọa từ Nga.

* Theo Tổng thống đầu tiên của Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev, sau cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh rời EU (Brexit), Moscow và Brussels cần tiếp tục hợp tác và đi đến cùng trong việc tìm ra cách thức để hai bên xích lại gần nhau hơn.

Indonesia

*  Cảnh sát ở Brebes, tây bắc tỉnh Trung Java của Indonesia xác nhận, 18 người đã thiệt mạng trong vụ tắc đường “kinh hoàng” suốt 20 giờ đồng hồ vào hôm qua 5/7. Trong đó, 12 người thiệt mạng do mệt mỏi vì chờ đợi trong môi trường ngột ngạt quá lâu, 5 người khác thiệt mạng do tai nạn ở một điểm giao cắt, một người khác chết chưa rõ nguyên nhân.

Một số nguồn khác thậm chí nói rằng tắc đường xảy ra khoảng 35 giờ đồng hồ. Vụ tắc xảy ra khi nhiều người tìm cách đổ về quê nhà cho kịp ngày lễ Eid ở Indonesia.

Biển Đông

* Hôm 5/7, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc thúc giục Bắc Kinh phải chuẩn bị bắt Mỹ “trả giá cực đắt” nếu can thiệp quân sự vào Biển Đông, tăng tốc phát triển các năng lực "răn đe chiến lược" để kiềm chế Mỹ.

Tin thế giới 19h30: Sợ hậu quả của Brexit, NATO chuyển sang “răn đe” Nga - ảnh 2

Tàu Trung Quốc tập trận ở Biển Đông.

Không chỉ vậy, Thời báo Hoàn cầu còn kêu gọi Bắc Kinh sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự.

Gần đây, truyền thông Trung Quốc liên tục có những bình luận gay gắt và hung hăng về tình hình Biển Đông trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc về Biển Đông vào ngày 12/7 tới.

Trung – Nhật

* Theo Kyodo, hôm 5/7, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2016, Nhật Bản đã phải điều chiến đấu cơ củaLực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) tới 199 lần để chặn máy bay Trung Quốc ở biển Hoa Đông.

Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay được ghi nhận bởi Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Kỷ lục gần đây nhất là 198 lần của 3 tháng trước đó.

Tin thế giới 19h30: Sợ hậu quả của Brexit, NATO chuyển sang “răn đe” Nga - ảnh 3

Máy bay củaLực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) Nhật Bản.

Tokyo cho rằng Bắc Kinh tăng cường hoạt động ở biển Hoa Đông là để đáp trả việc Nhật Bản cam kết hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á đảm bảo hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Triều Tiên – Mỹ

* Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên có bài bình luận cho rằng, cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến Brexit. Trong khi đó, theo Rodong Sinmun, Mỹ chính là bên đã gây ra cuộc khủng hoảng ở Syria.

Tờ này lập luận EU được tạo ra là nhằm đối phó với "hệ thống nguyên khối đế quốc Mỹ". Nhưng gần đây, EU đã quên "tinh thần ban đầu" này khi hỗ trợ cho Mỹ. Đó cũng là lý do khiến EU phải gánh chịu hậu quả như hiện tại.

Mỹ

* Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết sẽ đề xuất với Bộ Tư pháp nước này không truy tố bà Hillary Clinton về cáo buộc bà từng sử dụng email cá nhân để trao đổi thông tin mật của quốc gia khi còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Tin thế giới 19h30: Sợ hậu quả của Brexit, NATO chuyển sang “răn đe” Nga - ảnh 4

Bà Hillary Clinton, ứng viên sáng giá của vị trí Tổng thống Mỹ sắp tới.

Theo ông, sau cuộc điều tra kéo dài hơn một năm, FBI không thấy có bất cứ tội danh nào trong trường hợp này.

Thổ Nhĩ Kỳ

* Chiếc trực thăng Sikorsky S-70 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi tại cao nguyên Tohumluk thuộc quận Alucra của tỉnh Giresun vào khoảng 5 giờ chiều ngày 5/7 (giờ địa phương) khi đang chở nhiều sỹ quan cấp cao của nước này tới gặp các binh sỹ tại các tiền đồn nhân ngày lễ Eid al-Fitr.

Vụ tai nạn đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có cả vợ con của các sỹ quan, và 8 người khác bị thương.

Thông báo của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hiện nguyên nhân vụ tai nạn máy bay này đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim và phó Thủ tướng Nurettin Canikli cho rằng thời tiết xấu, sương mù dày, có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc này.

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !