Tin thế giới 18h30: Trung Quốc tăng gấp bốn lần số đường băng ở Biển Đông
Venezuela
* Liên minh đối lập Venezuelagiành được đa số ghế tại Quốc hội lần đầu tiên trong 16 năm qua tại cuộc bầu cử hôm 6/12. Thông báo trên truyền hình, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Venezuela Tibisay Lucena cho biết kết quả sơ bộ cho thấy Phong trào Liên minh Dân chủ (MUD) đối lập giành được ít nhất 99/167 ghế trong Quốc hội, còn đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền của Tổng thống Nicolas Maduro chỉ được 46 ghế. 22 ghế còn lại vẫn chưa có kết quả.
Đảng cầm quyền của Tổng thống Maduro bị mất uy tín nghiêm trọng. Nguồn: BBC |
PSUV bị mất uy tín trầm trọng sau khi chính sách dân túy của ông Maduro bị người dân tẩy chay. Hàng loạt công ty bị nhà nước tịch thu, lạm phát tăng nhanh nhất thế giới và tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm khiến sự bất bình trong nước dâng cao.
Tajikistan
* Các chuyên gia địa chấn Mỹ thông báo một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter vừa xảy ra ở Tajikistan, với dư chấn lan sang Pakistan, Ấn Độ và Afghanistan. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, động đất xảy ra ở quốc gia Trung Á vào trưa nay theo giờ địa phương. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km và cách thị trấn Murghob khoảng 109 km. Các tòa nhà ở ba nước xung quanh là Pakistan, Ấn Độ và Afghanistan cũng bị rung lắc vì địa chấn.
Mỹ
* Theo cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình CNN và ORC công bố mới đây, có đến hơn 50% người Mỹ ủng hộ việc gủi bộ binh đến Syria tham chiến chống IS. Ngoài ra, đa số người dân Mỹ tin rằng những đòn quân sự của quân đội Mỹ đang thực hiện tại Syria là không đủ mạnh để tiêu diệt nhóm khủng bố IS. Sáu trong số mười người được hỏi không hài lòng với chính sách của ông Obama trong vấn đề này. Ngoài ra, khoảng 60% số người được hỏi tin rằng các hoạt động quân sự của Mỹ tại Syria đã thất bại.
* Tổng thống Obama hôm qua (6/12) đã có bài phát biểu tuyên bố vụ xả súng tại thành phố San Bernardino, California là một vụ khủng bố và khẳng định Mỹ sẽ vượt qua mọi thách thức với một chiến dịch thông minh, mạnh mẽ và không khoan nhượng trước IS.
Phát biểu trên truyền hình trong phòng Bầu dục, ông Obama cho biết: “Đây là một hành động khủng bố nhằm vào những người vô tội. Đôi vợ chồng thực hiện vụ tấn công đã bị tẩy não bởi chủ nghĩa cực đoan và đi theo tiếng gọi của nhóm khủng bố là tiến hành cuộc thánh chiến nhằm vào Mỹ và phương Tây”.
* Báo cáo mới nhất cho thấy các máy bay của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã không kích làm thiệt mạng ít nhất nhất 4 binh sĩ Syria và làm bị thương hàng chục người khác ở tỉnh Dier al Zor. Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay của liên quân Mỹ tấn công quân đội chính phủ Syria. Khu vực tỉnh Dier al Zor ở phía Đông Syria, phần lớn được kiểm soát bởi các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
* Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm Ukraina. Đây là lần thứ 5 ông Biden đến Kiev kể từ khi Krum sáp nhập vào Nga. Theo lịch trình, ông sẽ hội kiến Tổng thống Petro Poroshenko, rồi có một bài diễn văn rất được chờ đợi tại Quốc hội Ukraine vào ngày mai. Trong chuyến thăm hai ngày, ông dự kiến sẽ xem xét những nỗ lực chống tham nhũng gần đây của Ukraine, trong đó có cải cách thuế, trước khi Mỹ chính thức chấp thuận bảo lãnh khoản vay cứu nguy thứ ba trị giá 1 tỉ USD.
IS
* Hãng tin Sputnik trích dẫn tài liệu của Nghị viện châu Âu cho biết quân khủng bố có thể đang toan tính sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong các cuộc tấn công sắp tới. Tài liệu này do nhà phân tích chính trị Beatrix Immenkamp soạn thảo sau cuộc tấn công đẫm máu Paris hồi tháng trước.
IS dự định tấn công châu Âu bằng vũ khí sinh học. Nguồn: Sputnik |
Những phần tử cực đoan này đã chiêu mộ một đội quân các nhà khoa học và cũng đã sẵn sàng tuồn lậu vũ khí hóa học và sinh học vào châu Âu. Vì thế cuộc tấn công của quân khủng bố trong tương lai có thể có sự xuất hiện của bom hạt nhân bẩn, bom sinh học hoặc vũ khí hóa học, báo cáo cảnh báo.
* Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố khối liên minh quân sự này loại trừ khả năng triển khai bộ binh chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Syria, nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường sức mạnh của các lực lượng địa phương trong cuộc chiến này.
Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh cuộc xung đột này không phải là cuộc chiến giữa Phương Tây và thế giới Hồi giáo mà là cuộc chiến chống "chủ nghĩa cực đoan và khủng bố". Ông cho biết NATO sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ nâng cấp năng lực phòng không sau khi nước này bắn hạ máy bay quân sự của Nga tháng trước.
* Ngày 7/12, một quan chức của lực lượng an ninh mạng của Iran cho biết khoảng 53 người đã bị bắt giữ vì tội vận hành các trang web ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. “Họ chủ yếu đến từ các tỉnh sát biên giới hoặc gần biên giới của chúng tôi”, ông Hossein Ashtari chỉ huy lực lượng an ninh mạng của Iran cho biết.
* Theo thông tin đăng tải trên LiveLeak, hai chiến đấu cơ Tornado và Typhoon của Anh vừa thực hiện cuộc không kích tấn công vào các mỏ dầu Omar của IS tại Syria. Các chiến đấu cơ này đã cất cánh từ đảo Síp và là đợt không kích thứ 2 thực hiện tại Syria kể từ khi các nghị sĩ Anh ủng hộ hành động quân sự chống lại IS hôm 2/12.
Trung Quốc
* Theo hãng tin AP, Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp bốn lần số đường băng hiện có trên các đảo nhân tạo trái phép ở biển Đông, một khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng và đang là vùng tranh chấp. Trung Quốc đã xây dựng đảo trái phép bằng cách bồi lấp cát lên các bãi ngầm, tạo ra một khu vực có diện tích lớn.
Hiện nay, Trung Quốc đang tiến hành thi công các công trình như tòa nhà, cảng biển và quan trọng nhất là các đường băng xuất hiện trong vài tháng gần đây, bất chấp các quốc gia liên quan lên tiếng phản đối vì Trung Quốc làm sai luật pháp quốc tế.
Trung Quốc dự định xây thêm nhiều đường băng ở Biển Đông. Nguồn: AP |
* Bốn biên tập viên và phóng viên của một cơ quan thông tấn Trung Quốc đã bị đình chỉ nhiệm vụ sau khi một bài báo của họ đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình từ chức hôm 4/12. “Từ chức” được phát âm và viết là "ci zhi" trong Bính âm (cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc), trong khi từ “phát biểu” được đọc là "zhi ci".
Ít nhất 20 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc khác khi đó đã không nhận ra sai sót này và dẫn lại bản tin của China News Service hôm 5/12 khiến tính chất vụ việc ngày càng lan rộng. Sự việc chỉ được phát giác sau 1 giờ 20 phút và được sửa chữa ngay lập tức.
* Nhiều người bịt mặt xông vào một trạm kiểm soát an ninh phía bắc khu tự trị Nội Mông, phá hủy đồ đạc và làm nhiều người bị thương hôm 6/12. Vụ việc xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh Malianjing, huyện Ejin Banner, Nội Mông lúc 15h30.
Chen Tiejun, phó trưởng huyện Ejin Banner, cho biết nhóm người này đeo mặt nạ, mang theo gậy gộc và đá. Chúng xông vào trạm an ninh, cắt đứt nguồn điện, phá hủy nhiều thiết bị và phun hơi cay vào cảnh sát. 13 người bị thương và 11 chiếc xe cảnh sát bị phá hủy sau vụ việc. Cảnh sát đang truy lùng các nghi phạm.
* Quân đội Trung Quốc hôm nay (7/12) nhắc nhở các quan chức cấp cao của mình phải biết giữ mồm giữ miệng trước những vấn đề cải cách quân sự và phải nhìn vào những tấm gương đi trước nếu muốn giữ vững vị trí.
Trên trang nhất của tờ PLA Daily, Tổng cục chính trị quân đội Trung Quốc cho biết: “Tất cả những lời nói vô nghĩa, những bình luận thiếu trách nhiệm đều bị cấm. Không nên thể hiện quan điểm riêng, hãy tuân thủ và phục tùng”.