Tin thế giới 18h30: Trung Quốc tử hình cựu Cục trưởng đường sắt

Trung Quốc vừa tuyên án tử hình một cựu Cục trưởng đường sắt Côn Minh vì tội tham nhũng. Quân đội Ukraine đang dồn sức tấn công vào “đầu não” của quân ly khai ở miền đông Ukraine.
Trung Quốc:

Reuters đưa tin, hôm 20/8, một tòa án Bắc Kinh đã tuyên án tử hình ông Wen Qingliang, cựu Cục trưởng đường sắt Côn Minh, vì tội tham nhũng nhưng cho phép hoãn thi hành án hai năm.

Tin thế giới 18h30: Trung Quốc tử hình cựu Cục trưởng đường sắt - ảnh 1

Ông Wen Qingliang, cựu Cục trưởng đường sắt Côn Minh.

Theo Tân Hoa Xã, ông Wen Qingliang bị bãi chức cục trưởng đường sắt thành phố Côn Minh năm 2011. Trong thời gian 2005-2011 khi làm việc tại tỉnh Sơn Tây, Wen đã nhận hối lộ hơn 20 triệu NDT (3,3 triệu USD) để thiên vị cho một số công ty tham gia đấu thầu những dự án đường sắt.

Trong vài năm qua, ngành đường sắt Trung Quốc đối mặt với hàng loạt vấn đề, gồm cả nợ tiền thi công các đường sắt cao tốc, lãng phí và tham nhũng. Chính phủ Trung Quốc đã cam kết mở cửa ngành đường sắt cho đầu tư tư nhân.

Ukraine:

* Hôm 19/8, quân đội Ukraine dồn sức tấn công vào trung tâm “đầu não” của quân ly khainằm ở khu vực Donetsk, dẫn đến các cuộc giao tranh ác liệt, khiến cư dân nháo nhào vì bom đạn. Donetsk biến thành chiến trường khốc liệt với những cuộc đọ súng dữ dội.

Tin thế giới 18h30: Trung Quốc tử hình cựu Cục trưởng đường sắt - ảnh 2

Quân đội Ukraine ở miền đông.

Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho hay, quân đội Kiev cũng đang đấu súng với quân ly khai ở một thành trì lớn khác là thành phố Luhansk, giáp với Nga. Luhansk đã bị cô lập trong nhiều tuần nay. Nơi đây cũng bị mất điện và nước sang tới ngày thứ 17.

* Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Poroshenko sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về các biện pháp chấm dứt những xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng dự định sẽ tới Kiev vào ngày 23/8 để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ nước này.

Triều Tiên:

Hôm 19/8, báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên vừa điều động nhiều xe tăng và xe bọc thép tới sát biên giới với Trung Quốc tại tỉnh Pyanggang. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ.

Tin thế giới 18h30: Trung Quốc tử hình cựu Cục trưởng đường sắt - ảnh 3

Lực lượng được điều động tới Pyanggang trên thuộc quân đoàn 12, đơn vị được quân đội Triều Tiên thành lập năm 2010 với nhiệm vụ phản ứng với những tình huống khẩn cấp từ phía Trung Quốc.

Bạo loạn Ferguson, Mỹ:

* Theo tờ Sydney Morning Herald (SMH), hôm 20/8 cảnh sát thành phố St Louis Mỹ lại vừa bắn chết một người khác ở gần Ferguson, nơi đang có bạo động sau vụ nam thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết.

Tại Ferguson, tình trạng bạo lực vẫn tiếp tục tiếp diễn. Chỉ trong đêm 19/8, cảnh sát đã bắt tới 31 người.

Tin thế giới 18h30: Trung Quốc tử hình cựu Cục trưởng đường sắt - ảnh 4

Bạo loạn ở Ferguson đã bước sang ngày thứ 11.

* Tờ The Hill (Mỹ) đưa tin, trước những chỉ trích về việc cảnh sát Mỹ đang ngày càng bị quân sự hóa, hôm 19/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã yêu cầu được cung cấp thêm thông tin liên quan đến chương trình cung cấp nhiều vũ khí quân sự trị giá hàng tỷ USD cho các sở cảnh sát địa phương.

Nhật Bản:

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích khi mưa lớn gây ra các trận lở đất ở thành phố Hiroshima, miền tây Nhật Bản hôm 19/8.

Những hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy do lở đất, vốn ập xuống từ những ngọn núi phía sau, và dòng nước bùn chảy qua những ngôi nhà bị hư hại.

Trung Đông:

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã công bố một đoạn video được cho là quay cảnh hành quyết một nhà báo Mỹ.

Nạn nhân được các phiến quân gọi là James Foley, một nhà báo tự do, bị bắt giữ tại Syria từ cuối năm 2012. IS nói rằng vụ hành quyết là nhằm trả thù cho các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào nhóm tại Iraq.

Các nhà chức trách Mỹ đang tiến hành xác thực lại đoạn video trên.


PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !