Tin thế giới 18h30: Ukraine có Bộ trưởng QP mới, lính đòi giải ngũ
Ukraine:
*Quốc hội Ukraine hôm nay (14/10) đã phê chuẩn quyết định bầu Tướng Chỉ huy lực lượng Bảo vệ quốc gia Stepan Poltorak làm tân Bộ trưởng Quốc phòng nước này.
Chính Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko là người đã đề cử ông Poltorak (49 tuổi) thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Valery Geletey, người nộp đơn từ chức hôm 12/10.
![]() |
Ông Stepan Poltorak được bầu làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm nay (14/10). |
*Các binh sĩ thuộc lực lượng Bảo vệ quốc gia Ukraine hôm 13/10 đã tiến hành biểu tình bên ngoài văn phòng Tổng thống tại Kiev đòi giải ngũ. Họ từ chối quay trở lại các doanh trại đóng bên ngoài thủ đô.
Người biểu tình yêu cầu chính phủ Ukraine hoặc trả lương cao hơn hoặc cho phép họ trở về nhà. Một trong số những binh sĩ biểu tình cho hay hàng tháng, anh này nhận được mức lương rất ít ỏi và khi hợp đồng hết hạn, số tiền lương vẫn không được tăng.
*Nhân viên cứu hộ và chuyên gia OSCE làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 777 MH17 của hãng hàng không Malaysia tại miền đông Ukraine đã bị quân chính phủ Kiev nã đạn pháo, Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andrei Purgin tuyên bố vào hôm nay (14/10).
"Các quả rocket đã rơi cách hiện trường chuyến bay MH17 rơi khoảng 2 km đồng thời là nơi các chuyên gia đang thu thập tư trang còn sót lại của các nạn nhân trong thảm họa rơi máy bay", Ria Novosti dẫn lời ông Purgin.
*Hôm nay (14/10), Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksandr Shlapak tuyên bố khu vực đông nam Ukraine Donbashiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ Kiev, đã bị hư hại nặng nề sau các cuộc giao tranh với phe ly khai. Do đó, chi phí tái thiết những khu vực này lên tới 2 tỷ USD.
Hồi tuần trước, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết chi phí triển khai chiến dịch quân sự của chính phủ Kiev sẽ đè nặng gánh nợ tài chính cho Donetsk. theo ước tính, mức thiệt hại từ chiến tranh tại khu vực này đã vào khoảng 1 tỷ USD.
Nga:
*Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Aleksey Ulyukaev hôm 13/10 khẳng định những lệnh trừng phạt chống lại Moscowsẽ sớm được phương Tây rút lại và Nga chưa có kế hoạch xóa bỏ các lệnh trừng phạt đáp trả.
Theo Bộ trưởng Ulyukaev, Nga sẽ cân nhắc khả năng phá bỏ các lệnh cấm nhập khẩu mặt hàng nông sản vốn được áp dụng từ tháng Tám và có thời hạn 1 năm. "Xóa bỏ lệnh trừng phạt là điều hoàn toàn có thể nhưng châu Âu phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước", ông Ulyukaev nói.
![]() |
Tùy theo thái độ của phương Tây, Nga sẽ cân nhắc xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ châu Âu. |
*Kết quả thăm dò ý kiến tại Nga do Trung tâm nghiên cứu ý kiến cộng đồng của Nga (VTSIOM) tiến hành cho thấy đại đa số người dân Nga có cùng quan điểm coi Mỹ là kẻ thù số 1 trong khi hơn một nửa số người tham gia khảo sát nhận định Trung Quốc là người bạn quan trọng.
Các nhà nghiên cứu ghi nhận sự thay đổi mạnh mẽ trước thái độ của người dân Nga với nước Đức khi chỉ có 1% số người tham gia cuộc khảo sát nhìn nhận Đức là bạn và đồng minh của Nga. Tỷ lệ này giảm mạnh so với mức 17% hồi năm 2008.
Cuộc khảo sát trên được tiến hành từ cuối tháng 9/2013 tại 130 thành phố và làng xã trên 42 vùng miền của Nga.
Triều Tiên:
*Theo Reuters, hôm nay (14/10), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-unđã tái xuất hiện trước công chúng khi đi thăm một khu phát triển nhà ở dù vẫn phải chống gậy, dập tắt mọi tin đồn trước đó.
![]() |
Hình ảnh ngày tái xuất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. |
Hôm 14/10, trang nhất của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải những bức ảnh cho thấy ông Kim đang mỉm cười nói chuyện với các trợ lý xung quanh. Chân ông dường như vẫn bị đau vì phải dùng một cây gậy màu đen khi đi lại.
Hong Kong:
*Cảnh sát Hong Kong hôm nay (14/10) cho biết họ bắt đầu phá bỏ và dọn dẹp hàng loạt hàng rào được người biểu tình dựng lên khi mà hoạt động tái chiếm đường phố kéo sang ngày thứ hai.
![]() |
Cảnh sát Hong Kong gõ bỏ hàng rào của người biểu tình. |
Theo SCMP, hàng trăm nhân viên cảnh sát Hong Kong đã được huy động tới quận Admiralty, sử dụng cưa máy và máy cắt để phá bỏ các rào chắn đan từ thân tre do người biểu tình dựng lên. Thậm chí, số lượng nhân viên chức năng còn đông hơn cả số người tham gia biểu tình vào sáng nay.
Trung Quốc:
*Canada, Mỹ và Australia là 3 trong số những điểm đến phổ biến nhất cho các quan tham Trung Quốc chạy trốn khỏi đất nước sau thời gian vơ vét tài sản công quỹ, tờ China News Weekly đưa tin.
![]() |
Theo ước tính, trong năm 2011, Trung Quốc có ít nhất 4.000 quan chức tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài. |
Theo China News Weekly, Nga, Mỹ Latinh, châu Phi, Đông Âu, các hòn đảo trên Thái Bình Dương và Trung Mỹ cũng được coi là những địa điểm an toàn cho giới phạm tội kinh tế và chính trị Trung Quốc.
Khủng bố ISIS:
*Nghị sĩ duy nhất của cộng đồng thiểu số Yazidi tại Iraq, bà Vian Dakhil, cho hay tình hình nhân quyền tại nước này đang xấu đi, khi các phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) bắt cóc, hãm hiếp và bán hàng nghìn phụ nữ Yazidi.
“Chỉ các phụ nữ Yazidi bị bắt cóc. Chúng tôi không biết tại sao các phụ nữ Yazidi lại trở thành mục tiêu”, bà Dakhil nói.
Theo nữ nghị sĩ, trong số hơn 500.000 người Yazidi tại Iraq, khoảng 25.000 cô gái Yazidi đã bị các phiến quân ISIS bắt cóc.
![]() |
Các máy bay và xe quân sự tại căn cứ Incirlik. |
*Nhóm các phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (ISIS) cho biết đã "tặng" những phụ nữ và trẻ em sắc tộc Yazidi bị bắt giữ ở miền Bắc Iraq cho các tay súng của nhóm này như là các chiến lợi phẩm chiến tranh, đồng thời tuyên bố khôi phục chế độ nô lệ.
Tuyên bố mới nhất trên được đăng trên tạp chí tuyên truyền Dabiq của ISIS công bố hôm 12/10 là sự thừa nhận rõ ràng đầu tiên của lực lượng này về việc họ đang bắt giữ và bán những người Yazidi làm nô lệ.
*Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13/10 đã bác bỏ việc đạt được thỏa thuận với Washington nhằm cho phép lực lượng Mỹ dùng các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ để oanh kích nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) bên trong Syria, nhưng xác nhận đồng ý trợ giúp huấn luyện cho phe đối lập Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ đã chịu sức ép ngày càng gia tăng của phương Tây nhằm đẩy mạnh việc hỗ trợ liên minh cho Mỹ đứng đầu nhằm đối phó với ISIS, trong bối cảnh các tay súng người Kurd chiến đấu với các phần tử thánh chiến vì quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Kobane đang ở cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài km.
*Các tay súng của Nhà nước Hồi giáo ISIS vừa chiếm một căn cứ quân sự của Iraq và hiện chỉ còn 12 km nữa là đến sân bay Baghdad, con đường sơ tán duy nhất của những người nước ngoài muốn rời đi.
Trong đêm qua phiến quân đã chiếm thêm một căn cứ quân sự ở tỉnh miền tây Anbar. Chúng đã chiếm tới 80% diện tích tỉnh này và uy hiếp thủ đô Iraq. Phóng viên CNN tại thực địa cho hay các tay súng chỉ còn cách sân bay 8 dặm, tương đương 13 km.





