Tin thế giới 18h30: Trung Quốc không "ngại" Triều Tiên
Ukraine:
*Quân chính phủ Ukraine bị tổn thất nặng dọc theo tuyến đường tiếp tế quan trọng với Donetsk, các quan chức nước này cho biết hôm thứ Năm (21/8).
![]() |
| Quân chính phủ Kiev đang vận chuyển người bị thương rời khỏi miền đông Ukraine. Ảnh: AP |
*Tại cuộc họp ở Kiev với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề chính trị Jeffrey Feltmanom, ông Poroshenko thừa nhận rằng tình hình phía đông không thể giải quyết được chỉ bằng các biện pháp quân sự. Trước đó, ông Poroshenko chỉ ra sự không hiệu quả của kế hoạch quân sự cũ và tuyên bố về việc sẵn sàng kế hoạch mới.
*Theo nguồn tin của AP, hôm nay 22/8, khoảng ít nhất 16 xe tải đầu tiên chở hàng viện trợ của Nga đã vượt qua biên giới ở miền Đông Ukraine, tiến thẳng về thành phố Luhansk. Nguồn tin cũng cho biết thêm, đoàn xe được một nhóm tay súng thuộc lực lượng ly khai hộ tống. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đoàn xe sẽ di chuyển tới đích nào và đã được sự nhất trí của phía Ukraine hay chưa.
![]() |
| Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga tới khu vực đông Ukraine |
*Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích, chính phủ Ukraine đang cố tình kéo dài quá trình giao hàng việc trợ nhân đạo của Nga cho người dân tại khu vực đông Ukraine, do đó Nga tự quyết định cho đoàn xe cứu trợ bắt đầu tiến về phía Luhansk.
Mỹ:
*Thống đốc Missouri đã ra lệnh rút Vệ binh quốc gia khỏi cuộc bạo loạn tàn phá Ferguson hôm thứ Năm (21/8). Căng thẳng đã giảm bớt tại đây.
![]() |
| Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ có mặt tại Ferguson, St Louis, Missouri ngày 18/8/2014. |
*Ngày 21/8, hai quan chức giấu tên của Mỹ cho hay phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS) đã từng đòi chính phủ Mỹ phải trả hơn 132 triệu USD tiền chuộc nhà báo Mỹ bị bắt cóc James Foley trước khi anh này bị hành hình một cách dã man.
Hai quan chức này nói rằng yêu cầu đòi tiền chuộc trên được phiến quân IS đưa ra trong những email gửi cho gia đình Foley ở Rochester, bang New Hampshire, Mỹ cách đây vài tháng. Không giống như các quốc gia châu Âu chi trả hàng triệu USD tiền chuộc cho nhóm khủng bố này để chúng thả công dân của mình, chính phủ Mỹ kiên quyết từ chối yêu cầu trên của IS.
*Trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc diễn ra cách đây ít giờ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Tổng tham mưu trưởng Martin Dempsey khẳng định rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) còn nguy hiểm hơn cả Al Queda.
![]() |
*Ngày 21/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, có tổng cộng 12.000 phần tử “thánh chiến” nước ngoài đến từ 50 quốc gia, trong đó có Mỹ, đang hoạt động tại Syria kể từ khi cuộc xung đột ở đây bắt đầu.
Một quan chức giấu tên ước tính có hơn 100 người quốc tịch Mỹ đã đến Syria để gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), lực lượng chống đối chính quyền ông Bashar al-Assad ở Syria và đang lan rộng sang nước láng giềng Iraq.
Trung Quốc:
*Thời báo Hoàn Cầu nhận định tới việc Triều Tiên điều động gần 80 xe tăng tới khu vực với giáp biên giới với Trung Quốc đã bị các tờ báo thổi phồng quá mức.
![]() |
| Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm một công trường xây dựng hôm 18/8. |
Liberia:
*Hàng chục ngàn người đã bị mắc kẹt trong một khu ổ chuột ở thủ đô Monrovia, Liberia sau khi các quan chức đưa khu phố này vào diện cách ly nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của bệnh Ebola.
![]() |
| Một binh lính quân đội Liberia, một phần của Lực lượng Đặc nhiệm Ebola, đánh một cư dân địa phương trong khi thực thi cách ly vào khu ổ chuột West Point. |
Đã có các vụ đụng độ xảy ra hôm thứ Tư (20/8), khi cảnh sát chống bạo động và binh lính cố gắng lập chướng ngại vật cách ly và người dân tỏ ra tức giận. Vài ngày trước đó, người dân đã đột kích một trung tâm dành cho các bệnh nhân bị nghi ngờ mắc Ebola, kéo những chiếc đệm đầy máu ra ngoài mà có thể là nguồn lây bệnh.
Chile:
*Tin từ tờ Nước Nga Ngày nay (RT) cho hay, hôm 21/8, cảnh sát Chile đã phải sử dụng vòi rồng, hơi cay để ngăn những hành động bạo lực trong cuộc biểu tình đòi cải cách giáo dục của hàng chục ngàn người.
![]() |
| Hàng chục ngàn sinh viên và giáo viên tràn xuống các đường phố của thủ đô Santiago. |
Ấn Độ:
*Ấn Độ đang lên kế hoạch chi 620 tỷ rupee (10 tỷ USD) xây dựng các quân đoàn tấn công trên núi nhằm đối phó với quân đội Trung Quốc tại khu vực dọc biên giới phía đông bắc giữa hai nước.
![]() |
| Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tại LAC. |







