Tin thế giới 18h30: Ukraine ngày càng tồi tệ, súng nổ ngoài miền Đông
Ukraine
* Hôm nay (26/1), Phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho hay, tình hình ở miền Đông Ukraine đang ở mức vô cùng tồi tệ. 7 binh sĩ đã bị thiệt mạng và 24 binh sĩ khác bị thương trong các cuộc đối đầu với ly khai 24 giờ qua.
* Theo Reuters, hôm 25/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, Washington đang xem xét tất cả các biện pháp mạnh mẽ nhất, có tác dụng không kém gì đối đầu quân sự, để cô lập Nga vì Ukraine.
![]() |
Một mảnh đạn pháo ở Mariupol sau các vụ tấn công hôm 24/1. |
Tuyên bố trên của ông Obama được đưa ra ngay sau khi một loạt các cuộc tấn công bằng rocket khiến ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương tại thành phố Mariupol ở Ukraine hôm 24/1.
Cả quân chính phủ và ly khai đều đổ lỗi cho nhau về vụ việc trên.
* Tờ Telegraph của Anh đưa tin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố rằng, các cuộc gọi điện thoại và trao đổi qua radio do cơ quan an ninh Ukraine thu thập được đều chứng minh rằng ly khai đã nã rocket vào Mariupol hôm 24/1.
Đồng thời, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng khẳng định, các quan sát viên của họ ở Ukraine đã đưa ra kết luận rằng: “Các quả rocket Grad và Uragan tấn công vào Mariupol xuất phát từ các khu vực ly khai đang kiểm soát”.
![]() |
Một nạn nhân bị thương trong các vụ tấn công ở Mariupol hôm 24/1. |
* Yahoo News đưa tin, thành phố cảng Mariupolcủa Ukraine đã bị chia rẽ nặng nề, nhiều người tỏ ra vô cùng tức giận với chính phủ sau khi hàng loạt vụ tấn công rocket giết chết 30 người xảy ra hôm 24/1. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều người mơ ước về một Ukraine thống nhất.
IS
Yahoo News đưa tin, hôm 25/1, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) xác nhận đã hành quyết một trong hai con tin Nhật Bản mà chúng giam giữ và đòi tiền chuộc từ hồi tuần trước.
![]() |
Con tin Goto đang bị bắt cầm một bức ảnh chụp phần thi thể được cho là của con tin Yukawa đã bị IS hành quyết. |
Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy con tin Haruna Yukawa đã bị IS hành quyết.
IS cũng gây thêm áp lực với chính phủ Nhật Bản khi tuyên bố một điều kiện khác để tổ chức này thả con tin còn lại, nhà báo tự do Kenji Goto, là thả một nữ chiến binh người Iran đang bị án tử hình ở Jordan.
Ai Cập
Reuters đưa tin, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ai Cập hôm 25/1, ngày kỷ niệm 4 năm “Mùa xuân Ả Rập” dẫn đến việc cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ.
![]() |
Một người bị thương trong cuộc biểu tình bạo lực ở Cairo, Ai Cập hôm 25/1. |
Đây là ngày đẫm máu nhất kể từ khi tướng quân đội Abdel Fattah al-Sisi lên làm tổng thống hồi tháng 6/2014.
Malaysia
Theo WSJ, trang web "www.malaysiaairlines.com" của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị nhóm tin tặc Cyber Caliphate, tự nhận là tổ chức của IS, tấn công.
Trên trang web xuất hiện dòng chữ "IS sẽ thắng thế". Ngoài ra, dịch vụ đặt vé cũng như nhiều dịch vụ khác trên website này đều không thể thực hiện được.
Đại diện của Malaysia Airlines vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về sự việc trên.
Philippines
![]() |
Các tay súng thuộc lực lượng Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF). |
Hôm 25/1, hơn 30 cảnh sát Philippines đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với phiến quân hồi giáo tại miền nam nước này. Đây là ngày tổn thất lớn nhất của lực lượng cảnh sát Philippines trong nhiều năm qua.
Mỹ - Ấn Độ
Theo Reuters, hôm 25/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố các kế hoạch nhằm đạt được hàng tỉ USD về thương mại hạt nhân và tăng cường quan hệ quốc phòng.
![]() |
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dành cho Tổng thống Mỹ Barack Obama một cái ôm nồng thắm khi ông đặt chân tới New Delhi hôm 25/1/2015. |
Đây được cho là một bước đột phá trong hợp tác hạt nhân giữa Mỹ và Ấn Độ sau khi một thỏa thuận mang tính lịch sử cho phép New Delhi tiếp cận công nghệ hạt nhân dân sự của Washington bị phá vỡ năm 2006.
Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng khoe dàn vũ khí của mình, trong đó có nhiều vũ khí do Nga chế tạo, trước Tổng thống Mỹ tại lễ diễu binh kỉ niệm 66 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ.
Thảm sát Charlie Hedbo
Theo tờ Huffington Post, Laurent Léger, nhà báo thoát chết trong vụ thảm sát tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, Pháp hôm 7/1 đã lên án chính quyền Tổng thống Mỹ Obama ngăn cản tự do báo chí.
Ông cho rằng, người Pháp nên vui vì ông Obama đã không tới Paris để tham dự lễ diễu hành phản đối vụ thảm sát Charlie Hedbo được tổ chức hôm 10/1.