Tin thế giới 18h30: Ukraine tố Nga đưa máy bay tới Donetsk
Ukraine
* BBC đưa tin, hôm 3/10, tại sân bay Donetsk, đã diễn ra các cuộc đối đầu ác liệt giữa quân đội Kiev và quân ly khai. Kiev còn cáo buộc Nga đã điều máy bay không người lái tới sân bay để hỗ trợ ly khai.
![]() |
Quân đội Kiev và ly khai đang đối đầu ác liệt tại sân bay Donetsk. |
Trong khi phía Ukraine tuyên bố đã đuổi được quân ly khai đột nhập vào sân bay thì các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng lại khẳng định, lực lượng ly khai đã chiếm giữ được toàn bộ sân bay.
Các cuộc giao tranh tại sân bay Donetsk đã diễn ra trong nhiều ngày qua và cho đến giờ, sân bay này đã bị phá hủy nghiêm trọng. Theo BBC, hôm 3/10, khu vực trung tâm Donetsk cũng diễn ra các cuộc đối đầu giữa quân chính phủ và ly khai.
Hai bên vẫn tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được kí kết hôm 5/9.
* Hôm 3/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để "thể hiện mối lo ngại về tình hình bạo lực ngày càng gia tăng ở miền Đông Ukraine".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Nga phải sử dụng ảnh hưởng của mình với quân ly khai và kết thúc các cuộc tấn công ngay lập tức".
Hong Kong
* Tin từ Reuters cho hay, từ tối ngày hôm qua (3/10) tới sáng nay (4/10), biểu tình ở Hong Kong có diễn biến mới khi xuất hiện những người chống biểu tình, tấn công các sinh viên đang biểu tình ở quận Mong Kok.
![]() |
Đụng độ giữa người biểu tình và một nhóm người phản đối biểu tình. |
Reuters nhận định, diễn biến này được cho là sẽ gây khó khăn cho hy vọng tiến tới các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng biểu tình hỗn loạn trong một tuần qua tại Hong Kong.
Những người biểu tình cho rằng, các băng nhóm tội phạm ở trong khu dân cư đông đúc Mong Kok hay “Hội tam hoàng” đã tham gia ngăn cản họ.
Trước thì hình trên, một trong những nhóm sinh viên có vai trò lớn trong phong trào biểu tình "Chiếm Trung tâm" cho biết sẽ không tham gia các cuộc đàm phán dự kiến với chính phủ Hồng Kông, bởi vì họ tin rằng nhà chức trách đã thông đồng trong các cuộc tấn công người biểu tình ở Mong Kok.
* Sau tuyên bố trên của nhóm sinh viên, cảnh sát Hong Kong khẳng định đã bắt giữ 19 người tấn công ngưởi biểu tình, bao gồm cả những người nghi thuộc băng nhóm tội phạm khét tiếng "Hội tam hoàng" (Triads).
Hiện chính phủ vẫn chưa có phản ứng nào về cáo buộc trên của những người biểu tình. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào rạng sáng ngày 4/10, cảnh sát đã bác bỏ việc thông đồng với những kẻ sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình.
ISIS
* Theo Reuters, hôm 3/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) lại tung đoạn video man rợ khác quay cảnh cắt đầu một công dân người Anh được xác định có tên là Alan Henning.
![]() |
Hình ảnh cắt từ video công dân Anh Alan Henning bị hành quyết. |
Đoan video đăng tải trên YouTube cho thấy một người đàn ông cũng trong bộ áo liền quần màu da cam đang quỳ bên cạnh một kẻ mặc đồ đen che kín mặt ở giữa một sa mạc, tương tự như cảnh trong các đoạn video hành quyết hai nhà báo Mỹ trước đó.
Đoạn video có tựa đề: “Một thông điệp khác gửi Mỹ và các đồng minh của Mỹ”.
Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Obama và Bộ Ngoại giao Anh cùng lên án hành động trên.
* Hôm 1/10, hạ sỹ Jordan Spears, 21 tuổi, một lính thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi xuống biển khi chiếc máy bay chở anh, đang trên đường tới Syria và Iraq để tiến hành không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), gặp sự cố. Anh đã trở thành người Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong chiến dịch không kích nhằm vào ISIS.
Hôm 3/10, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tuyên bố đã tìm thấy thi thể của Hạ sỹ Spears.
Ấn Độ
![]() |
Một nạn nhân trong vụ giẫm đạp. |
BBC cho hay, đã có ít nhất 32 người bị thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại một lễ hội tôn giáo Hindu ở thành phố Patna, bang Bihar, miền bắc Ấn Độ hôm 3/10.
Ông Anjani Kumar Singh, một quan chức của bang Bihar cho biết, trong số 32 người thiệt mạng có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Ngoài số người thiệt mạng, còn có 24 người khác bị thương nặng và đã được chuyển tới bệnh viện.



