Tin thế giới 18h30: TPP ra đời để kìm cương TQ, Mỹ lép vế trước Nga ở Syria
Hiệp định TPP:
*Sáng 5/10, (tối 5/10 theo giờ Việt Nam), tại hội nghị diễn ra ở thành phố Atlanta (Mỹ), Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được thỏa thuận cuối cùng đối với hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này.
![]() |
Đại diện các nước tham gia buổi thông báo vòng đàm phán TPP đã đạt được thỏa thuận cuối cùng ởAtlanta. |
*Hiệp định thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)được kỳ vọng là một trong những thỏa thuận tự do thương mại tham vọng nhất trên thế giới và tạo ra một thị trường mới hoạt động giống như ở châu Âu. Thỏa thuận này sẽ tạo cơ hội lớn cho các nước tham gia phát triển kinh tế, xóa bỏ hàng rào thuế quan và đẩy mạnh tăng trưởng thương mại giữa các nước.
*Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, hiệp định TPP sẽ là phản ứng đáp trả lại sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, nó không cho phép “các quốc gia như Trung Quốc” ép buộc phần còn lại của thế giới phải tuân theo quy luật của mình.
Chiến dịch không kích ở Syria:
*Quyết định tiến hành không kích ở Syria và can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine của Tổng thống Nga Putin đặt ra hàng loạt câu hỏi về kế hoạch phản ứng bất ngờ của Mỹ trước viễn cảnh bùng nổ chiến tranh giữa Moscow và Washington.
![]() |
Nga triển khai hàng loạt chiến đấu cơ S-30 tham gia chiến dịch không kích ở Syria. |
*Theo một số tin tức mới nhận, Washington và Moscow đang hội đàmđể không cản trở nhau trong các hoạt động quân sự ở Syria, sau khi Nga đưa các loại khí tài quân sự của mình tới quốc gia này.
*Trong những ngày qua, Lực lượng không quân Nga ở Syria đã tiến hành hơn 60 đợt không kích, tiêu diệt hơn 50 căn cứ, phá hủy cơ sở vật chất – kỹ thuật, làm giảm đáng kể tiềm năng quân sự của quân khủng bố IS. Phiến quân bắt đầu hỗn loạn và bỏ chạy...
*Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner chính thức thừa nhận Mỹ không có đủ khả năng để thiết lập và duy trì một vùng cấm bay hoặc vùng đệm ở Syria.
Ông Toner cho biết, việc thiết lập và duy trì vùng cấm bay đòi hỏi phải có những hỗ trợ lớn về mặt vật chất-kỹ thuật và Mỹ hiện chưa sẵn sàng cho điều này.
*"Có khả năng là các nhóm tình nguyện viên Nga sẽ xuất hiện trong hàng ngũ quân đội Syria để tham gia chiến đấu", Interfax-AVN dẫn lời Đô đốc Vladimir Komoyedov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng quốc hội Nga phát biểu hôm nay (6/10).
Điện Kremlin đã nói rằng Nga hiện không có kế hoạch triển khai bộ binh tới Syria và sẽ chỉ tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ quân đội Syria. Tuy nhiên, Moscow chưa đưa ra quan điểm về khả năng tình nguyện viên hoặc lính đánh thuê Nga chiến đấu ở Syria.
*Quân đội Nga vừa triển khai hệ thống tác chiến điện tử mới nhất có tên gọi Krasukha-4 tại Syria, với mục đích tăng cường sức mạnh của lực lượng không quân Nga đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Trung Đông này. Những hệ thống này đã được thiết kế ở Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến điện tử KRET và được sản xuất tại Nhà máy Điện Bryansk.
Nga – NATO:
*Nga thừa nhận chiến đấu cơ của nước này không may xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cũng đã lên tiếng bỏ qua vụ việc và khẳng định mối quan hệ hai nước không hề bị ảnh hưởng song NATO lại có những tuyên bố làm trầm trọng thêm tình hình.
“Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ đưa ra lời cảnh báo ‘nhẹ nhàng’ tới mọi quốc gia vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Nga là bạn và là láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ. Không có bất cứ căng thẳng nào giữa hai nước. Vấn đề ở Syria không gây ra khủng hoảng trong quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ”, RT dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu trên kênh truyền hình HaberTurk.
![]() |
Chiếnđấu cơ Su-34 cất cánh từ sân bayHmeimimở Syria. |
Ukraine:
*Quân chính phủ Kiev hôm 5/10 cho hay lực lượng này bắt đầu rút lui xe tăng cùng pháo hạng nhẹ khỏi khu vực chiến tuyến ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine theo thỏa thuận ký kết với phe ly khai.
Trung Quốc:
*Đài RFI tiếng Trung cho hay vụ án sát hại 4 người trong một gia đình tại Mỹ theo kiểu thanh trừng đã có lời giải sau khi cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị khởi tối tội tham nhũng. Ông Chu đã thừa nhận điều sát thủ đi hạ sát gia đình này.
![]() |
Cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bịđưa ra tòa xét xử. |
Tờ Sun của Hong Kong đưa tin ông Sun Maoye, một kỹ sư định cư ở thành phố Houston, bang Texas của Mỹ đã bị bắn chết cùng vợ và 2 con hồi năm ngoái. Hoạt động điều tra vụ án đã đi vào bế tắc trong suốt một thời gian. Chỉ khi Chu Vĩnh Khang bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng của chính quyền Trung Quốc, vụ án giết người tại Mỹ mới được làm sáng tỏ.
Khủng hoảng di cư:
*Nguồn tin bí mật từ chính phủ Đức cho hay nước này sẽ phải đối mặt với làn sóng di cư lên tới 1,5 triệu người trong năm nay. Con số này lớn hơn gấp đôi so với dự đoán ban đầu của giới chức Đức.
Tờ Bild dẫn thông tin bí mật từ chính phủ Đức cho biết theo dự đoán khoảng 920.000 người sẽ xin đăng ký tị nạn tại Đứctrong khoảng thời gian từ tháng 10 – 12. Con số này cao hơn rất nhiều so với dự đoán trước đó về việc Đức sẽ đón nhận 800.000 người di cư trong năm nay. Đây cũng sẽ áp lực lớn đè nặng lên chính sách nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel.
Mỹ:
*Ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử ghế Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tình hình ở Libya và Iraq sẽ ổn định hơn nếu hai nhà lãnh đạo Saddam Hussein và Muammar Gaddafi vẫn tại vị.
![]() |
Ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử ghế Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái). |