Tin thế giới 18h30: Ukraine có thêm một thỏa thuận ngừng bắn
Ukraine
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko |
* Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng việc Nga rút quân là chìa khóa để giải quyết các xung đột ở miền đông nước này.
* Theo nguồn tin từ Reuters, quân đội Ukraine đã cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Nga ngày 1/12 có tham gia tấn công vào sân bay chiến lược quan trọng Donetsk ở miền đông nước này.
* Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) tối 1/12 ra thông báo cho biết chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai đã "nhất trí trên nguyên tắc" về một lệnh ngừng bắn tại Lugansk. Lệnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 5/12.
* Theo TASS đưa tin, các nước NATO vừa thiết lập 4 quỹ ủy thác nhằm cung cấp sự trợ giúp cho quá trình cải cách quân đội của Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, những quỹ ủy thác nêu trên sẽ được sử dụng để cải cách và hiện đại hóa Quân đội Ukraine trong 4 lĩnh vực: hậu cần, bộ máy điều khiển và chỉ huy, phòng thủ không gian mạng, quân y và phục hồi chức năng dành cho những người bị thương.
Nga
* Theo Đài Tiếng nói nước Nga, nhà phân tích Rakesh Krishnan Simha thuộc Trung tâm Global Research ngày 1/12 cho hay, nhờ tầm nhìn xa chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người xung quanh ông, nước Nga đang giành ưu thế trong một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấpThổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara (thủ đô TNK) ngày 1/12/2014 |
* Ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Ankara, bắt đầu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm ra những phương thức mới giúp tăng cường quan hệ giữa hai nước. Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh mức độ cần thiết của diễn đàn quốc tế chung để giải quyết khủng hoảng ở Syria và chống lực lượng khủng bố IS.
* Russia Today (RT) đưa tin, Tổng thống Putin đã phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng Nga sẽ rút khỏi dự án Dòng chảy phương Nam do EU không sẵn sàng ủng hộ triển khai xây dựng đường ống dẫn dầu này, và vì thế khí đốt sẽ được chuyển cho các khách hàng khác.
Vụ MH17
*Theo Asia One, Malaysia cuối cùng đã được chấp thuận là thành viên chính thức của JIT, đội điều tra hình sự thảm kịch MH17 của Malaysia Airlines.
![]() |
Các mảnh vỡ của MH17 đang được đưa ra khỏi hiện trường |
Tổng Chưởng lý Abdul Gani Patail cho biết, hôm 1/12, ông đã nhận được thư thông báo của Văn phòng Công tố quốc gia Hà Lan về việc chấp thuận Malaysia trở thành thành viên chính thức và bình đẳng của JIT.
Nhà nước Hồi giáo IS
![]() |
Thủ lĩnhNhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi |
Giới chức an ninh Lebanon hôm 2-12 cho biết quân đội nước này đã bắt giữ vợ và con trai của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi khi cả 2 đang vượt biên từ Syria. Tên cũng như quốc tịch của người phụ nữ và con trai nói trên không được công bố. Chỉ biết người phụ nữ này là một trong số các bà vợ của Abu Bakr al-Baghdadi.
Hong Kong
![]() |
Từ trái qua phải: Ông Chan Kin-man, Benny Tai và Chu Yiu-ming |
* Ba người sáng lập phong trào “Chiếm Trung tâm” ở Hong Kong là Benny Tai, Chan Kin-man, và Chu Yiu-ming ngày 2/12 đã kêu gọi sinh viên biểu tình rút lui để “củng cố sức mạnh”. Tờ South China Morning Post đưa tin, cả ba người sẽ nộp mình cho cảnh sát vào 15 giờ chiều 3/12 (giờ địa phương) để chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả mà họ gây ra đối với phong trào biểu tình lớn nhất tại Hồng Kông này.
![]() |
Lãnh đạo sinh viên biểu tình ở Hong Kong Joshua Wong |
* Ngày 2/12, thủ lĩnh sinh viên biểu tình ở Hong Kong, Joshua Wong đã kêu gọi người biểu tình tập hợp lại ở trung tâm thành phố. Trước đó Wong cũng đã tuyên bố sẽ tuyệt thực để yêu cầu cải cách bầu cử.
Triều Tiên
![]() |
Lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một công trình xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng |
Báo Hàn Quốc đưa tin một cuộc thanh trừng mới đã xảy ra ở Triều Tiên khi hàng chục đảng viên Đảng Lao động nước này bị đưa ra hành quyết. Đây là đợt thanh trừng thứ 2 nhằm vào vây cánh của ông Jang Song Thaek, chồng của cô ruột nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức nào từ phía Triều Tiên.
Pháp
![]() |
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (ảnh trái) bắt tayThủ tướng IsraelBenjamin Netanyahu trong một cuộc họp tại văn phòng Thủ tướng Chính phủ tại Jerusalem, Israel, ngày 25 tháng 8 năm 2013 |
Quốc hội bỏ phiếu công nhận Palestine. Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius cho biết chính phủ sẽ không bị ràng buộc bởi cuộc bỏ phiếu này, nhưng Pháp vẫn công nhận nền độc lập của Palestine mà không cần thông qua đàm phán.







