Tin thế giới 18h30: Trung Quốc bị tố đưa thêm vũ khí ra Trường Sa
Ukraine:
*Tổng thống Putin kêu gọi phe ly khai miền đông Ukraine cho phép quân chính phủ Kievrời khỏi vùng chiến sự để trở về “đoàn tụ với gia đình”. Theo Liên Hợp Quốc, gần 2.600 người đã thiệt mạng tại đông Ukraine.
“Tránh tình trạng đổ máu không cần thiết, tôi kêu gọi các nhóm ly khai mở hành lang nhân đạo cho quân nhân Ukraine đang bị bao vây và cho họ cơ hội rời khỏi vùng chiến sự để về đoàn tụ với gia đình, cũng như nhanh chóng hỗ trợ y tế cho những người bị thương khi tham chiến”, ông Putin nói.
![]() |
Quân nhân chính phủ Ukraine tại thị trấnNovoazovsk thuộc thành phố Donetsk hôm 27/8. |
*Bản báo cáo mới nhất từ Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 29/8 cho biết ít nhất 2.593 người đã thiệt mạng tại miền đông Ukraine kể từ hồi tháng Tư, thời điểm quân đội chính phủ Kiev triển khai chiến dịch tấn công chống khủng bố nhằm vào lực lượng ly khai.
“Số người thiệt mạng tại miền đông Ukraine đang tăng lên báo động. Số người chết hiện đang là 2.593 người xấp xỉ con số 3.000 nếu tính cả 298 hành khách thiệt mạng trên chuyến bay MH17”, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân quyền, Ivan Simonovic phát biểu trước giới báo chí.
*NATO đang lên kế hoạch điều động khẩn cấp 10.000 binh sĩ từ 7 quốc gia thành viên trong bối cảnh quan hệ giữa liên minh quân sự này với Nga ngày càng căng thẳng do bất đồng về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Financial Times nhấn mạnh mục đích thành lập lực lượng hùng hậu của NATO lần này được xem là động thái phản ứng trước việc Nga ngày càng lấn sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine. NATO cáo buộc Moscow đã đưa 1.000 binh sĩ vào lãnh thổ Ukraine để hỗ trợ cho lực lượng ly khai miền đông chiến đấu chống lại Kiev. Tuy nhiên, Nga khẳng định không có bất cứ quân nhân nào của nước này hoạt động trong lãnh thổ Ukraine đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc của NATO.
Nga:
*Ba Lan hôm 29/8 từ chối cho phi cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bay qua không phận, khiến máy bay buộc phải quay đầu hạ cánh xuống Slovakia.
Theo RIA Novosti, máy bay của Bộ trưởng Shoigu hôm 29/8 phải quay trở lại và hạ cánh xuống Bratislava, thủ đô của Slovakia, sau khi bị Ba Lan đóng không phận. Máy bay đang trên đường từ Slovakia về Nga, sau chuyến thăm của ông Shoigu tới nước này.
Máy bay bị cấm vì trước đó nó đã đổi trạng thái từ dân sự sang quân sự mà không rõ lý do, theo Pawel Paluch, phát ngôn viên cơ quan chỉ dẫn không lưu nhà nước Ba Lan.
![]() |
Tổng thống Putin cảnh báo:"Các đối tác của Nga nên hiểu rằng tốt nhất là đừng đùa với chúng ta”. |
Reuters dẫn lời ông Putin hôm 29/8 phát biểu tại trung tâm thanh niên bên bờ hồ Seliger, gần Moscow rằng: "Các đối tác của Nga nên hiểu rằng tốt nhất là đừng đùa với chúng ta”.
Ông Putin cũng cho biết dù Moscow không muốn và không định tham gia vào bất cứ cuộc xung đột quy mô lớn nào, lực lượng vũ trang nước này cần luôn sẵn sàng để đẩy lùi bất kỳ cuộc gây hấn nào với Nga.
Trung Quốc:
*Quân đội Philippines cho biết Trung Quốc đang đưa thêm vũ khí cùng trang thiết bị tới các cơ sở quân sự mà nước này xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy Trung Quốc đang tăng cường cơ sở vật chất hiện có, đồng thời xây dựng thêm căn cứ mới trên các khu vực thuộc quần đảo Trường Sa.
Đài NHK của Nhật Bản cho biết quan chức quân đội Philippines xác nhận có hoạt động tăng cường hoặc xây mới cơ sở ở ít nhất 7 vị trí thuộc quần Trường Sa. Quân đội Philippines đang theo dõi sát hoạt động của Bắc Kinh.
![]() |
Tên lửa Thiên Cung 3 của Đài Loan. |
*Một nghị sĩ của Đài Loan hôm 30/8 cho biết, chính quyền Đài Loan có kế hoạch phân bổ 2,5 tỷ USD trong 9 năm tới để mua các hệ thống phòng thủ chống tên lửa, nhằm ngăn chặn Trung Quốc.
Cơ quan quân sự đảo Đài Loan đang có kế hoạch mua thêm các hệ thống tên lửa đất đối không Thiên Cung 3 do đảo này tự phát triển, trong giai đoạn từ 2015 – 2024, để thay thế các hệ thống tên lửa Hawk đã lỗi thời, nghị sĩ Lin Yu-fang, thành viên ủy ban quân sự của nghị viện Đài Loan tiết lộ.
Đây sẽ là đợt mua sắm thiết bị quân sự được sản xuất nội địa lớn nhất trong những năm gần đây, ông Lin khẳng định. Một bản kế hoạch ngân sách quân sự đã được đệ trình lên nghị viện phê chuẩn hôm 29/8.
*Trung Quốc nên hành động như một nước dẫn đầu trong khu vực, giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông mà không dùng biện pháp ép buộc, không gây căng thẳng khu vực, chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương nhận xét.
Đô đốc Samuel Locklear, phát biểu hôm 29/8, cho rằng Bắc Kinh nên xem lại các tuyên bố chủ quyền với hầu hết khu vực trọng yếu này bởi yêu sách đó là khiêu khích và không xây dựng. Đô đốc kêu gọi Trung Quốc đồng ý giải quyết vấn để tranh chấp chủ quyền tại các diễn đàn quốc tế.
"Trung Quốc là một lãnh đạo khu vực. Nước này là một lãnh đạo thế giới. Họ có trách nhiệm hàng đầu trong tranh chấp này, nhằm làm sao đạt được sự nhân nhượng trong các vấn đề khó khăn với những nước láng giềng", AP dẫn lời ông Locklear nói với một nhóm phóng viên quốc tế.
Al-Qaeda:
*Trong tuần này, tạp chí tiếng Anh trực tuyến “Inspire” của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã công khai dạy cách chế tạo bom xe và đưa ra danh sách các mục tiêu sắp bị tấn công tại Anh và Mỹ.
Theo RT, bài viết mang tiêu đề: ‘Palestine: Betrayal of the Guilty Conscience Al-Malahem’ của tạp chí Inspire, đã hối thúc những người dân theo đạo Hồi sinh sống tại phương Tây, chế tạo các quả bom từ nồi áp suất tương tự như kịch bản của vụ đánh bom trong giải chạy marathon tại Boston hồi năm ngoái.
Syria:
*Phiến quân chống quân đội Syria đang bắt cóc 43 người thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên cao nguyên Golan.
![]() |
Một binh sĩ gìn giữ hòa bìnhcủa UNDOF hôm 28/8đứng trên xe bọc thép ở cao nguyên Golan. |
Liên Hợp Quốc tuyên bố 43 binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc Lực lượng quan sát viên không can dự (UNDOF) sáng 28/8 bị bắt trong lúc chiến sự leo thang giữa những phần tử có vũ trang và lực lượng vũ trang Syria ở cao nguyên Golan.



