Tin thế giới 19h: Nga, Đức sẽ mất nhiều thời gian hàn gắn quan hệ
Ukraine:
Hôm thứ Ba (2/12), tổng thống đã ký một sắc lệnh đặc biệt cấp quốc tịch Ukraine cho bà Jaresko, ông Kvitashvili và ông Abromavicius, ba vị tân Bộ trưởng mới của Chính phủ Ukraine.
Trong một diễn biến khác, một lệnh ngừng bắn đã được thỏa thuận giữa phe chính phủ Ukraine và phe ly khai tại Luhansk, trong đó thỏa thuận này được bắt đầu từ ngày 5/12. Bất chấp việc đó, súng vẫn rền vang ở miền đông.
![]() |
Xe tăng và vũ khí hạng nặng của Nga tăng viện cho phe ly khai Ukraine |
Thổ Nhĩ Kỳ:
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mặc dù quốc gia này luôn tích cực hỗ trợ chính sách phát tiển An ninh và Quốc phòng của EU; nhưng đổi lại, EU không thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz. |
Hàn Quốc:
Ngày 3.12, giới chức Nga cho biết đã tìm được 11 thi thể thuyền viên tàu đánh cá Oryong 501 của Hàn Quốc bị chìm từ chiều 1/12 ngoài khơi biển Bering, theo Itar-TASS. Các nạn nhân này gồm 3 người Hàn Quốc, 1 người Philippines, 7 người Indonesia, theo Trung tâm cứu hộ hàng hải ở Petropavlovsk-Kamchatka.
![]() |
Tàu cá Oryong 501 trong một hải cảng - Ảnh: Yonhap |
NATO:
Bộ trưởng ngoại giao các nước thuộc khối NATO đã công bố hỗ trợ mới cho quân đội của Ukraine, trong khi lên án Nga vì điều mà họ nói là nước này "tiếp tục và cố ý gây mất ổn định".
![]() |
Cuộc chiến chống IS:
Ngày 3/12, tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Brussels của Bỉ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chủ trì cuộc họp cấp cao đầu tiên của liên minh 60 nước do Mỹ chỉ huy bàn cách tiêu diệt tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. NATO không tham gia liên minh này nhưng cho phép sử dụng trụ sở để tổ chức cuộc họp.
![]() |
Ngoại trưởng John Kerry tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Ngoại trưởng |
Nga:
Với việc bổ sung hệ thống phòng không S-300PMU tối tân, Nga đã tạo dựng một hệ thống phòng thủ đầy đủ tại Crimea, giúp việc đảm bảo an ninh khu vực, cũng như bảo vệ phương tiện tàu thuyền và khí tài quân sự của Hạm đội Biển Đen.
![]() |
Hệ thống phòng không S-300 |
Trung Quốc-Australia:
Truyền thông Trung Quốc ngày 3/12 đưa tin Bắc Kinh và Canberra đã nhất trí tăng cường quan hệ quân sự, đồng thời tán dương các mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngay cả khi Australia đẩy mạnh hợp tác với Mỹ và Nhật Bản.
![]() |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay với Thủ tướng Australia Tony Abbott tại Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra, ngày 17/11/2014 |
Mỹ:
Ngày 2/12, Lầu Năm Góc lên tiếng xác nhận các máy bay chiến đấu F-4 của Iran đã liên tục ném bom xuống các vị trí của phiến quân IS ở tỉnh Diyala, đông bắc Iraq.
![]() |
Máy bay F-4 Phantom của Iran đã tham gia ném bom phiến quân IS ở Iraq |
Trong một diễn biến khác, Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz chỉ trích hành động gây hấn và thù địch của Nga là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tỏ rõ thiện chí muốn hợp tác nếu Nga chấp nhận thay đổi.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh trái) trong một cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh phải) |
Thụy Điển:
Chính phủ trung tả của Thụy Điển đang có nguy cơ tan rã chỉ 2 tháng sau khi nắm quyền vì những tranh cãi ngân sách 2015.
![]() |
Chính phủ của Thụy Điển gồm liên minh đảng Dân chủ và đảng Xanh |
Hong Kong:
Ba người khởi xướng biểu tình bất tuân dân sự ở Hong Kong chuẩn bị đầu hàng cảnh sát, đồng thời kêu gọi sinh viên biểu tình rút lui để tiếp tục "nuôi dưỡng" phong trào.
![]() |
Nhà khởi xướng phong trào bất tuân dân sự Hong Kong, Benny Tai (giữa), một giáo sư luật tại Đại học Hong Kong, cùng với người đồng sáng lập Chan Kin-man (trái), một giáo sư xã hội học tại Đại học Trung Quốc và Mục sư Chu Yiu-ming (phải) cùng nắm tay trong một cuộc họp báo. |
Đức:
Đức đã luôn là đối tác chủ chốt của Nga tại châu Âu kể từ thời điểm Liên Xô sụp đổ. Nhưng những tín hiệu mới cho thấy Berlin đã có những bước đi thay đổi. Những vấn đề hiện tồn tại giữa 2 nước sẽ phải mất rất nhiều thời gian và điều này có thể hủy hoại mối quan hệ Nga – châu Âu trong tương lai.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel |
Iran:
Ba người thiệt mạng sau khi một kẻ tấn công liều chết lái một chiếc xe chất đầy thuốc nổ vào nơi cư trú của đại sứ Iran tại thủ đô Sanaa (Yemen), các quan chức an ninh cho biết, theo Reuters ngày 3/12.
![]() |
Một vụ đánh bom tại Sanaa (Yemen) năm 2012 |












