Tin thế giới 18h30: Thủ tướng Pháp từ chức, chính phủ bị giải tán
Ukraine:
*Ukraine kỷ niệm ngày độc lập của mình với một cuộc duyệt binh ở Kiev nhằm gửi một thông điệp tới Nga vì sự kiện sát nhập Crimea đầu năm nay và đang tích cực hỗ trợ cho quân ly khai ở miền đông.

*Nhân dịp này, Tổng thống Petro Poroshenko cho biết sẽ chi khoảng 3 tỷ USD nhằm trang bị vũ trang cho quân đội, sau những gì ông gọi là một chiến dịch “làm kiệt sức” chống lại quân nổi dậy.
*Trong khi quân đội chính phủ Kiev có cuộc diễu binh hoành tráng mừng độc lập ở thủ đô, tại miền đông Ukraine, quân ly khai cũng tiến hành biểu dương lực lượng mà nhân vật chính là tù binh của họ.
![]() |
| Quân nổi dậy ở Donetsk bắt các binh sỹ của Ukraina bị bắt trong cuộc chiến với phe ly khai phải diễu hành ở Donetsk để phản ứng lại cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày độc lập ở thủ đô Kiev. |
*Sau khi tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 23 năm ngày tách khỏi Liên Xô cũ (24/8/1991- 24/8/2014) tại Kiev, các đoàn xe quân sự Ukraine đã tiến thẳng về miền Đông Ukraine.

Trung Quốc:
*Các nhà hoạt động tại "thủ đô casino" của Trung Quốc - Macau hôm Chủ Nhật (24/8) đã tiến hành một cuộc thăm dò không chính thứcnhằm đánh giá sự hỗ trợ cho cải cách dân chủ.
Theo hãng tin AP, việc này được lấy cảm hứng từ một cuộc bỏ phiếu tưng tự tại Hồng Kông trước đó. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh đã lên tiếng tố cáo đó chỉ là "trò hề" và bất hợp pháp.
*Một cuộctập trận chống khủng bố đa quốc gia đã được tổ chức tại Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, thời báo Hoàn Cầu đưa tin cho biết.

Cuộc tập trận do Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tiến hành, đã được khai mạc hôm Chủ nhật (24/8). Phó tổng tư lệnh quân đội của Trung Quốc, Kazakhztan, Kyrgyzstan và Tajikistan, cùng với Phó Chỉ huy lực lượng miền đông Nga đã tham dự buổi khai mạc tại trung tâm huấn luyện Zhurihe.
Mỹ:
*Phóng viên người Mỹ có tên là Peter Theo Curtis vừa được phóng thích ở cao nguyên Gola, Syria sau 2 năm bị bắt cóc. Chính phủ Qatar được cho là nhân tố quan trọng đã đàm phán vụ thả người này.
![]() |
| Phóng viên người Mỹ Peter Theo Curtis trong một video clip do IS đăng tải những ngày mới bị bắt. |
*Một trận động đất lớn đã gây ra thiệt hại đáng kể ở khu vực vịnh phía bắc California vào đầu ngày 24/8 (giờ Mỹ), gây ra hỏa hoạn, ngắt điện sinh hoạt của hàng chục ngàn người, và buộc người dân địa phương phải chạy vội khỏi nhà trong đêm tối.

Pháp:
*Ngày 25/8, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tiến hành giải tán chính phủ sau khi xuất hiện chỉ trích công khai trong nội các về tình hình kinh tế của đất nước.
*Trước đó, Văn phòng tổng thống Pháp ra tuyên bố cho biết Thủ tướng nước này Manuel Valls ngày 25/8 đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên Tổng thống Francois Hollande. Theo tuyên bố trên, một chính phủ mới sẽ được thành lập trong ngày 26/8 tới phù hợp với "đường hướng phát triển mà ông (Hollande) đã hoạch định cho đất nước".
![]() |
Thủ tướng Pháp Manuel Valls. |
Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg kêu gọi áp dụng các chính sách kinh tế mới và hoài nghi về điều mà ông gọi là "nỗi ám ảnh" về tình trạng khó khăn trong ngân sách của Đức.
Trên thực tế, trong năm nay, Pháp đã không đạt được tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hollande ở mức dưới 20%.
Nga:
*Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 đã tuyên bố kế hoạch sẽ đưa đoàn xe viện trợ thứ 2 vào Ukraine và yêu cầu các bên liên quan tham gia vào việc này.
Ông Lavrov cảnh báo việc không thể đưa đoàn xe đến miền Đông Ukraine do không có sự tham gia của các tổ chức cứu trợ quốc tế cũng như các nước có liên quan là vi phạm luật pháp quốc tế và nhấn mạnh: “Bất kỳ ai cần hàng viện trợ cũng sẽ nhận được hàng”.
Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định điều quan trọng là các bên cần rút kinh nghiệm từ nỗ lực đầu tiên của Nga khi đưa đoàn xe vào miền Đông Ukraine và hy vọng Nga có thể hợp tác tốt hơn với chính quyền Ukraine trong lần thứ 2 này.

*Theo Itar-Tass, trả lời họp báo ngày 25/8, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này rất thất vọng trước việc Nga áp đặt các biện pháp cấm nhập cảnh mới đối với công dân Nhật Bản nhằm đáp trả hành động tương tự của Tokyo.
Ông Suga nêu rõ: "Đó là một hành động hết sức đáng tiếc và sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các mối quan hệ Nga-Nhật".
Đức:
*Khi bê bối gián điệp giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa lắng xuống thì mới đây, tạp chí Focus tiếp tục đưa tin cơ quan tình báo nước ngoài của Berlin đã do thám Ankara suốt 38 năm qua.

Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) đã nghe lén Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1976, sau khi cựu Thủ tướng Helmut Schmidt thuộc đảng Dân chủ Xã hội chấp thuận, hãng tin RT dẫn lời tạp chí Focus cho biết hôm 25/8.


