Tin thế giới 18h30: Thi thể phi công Su-24 trở về Nga, IS tiến sát đến châu Âu

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức trao trả thi thể viên phi công của máy bay ném bom Su-24 cho phía Nga. IS đã điều động thêm nhiều phiến quân cùng các nhóm tài chính và kế hoạch tới Libya nhằm tạo nên một căn cứ mới ở đây.

COP 21

* Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnhvề Biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) chính thức diễn ra tại Pháp vào lúc 10h (16h giờ Hà Nội) ngày 30/11. Khoảng 40.000 người, bao gồm quan chức từ 147 quốc gia và 3.000 nhà báo, tham dự ​Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu.

Ông Manuel Pulgar Vidal​, Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu tại Peru năm 2014, mở màn phiên khai mạc COP21. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết rằng hai nước sẽ hợp tác để thúc đẩy thỏa thuận về biến đổi khí hậu tại các cuộc đàm phán quốc tế ở Paris.​​

COP21 diễn ra trong bối cảnh Nghị định thư Kyodo sắp hết hạn vào năm 2020. Nó đặt các nhà lãnh đạo thế giới dưới áp lực đạt được thỏa thuận mới mang tầm quốc tế, phù hợp với điều kiện các nước và bảo vệ môi trường toàn cầu.​

Tin thế giới 18h30: Thi thể phi công Su-24 trở về Nga, IS tiến sát đến châu Âu - ảnh 1

Người dân Pháp tuần hành chống biến đổi khí hậu. Nguồn: CNN

* Để chuẩn bị cho COP21, Pháp đã triển khai tổng cộng 120.000 cảnh sát và hiến binh được huy động trên toàn nước Pháp để đảm bảo an ninh. Trong đó, ​2.800 cảnh sát và hiến binh nhằm đảm bảo an ninh ở Le Bourget, phía bắc thủ đô Paris, địa điểm tổ chức hội nghị. Khoảng 8.000 cảnh sát được triển khai tại khu vực biên giới trong 11 ngày diễn ra hội nghị để kiểm soát xe cộ đi vào biên giới nước Pháp.

* Pháp cũng cấm người dân tiến hành các cuộc biểu tình, tuần hành trên toàn lãnh thổ. Lực lượng an ninh ngăn chặn hai cuộc tuần hành vì khí hậu dự trù diễn ra ngày 29/11, trước ngày khai mạc hội nghị COP21 và ngày 12/12, sau ngày bế mạc. Giới chức sẽ phạt nặng những người không tuân thủ lệnh cấm. Pháp đã bắt hơn 300 phần tử cực đoan từ ngày 13/11 và hiện vẫn giam giữ 200 người.

Thổ Nhĩ Kỳ

* Ngày 30/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi trả Nga thi thể viên phi công bị thiệt mạng trong vụ máy bay Su-24 bị bắn hạ gần biên giới Syria. Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia, một chuyến bay đặc biệt mang thi thể của phi công Oleg Peshkov đã rời sân bay Ankara để tới Nga. Thi thể phi công này trước đó được đưa từ Syria tới miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là Ankara.

Tin thế giới 18h30: Thi thể phi công Su-24 trở về Nga, IS tiến sát đến châu Âu - ảnh 2

Tổng thống Erdogan mâu thuẫn với tướng quân đội vì vụ Su-24. Nguồn: Sputnik

* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang có mâu thuẫn với với tướng lĩnh quân đội nước này sau vụ bắn hạ máy bay chiến đấu Su- 24 của Nga. Lý do chính của mối bất hòa này là tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn hạ rằng Ankara không biết máy bay bị bắn hạ là của Moscow.

Theo tờ báo Sozcu (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Erdogan và Tổng tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đang có mâu thuẫn về vụ bắn hạ Su-24 và những lời tuyên bố được đưa ra sau đó. Tờ báo cũng trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, Tổng thống Erdogan đã có một quan điểm “nóng vội” và tuyên bố rằng quân đội không thể xác định được quốc tịch của chiếc máy bay trong các bài phát biểu chính thức.

* Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa gần 100 km đường biên giới trực tiếp với Syria, vốn từ lâu trở thành con đường độc đạo để tuyển quân và mua bán dầu mỏ của tổ chức khủng bố IS. Ankara thời gian qua luôn bị chỉ trích vì “đồng lõa” với nhóm khủng bố do lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng thường xuyên sử dụng đường biên giới chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để chiêu mộ quân cũng như tuồn dầu mỏ ăn cắp được ra nước ngoài.

IS

* Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những nhóm cực đoan khác ở Trung Đông đã có cách tiếp cận các thành phần và công nghệ sản xuất vũ khí hóa học. Theo dữ liệu tình báo của Mỹ và Iraq, các phần tử IS đang đẩy mạnh khâu phát triển các loại vũ khí hóa học, và thậm chí đã thành lập một đơn vị đặc biệt cho việc này. Trước đó đã có thông tin cho rằng trong những trận giao tranh ở thành phố Tikrit của Iraq, các phần tử IS đã sử dụng bom khí clo và nitrat nhôm để chống lại quân đội Iraq và lực lượng dân quân.

Tin thế giới 18h30: Thi thể phi công Su-24 trở về Nga, IS tiến sát đến châu Âu - ảnh 3

IS đang tìm cách bành trướng sang châu Âu. Nguồn: AP

* Tổ chức khủng bố IS đã tăng cường sự hiện diện ở thành phố Địa Trung Hải Sirte, thuộc Libya từ 200 chiến binh hồi đầu năm 2015 lên 5.000 phiến quân cho đến nay. Đây là căn cứ bên ngoài Syria và Iraq đầu tiên của IS, đưa lực lượng tiến lại gần châu Âu hơn. Sirte là cánh cổng lưu thông giữa những mỏ dầu khí và các nhà máy tinh chế dầu lớn dọc bờ biển phía Đông và IS đã nhắm vào khu vực này từ nhiều năm nay.

Đức

* Quan chức quốc phòng hàng đầu của Đức tiết lộ, nước này có thể sẽ cử 1.200 binh lính tới Trung Đôngvào cuối năm nay nhằm hỗ trợ các chiến đấu cơ và tàu chiến của liên minh chống IS. Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết sẽ hỗ trợ cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong cuộc hội đàm mới đây với Tổng thống Pháp Francois Hollande. Kế hoạch này do Bộ trưởng Quốc phòng Đức Volker Wieker vạch ra và vẫn cần sự đồng ý của Quốc hội, theo đó sẽ không bao gồm các hoạt động liên quan trực tiếp đến các cuộc không kích của liên minh.

* Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận xã hội do Viện dư luận xã hội Emnid của Đức tiến hành, có đến 48% người được hỏi bày tỏ ý kiếnphản đối việc bà Merkeltiếp tục ra ứng cử chức vụ Thủ tướng Đức sau cuộc bầu cử Quốc hội năm 2017, trong khi đó chỉ có 44% số người được hỏi ủng hộ ý tưởng này.

Trung Quốc

* Trung Quốc đã kết án tù 14 cựu quan chức thuộc tập toàn năng lượng Sinopec và chính quyền địa phương với mức án đến 5 năm tù do có liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn dầu vào năm 2013, Xinhua đưa tin ngày 30/11. Vụ nổ xảy ra tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, khiến 63 người chết và 156 người khác bị thương và gây thiệt hại về kinh tế là 117,53 triệu USD. Các cựu quan chức Sinopec bị kết án vì vi phạm các quy định về an toàn lao động, trong khi các quan chức chính quyền vì đã không hoàn thành trách nhiệm vụ.

* Trang tin Sina đưa tin, theo thông báo từ chính quyền hạt Châu Bình, tỉnh Sơn Đông, cuối tuần qua, một vụ rò rỉ khí gas tại nhà máy thép xảy ra đã khiến 17 người bị ngộ độc, trong số đó có năm người chết tại chỗ. Đến sáng 30/11, có thêm năm người nữa thiệt mạng. Nguyên nhân xảy ra vụ rò rỉ khí gas vẫn chưa được xác định. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy nhà máy này nằm cạnh vài nhà kho và tòa nhà dân cư thấp tầng tại một ngôi làng, cách thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông chừng 60 km về phía đông.

Tuệ Minh (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !