Tin thế giới 19h: Nga – Đức ‘khẩu chiến’ về Ukraine
Ukraine
* Theo Bloomberg, hôm 17/11, phát biểu với truyền thông Đức, Tổng thống Nga Putin khẳng định sẽ không để Ukraine tiêu diệtly khai ở miền Đông sau khi Kiev tuyên bố sẽ tiến hành tấn công tổng lực.
Đây có thể được xem là lời cảnh báo của Nga đối với tuyên bố trước đó của Tổng thống Ukraine Poroshenko về việc sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm vào quân ly khai.
Ông Putin cũng cảnh báo rằng Ukraine đã “sai lầm lớn” khi đóng cửa các ngân hàng và công ty nhà nước ở các khu vực do ly khai kiểm soát.
![]() |
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bất ngờ lên án kịch liệt Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
* Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkelkhẳng định liên minh châu Âu (EU) sẽ duy trì các lệnh cấm vận kinh tế đối với Nga “chừng nào còn cần thiết”. Bà nói rằng ông Putin hành động theo quyền lực của kẻ mạnh, không đếm xỉa đến các quy định của pháp luật.
Các ngoại trưởng EU cũng đang có các cuộc thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Các biện pháp mới có khả năng sẽ nhằm vào các lãnh đạo ly khai ủng hộ Nga.
* Tình hình ở miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng. Phát ngôn viên quân đội Kiev, ông Andriy Lysenko cho hay, trong vòng 24 giờ qua đã có 6 binh sĩ thiệt mạng và 6 binh sĩ khác bị thương khi giao chiến với quân ly khai.
Ông cũng cho biết, quân đội chính phủ đã tiêu diệt 20 thành viên ly khai và làm bị thương 30 thành viên khác trong một cuộc giao tranh.
* Hôm 17/11, hãng thông tấn Sputnik mới của Nga đưa tin, trong chuyến thăm tới Slovakia, Tổng thống Petro Poroshenko đã bị người biểu tình la óvì các chính sách của ông ở miền Đông Ukraine.
![]() |
Tổng thống Petro Poroshenko bị người biểu tình la ó ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Slovakia. |
Tuy nhiên, theo Sputnik, Tổng thống Slovakia Andrej Kiska công khai ủng hộ ông Poroshenko.
Tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Kiska nói rằng số phận của Ukraine có vai trò quan trọng đối với Slovakia. Ông nói rằng, Slovakia phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Ông khẳng định sẵn sàng giúp đỡ Ukraine, trong đó có cam kết sẽ cung cấp khí đốt ngược cho Ukraine.
* Các nhà báo Ukraine đã công bố một thống kê tại bệnh viện quân y chuyên điều trị cho các cựu quân nhân trong Chiến dịch chống khủng bố (ATO) về sự phát triển của chứng rối loạn tâm lý.
Theo các chuyên gia, 8 trong số 10 binh lính của Đội Vệ binh Quốc gia và của Lực lượng vũ trang Ukraine sau khi trở về từ chiến dịch ở khu vực đông nam Ukraine đang mắc các dấu hiệu của một căn bệnh được gọi là “hội chứng Donbass”.
Thái Lan
Theo Reuters, hôm 17/11, một chiếc trực thăng quân sự của Thái Lan đã bị rơi ở tỉnh miền bắc Phayao, khiến cả 9 người trên máy bay thiệt mạng.
![]() |
Các nhân viên cứu hộ đang làm việc tại hiện trường trực thăng rơi. |
Phó phát ngôn viên quân đội Hoàng gia Thái Lan, Đại tá Sirijan Ngathong, cho hay, máy bay trực thăng Bell 212 bị rơi khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ một doanh trại quân đội ở tỉnh Phayao, cách thủ đô Bangkok 590 km.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc trên.
Hong Kong
Reuters đưa tin, hôm 18/11, Hong Kong bắt đầu dọn dẹp các trại biểu tìnhbên ngoài trụ sở chỉnh phủ ở quận trung tâm Admiralty.
![]() |
Các nhân viên tòa án đang di dời các rào chắn của người biểu tình. |
Khoảng 30 viên chức tòa án đã có mặt tại tòa Tháp Citic 33 tầng, nằm cạnh các tòa nhà chính quyền ở quận trung tâm Admiralty, để thực thi lệnh của tòa án về việc dỡ bỏ các rào chắn theo yêu cầu của các chủ tòa nhà.
Một số người biểu tình tự nguyện dọn chăn gối và các vật dụng khác trong lều của mình để di chuyển tới khu vực biểu tình khác không nằm trong lệnh của tòa án.
Nga – Trung
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, hôm 17/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới thủ đô Bắc Kinh để bàn về vấn đề an ninh quốc tế và khu vực,hợp tác quân sựvà kỹ thuật quân sự song phương.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Trung trong cuộc gặp hôm 24/3/2013. |
Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới Trung Quốc lần này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Moscow đang tăng cường hợp tác nhiều mặt khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ngày càng căng thẳng vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Israel
Hôm 16/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai chỉ trích mối quan hệhợp tác giữa Mỹ và Iran trong cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
![]() |
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần tại văn phòng của ông ở Jerusalem ngày 06/7/2014. |
Ông Netanyahu còn nhấn mạnh rằng cần có những biện pháp khiến Iran phải chấm dứt việc duy trì hoặc phát triển chương trình làm giàu uranium của mình.
Nhật Bản
Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn lời các quan chức cho biết Thủ tướng Shinzo Abe và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso đã nhất trí hoãn việc tăng thuế tiêu dùng đến tháng 4/2017, đồng thời công bố kế hoạch giải tán Hạ viện và chuẩn bị cho cuộc bầu cử trước thời hạn.
Động thái này diễn ra sau khi các số liệu công bố sáng 17/11 cho thấy kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái với GDP giảm trong hai quý liên tiếp.